Khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển thủ đô Hà Nội

Khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển thủ đô Hà Nội

Tại cuộc gặp mặt Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội đang tập trung nỗ lực hoàn thiện khung khổ pháp lý toàn diện, đầy đủ cho sự phát triển của Thủ đô. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thủ đô Hà Nội.
Phiên họp Ủy ban Thường vụ thảo luận dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Xây dựng các cơ chế đặc thù vượt trội, phù hợp để phát triển Thủ đô

Phát biểu ý kiến tại Phiên họp thứ 31 sáng nay 14/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này cơ bản bám sát đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn trong xây dựng và phát triển Thủ đô, thể chế được các chủ trương lớn của Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…
Hà Nội tăng bậc trong danh sách các thành phố đáng sống

Hà Nội tăng bậc trong danh sách các thành phố đáng sống

Tổ chức tư vấn quản lý nguồn nhân lực quốc tế ECA International công bố bảng xếp hạng hằng năm về các thành phố đáng sống nhất. Theo đó, Singapore tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố đáng sống đối với người nước ngoài. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Singapore giữ ngôi đầu trong bảng xếp hạng của ECA về thành phố đáng sống.
[Infographic] Tripadvisor vinh danh Hà Nội ở hai hạng mục hàng đầu

[Infographic] Tripadvisor vinh danh Hà Nội ở hai hạng mục hàng đầu

Trong bảng xếp hạng Travelers' Choice Best of the Best Destinations (Điểm đến tốt nhất do người dùng bình chọn) năm 2023 do Tripadvisor công bố, Hà Nội xếp thứ 17 trong danh sách các thành phố phổ biến nhất với khách du lịch quốc tế. Đáng chú ý, Hà Nội cũng được nhắc tên trong hạng mục “Điểm đến ẩm thực tốt nhất” với vị trí số 3. Các địa chỉ ẩm thực phổ biến tại Hà Nội với người dùng Tripadvisor có thể kể đến như: bún chả Hương Liên, cà-phê Giảng, chả cá Thăng Long, phở Lý Quốc Sư...

Khắc phục bất cập trong chỉ đạo, điều hành

Năm 2023, thành phố Hà Nội tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế; thực hiện kế hoạch rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của các cơ quan hành chính thuộc thành phố.
Hà Nội cần có cơ chế đặc thù để thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Trong ảnh: Vở diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ.

Khẳng định vị thế trung tâm văn hóa, giáo dục hàng đầu của cả nước

Những năm gần đây, Hà Nội coi văn hóa là nguồn lực quan trọng. Bên cạnh đó, thành phố thúc đẩy giáo dục để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, để văn hóa, giáo dục Thủ đô phát triển xứng tầm với vị thế, tiềm năng, cần những hành lang pháp lý mới, trong đó Luật Thủ đô phải có những thay đổi.
Ngày 30/8 vừa qua, công trình xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chính thức được khánh thành, hoàn thành đúng dịp chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2023) và chào mừng 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023). Công trình giúp tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng như cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía bắc và đông bắc thành phố. Đồng thời, cải thiện điều kiện khai thác, bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, tạo tiền đề cho việc hình thành chuỗi đô thị phía bắc và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của Thủ đô theo quy hoạch.

[Ảnh] Thủ đô Hà Nội-69 năm dựng xây và phát triển

Trong những năm qua, diện mạo giao thông Thủ đô Hà Nội ngày càng thay đổi theo hướng khang trang, hiện đại. Thành phố đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm, xây dựng được một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, đồng bộ, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế-xã hội của cả nước.
Trang trí ánh sáng thành phố Hà Nội được đánh giá là hài hoà giữa truyền thống và hiện đại.

Hà Nội phát động thiết kế trang trí, làm đẹp thành phố

Với mong muốn việc trang trí, làm đẹp thành phố tiếp tục được đổi mới, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội. Thành phố cũng tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền “Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội”.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Khơi thông nguồn lực để phát triển huyện Đan Phượng bền vững hơn

Sáng 6/4, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Huyện ủy Đan Phượng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, quý I/2023; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và tiến độ xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô.
Hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội sáng 15/2.

Hà Nội xác định ba trục không gian phát triển quan trọng

Sáng 15/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp nghe báo cáo, cho ý kiến về tình hình, tiến độ xây dựng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Quang cảnh hội nghị.

Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng

Ngày 17/5, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW” đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.

Ký ức Hà Nội

Ký ức Hà Nội

Trải qua thời gian, những ký ức về Hà Nội có thể phôi pha, nhưng vẫn còn đó những mảnh ký ức được ghi lại từ sử liệu, sách báo, và những câu chuyện kể từ các thế hệ trước qua thế hệ sau. Sự thanh lịch, hào hoa của Hà Nội cũng vậy, nó mai một những giá trị không còn phù hợp và biến đổi theo thời đại.