Các nhà khoa học Đức vừa sáng chế được một thiết bị có hình dạng như một chiếc băng đeo ở cổ tay có khả năng theo dõi nhịp tim và mức độ ô-xy trong máu bệnh nhân. Thiết bị này sẽ giúp các bệnh nhân lúc theo dõi nhịp tim không phải nằm cố định tại giường bệnh.
Thiết bị này bao gồm một thiết bị đo ô-xy và mạch, có thể bắt mạch và đo mức độ ô-xy trong máu người bệnh, sau đó truyền các thông tin này qua một bộ tiếp sóng tới một máy tính. Hệ thống này, đang được giới thiệu tại triển lãm CeBIT ở Hanover (Đức), sẽ giúp loại bỏ những dây dẫn lằng nhằng trong các thiết bị theo dõi truyền thống.
Người tạo ra thiết bị này, ông Robert Chmidt, một nhà nghiên cứu thuộc viện Mạch tích hợp Fraunhofer ở TP Erlangen (Đức) cho biết, việc cho phép bệnh nhân đi dạo trong bệnh viện sẽ giúp họ hồi phục nhanh hơn, nhất là những người đang tập đi trở lại sau chấn thương.
Theo ông Schmidt thì thiết kế của thiết bị này cho phép tích hợp thêm các thiết bị khác nữa, thí dụ như các cảm biến đo nhiệt độ cơ thể, lượng đường trong máu hay máy đo huyết áp. Sau đó, hệ thống này sẽ tự động cảnh báo tới bác sĩ điều trị nếu người bệnh hay những người già cả có hiện tượng bất thường.
Thiết bị này là một phần trong một dự án lớn của viện Fraunhofer có tên là Mạng Cơ thể. Hệ thống này có nhiệm vụ tổng hợp thông tin từ một số cảm biến (thí dụ như một máy điện tim để đo nhịp tim) gắn quanh cơ thể người bệnh. Mỗi cảm biến này sẽ truyền các tín hiệu vô tuyến tới một máy tính trung tâm đeo ở thắt lưng hay bắp tay.
Máy tính trung tâm này sẽ xử lý các dữ liệu và truyền các tín hiệu tới một máy tính trong cơ sở y tế. Có thể nó sẽ sử dụng cùng một công nghệ truyền tín hiệu như các kết nối Internet không dây hiện nay. Việc truyền tín hiệu này đòi hỏi các dữ liệu phải được mã hóa theo một ngôn ngữ thông dụng mà tất cả các bộ nhận sóng đều có thể hiểu được. Một trong những ngôn ngữ thích hợp có thể là một ngôn ngữ máy tính có tên là Chuẩn VITAL. Ông Schmidt nói: "Thông tin cần phải theo một định dạng chuẩn để mọi bác sĩ đều có thể đọc được".