Đoàn chủ tọa điều hành buổi Tọa đàm khoa học.

Hiến kế nâng tầm cho thể thao tỉnh Bình Dương phát triển

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Tọa đàm khoa học “Đề án phát triển Thể dục-thể thao tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Kết quả bước đầu và những vấn đề đặt ra”, nhằm thúc đẩy những giải pháp đưa thể thao Bình Dương vươn lên tầm cao mới, đóng góp tích cực và hiệu quả vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.
Đoàn Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 32. (Ảnh: Tuấn Hữu)

Thể thao Việt Nam và khát vọng vươn tầm

Khép lại một năm nhiều biến động, thể thao Việt Nam hướng tới năm mới với nhiều mục tiêu quan trọng. Trong đó, việc định vị lại vị thế trên đấu trường quốc tế để đưa ra những thay đổi, giải pháp cụ thể là nhiệm vụ cấp thiết và được ưu tiên hàng đầu. Nếu không hành động ngay chúng ta sẽ khó có thể cất cánh vươn tầm, mà trước mắt là Olympic Paris 2024 đang đến gần.
Ðội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lập kỳ tích tám lần đoạt Huy chương vàng SEA Games, trong đó có bốn kỳ liên tiếp. (Ảnh TUẤN HỮU)

Thể thao Việt Nam cần hướng tới mục tiêu châu lục và thế giới

Năm 2023, thể thao Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương tại Ðại hội thể thao Ðông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), nhưng chỉ giành ba Huy chương vàng (HCV) tại Ðại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19). Ðiều này cho thấy định hướng đào tạo của ngành thể thao vẫn tập trung hầu hết nguồn lực cho các đấu trường trong khu vực chứ chưa dồn lực cho những đấu trường lớn hơn ở tầm châu lục và thế giới.
Ban tổ chức và các vận động viên nổi bật của thể thao Việt Nam năm 2023 tại họp báo.

Khởi động bình chọn Cúp Chiến thắng 2023, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc của thể thao Việt Nam

Ngày 1/11, Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Công ty cổ phần Nội dung Thể thao Việt (Vietcontent Sports) phối hợp Cục Thể dục-Thể thao chính thức công bố và khởi động bình chọn Giải thưởng Cúp Chiến thắng lần thứ 7, nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2023, bao gồm 11 hạng mục với giá trị giải thưởng lên tới 750 triệu đồng.
Đại sứ-Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, Lê Thị Hồng Vân, nhận món quà từ đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam dành tặng cho Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Gặp mặt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước thềm FIVB Challenger Cup 2023

Chiều 25/7, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, các cô gái “vàng” của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đã có buổi gặp mặt giao lưu với các cơ quan đại diện Việt Nam và đông đảo kiều bào tại Pháp trước thềm Giải bóng chuyền nữ FIVB Challenger Cup 2023 (Challenger Cup thế giới).
Nguyễn Thị Huyền ăn mừng vô địch nội dung chạy 400m rào nữ SEA Games 32. (Ảnh: Dương Thuật)

Từ SEA Games 32 đến ASIAD 19

Thể thao Việt Nam đại thắng ở SEA Games 32 và xếp thứ nhất toàn đoàn. Niềm vui chiến thắng vẫn dâng trào trong từng thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài tại Campuchia, nhưng chúng ta ngay lập tức đã phải bước vào hành trình mới để tranh tài tại ASIAD 19 sẽ diễn ra sau đây chỉ chưa đầy 4 tháng.
Nụ cười chiến thắng của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32. (Ảnh: TTXVN)

[Infographic] Nguyễn Thị Oanh - kỷ lục gia của điền kinh Việt Nam

Là một trong số các vận động viên đem về nhiều Huy chương Vàng nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh đã đi vào lịch sử với tư cách là vận động viên điền kinh Việt Nam đầu tiên giành 4 Huy chương Vàng cá nhân ở 1 kỳ SEA Games, với 4 tấm Huy chương Vàng các nội dung 5.000m, 10.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật tại kỳ SEA Games trên đất Campuchia.
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành HCV môn vật hạng 62kg nữ. (Ảnh DŨNG PHƯƠNG)

Các đô vật và võ sĩ judo tạo nên “ngày vàng” cho thể thao Việt Nam

Trong ngày thi đấu áp chót (15/5) của SEA Games 32, Ðội tuyển vật và judo nước ta đã đóng góp lớn vào thành tích, giành thêm 17 Huy chương vàng (HCV), nâng tổng số HCV của đoàn Việt Nam lên 124, vượt xa đoàn Thái Lan xếp thứ hai với 94 HCV và đoàn Indonesia với 74 HCV. Nổi bật hôm qua là thành tích bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games của đội tuyển nữ Việt Nam.
Đội Kun Khmer hứa hẹn mang về thêm nhiều tấm Huy chương Vàng quý giá trong ngày thi đấu 11/5. Trong ảnh, vận động viên Bàng Thị Mai (giáp xanh) thắng knock out Samnang Sam của nước chủ nhà Campuchia (giáp đỏ) trong trận chung kết nội dung đối kháng, hạng 60kg nữ môn Kun Khmer ngày 10/5. (Ảnh: TTXVN)

Hy vọng “vàng” ở các môn võ Wushu, Kun Khmer

Sau ngày thi đấu thành công hôm qua của các môn võ (4 Huy chương Vàng Pencak Silat, 3 Huy chương Vàng Kun Khmer trên tổng số 11 Huy chương Vàng trong ngày), Đoàn Thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ "bội thu" Huy chương Vàng trong ngày thi đấu 11/5 tại SEA Games 32, với niềm hy vọng tiếp tục đặt vào chung kết các nội dung môn Wushu, Kun Khmer, Bơi và Điền kinh.
Đội tuyển bóng chuyền nam của Việt Nam (áo vàng) thi đấu tại một giải quốc tế.

Thiếu "quân xanh" để các đội tuyển quốc gia cọ xát

Theo quy định của Tổng cục Thể dục-Thể thao, việc số lượng vận động viên được gọi lên tập trung các đội tuyển quốc gia khá thấp đã dẫn đến tình trạng vận động viên chỉ rèn luyện kỹ chiến thuật cá nhân mà không có “quân xanh” để cọ xát, đồng thời cũng hạn chế khả năng tìm kiếm những tài năng trẻ và cơ hội dành cho họ, do đó hiệu quả tập luyện không cao.