Sau hơn 10 năm triển khai Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển đô thị văn minh, xây dựng nhiều vùng quê đáng sống. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn đối mặt với nạn ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, nhiều nguồn lực chưa được phát huy tối đa.
Ngày 30/11, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức lễ vinh danh và trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023 lần thứ 4.
Ngày 30/11, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức lễ vinh danh và trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023 lần thứ 4. Đà Nẵng là địa phương lần thứ 4 liên tiếp vinh dự được trao giải thưởng này.
Trong khuôn khổ Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á (Smart City Summit 2023), Tập đoàn FPT trình diễn hệ sinh thái “Nâng tầm cuộc sống với Đô thị thông minh”. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đề xuất thúc đẩy xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến công nghệ của Việt Nam và khu vực.
Một thành phố phát triển bền vững là thành phố phát triển với mọi tiện ích thông minh, được thể hiện thông qua những lựa chọn “thông minh”, giải pháp “thông minh”, công nghệ “thông minh”.
Sáng 29/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam-Châu Á 2023.
Ngày 25/11, trong khuôn khổ Techfest-Whise 2023, đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi DigiTrans Smart City - Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh năm 2023 với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong thành phố thông minh”.
Sáng 11/11, tại huyện Đông Anh, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội (NHSC) – liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã chính thức công bố triển khai Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.
Ngày 26/10, tại Thành phố New York, Hoa Kỳ (tức rạng sáng 27/10 giờ Việt Nam), Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương đã được Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) vinh danh giải thưởng cao nhất của năm 2023, là Cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu của năm 2023.
Ngày 27/9, Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND về công tác chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam được xây dựng bảo đảm các tiêu chí là mô hình tiên tiến, khoa học, phù hợp thực tiễn và yêu cầu đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam và xây dựng thành phố thông minh, tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số.
Ngày 22/9, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố cuộc thi DigiTrans Smart City-Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh năm 2023 với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong thành phố thông minh”.
Ngày 21/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia và Viện Môi trường Hàn Quốc tổ chức hội thảo nâng cao năng lực chung thường niên năm 2023 chủ đề “Thành phố thông minh vì mục tiêu tăng trưởng xanh”.
Từ quá trình hợp tác hữu nghị với các địa phương các nước, Bình Dương đã tạo dựng hình ảnh về môi trường đầu tư năng động, thân thiện trong lòng bạn bè quốc tế. Đây là giải pháp giúp tỉnh đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, thúc đẩy thu hút đầu tư hiệu quả và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân-Nội Bài (đoạn 3) khu vực dự án đầu tư xây dựng Thành phố thông minh giai đoạn 1 và giai đoạn 2.
Chiều 9/6, tại Bình Dương, Công ty VNTT, thành viên Tổng Công ty Becamex IDC và NTT Data, thành viên của Tập đoàn NTT Nhật Bản, đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược triển khai các giải pháp ứng dụng thành phố thông minh và khu công nghiệp thông minh Bình Dương nhằm phục vụ các chủ đầu tư trong các khu công nghiệp chuyển đổi nhà máy sản xuất thông minh.
Rạng sáng nay, 24/2, Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) tiếp tục vinh danh Vùng thông minh Bình Dương là 1 trong 21 cộng đồng có Chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới của năm 2023 (Smart 21 năm 2023).
Phần mềm Khaothi.Online do FPT IS phát triển được vinh danh tại Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2022 với những đóng góp trong công tác quản lý điều hành hoạt động kiểm tra đánh giá tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, cũng như tổ chức và doanh nghiệp.
Tối 1/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức vinh danh và trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được trao giải lĩnh vực “thành phố điều hành và quản lý thông minh”.
Về bản chất, phát triển đô thị thông minh cũng chính là thực hiện chuyển đổi số trong phạm vi, quy mô đô thị và lấy người dân làm trung tâm, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng khẳng định tại Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam 2022 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/12,
Ngày 1/12, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đoàn chuyên gia Cộng hòa Liên bang Nga tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số, phát triển thành phố thông minh".
Thành phố thông minh mới sẽ có diện tích khoảng 2.340 ha, bao gồm 5 trung tâm thương mại cho phép công ty thuê lại để hoạt động kinh doanh và tiền đầu tư sẽ được giải ngân trong vòng 10 năm tới.
Tối 21/6, tại Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương, Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) đã tổ chức Lễ công bố Top 7 ICF năm 2022 và vinh danh Bình Dương là 1 trong Top 7 cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới năm 2022.
Giá khí đốt tăng vọt. Giá than cũng tăng mạnh. Giá dầu dự báo có thể phá ngưỡng 100 USD/thùng. Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang ngày một tồi tệ hơn. Để giải quyết bài toán khó này, mỗi quốc gia lựa chọn một hướng đi riêng. Xây dựng những “thành phố thông minh” là lựa chọn dài hạn của 27 quốc gia trong khối Liên minh châu Âu (EU) để không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân mà còn giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng, hướng tới sự phát triển bền vững.
Phát triển đô thị thông minh cũng chính là quá trình thực hiện chuyển đổi số trong phạm vi đô thị, thành phố đó. Phát triển đô thị thông minh không thể tách rời mà phải gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số tại địa phương", Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng chia sẻ.
Tại Lễ công bố Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2020 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức tối 24-11, Tập đoàn FPT đã được bình chọn là Doanh nghiệp xuất sắc cung cấp giải pháp CNTT cho thành phố thông minh 2020 với 15 nền tảng, giải pháp được vinh danh.
Tại Hội nghị Cấp cao Thành phố Thông minh 2020, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, phát triển đô thị thông minh chính là thực hiện chuyển đổi số cho một đô thị với ba nội dung chính bao gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.