Tập trung giải quyết úng ngập tại ngõ 124 đường Âu Cơ

Gần một tuần sau cơn bão số 3, ngõ 124 và nhất là khu vực ngách 124/45 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ vẫn bị ngập úng sâu. Cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn, do việc đi lại khó khăn, sinh hoạt bất tiện và môi trường ô nhiễm, bởi nước bẩn tù đọng hôi thối.

Công nhân Xí nghiệp thoát nước số 1 khơi thông dòng chảy tại cống thoát nước ngõ 124 đường Âu Cơ  (quận Tây Hồ).      Ảnh: MINH HÀ
Công nhân Xí nghiệp thoát nước số 1 khơi thông dòng chảy tại cống thoát nước ngõ 124 đường Âu Cơ  (quận Tây Hồ).      Ảnh: MINH HÀ

Năm ngày sau cơn bão số 3, nhà bà Đàm Thu Hồng ở ngách 124/45 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, vẫn bị ngập sâu tới 0,5m nước. Điện bị cắt để bảo đảm an toàn, bể nước ngầm ngập trong nước bẩn, cho nên gia đình không thể sinh hoạt bình thường, buộc phải đi ở nhờ nhà người thân. Nhiều gia đình khác không di chuyển được thì phải khắc phục bằng cách ăn cơm hàng, tắm giặt vệ sinh nhờ những nhà ở đầu ngõ không bị ngập. Đồ đạc trong nhà dù đã cố kê cao nhưng vẫn không tránh khỏi bị hỏng hóc và ngấm nước bẩn.

Người dân ở đây cho biết, tình trạng cứ mưa là ngập xuất hiện từ năm 2014. Những cơn mưa lớn trong cơn bão số 1 và số 3 vừa qua khiến ngõ bị ngập rất sâu, kéo dài nhiều ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các gia đình. Các hộ dân đều rất lo lắng, bởi mới đầu mùa bão mà tình hình đã nghiêm trọng thế này thì không hiểu sẽ sống ra sao trong những cơn bão sắp tới. Theo đại diện UBND phường Tứ Liên, khu vực ngập úng nặng nhất thuộc địa bàn các tổ dân phố số 31, 32, 34, 37. Bốn tổ dân phố này có chung hệ thống thoát nước thải mới được cống hóa khoảng 200 m, đoạn còn lại vẫn là mương đất, chưa được kè bê-tông. Có khả năng đoạn cống ngầm ứ đọng bùn rác hoặc dòng chảy của mương thoát nước đã bị lấp cản dẫn đến ngập úng. Phường đã báo cáo sự việc với UBND quận và Xí nghiệp Thoát nước số 1 để được giải quyết.

Phó Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước số 1 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) Bùi Ngọc Linh cho biết: Cơn bão vừa qua, tổng lượng mưa đo được trên địa bàn quận Tây Hồ là 200 mm, làm cho mực nước trên hệ thống dâng cao. Tại ngõ 124 đường Âu Cơ đang triển khai dự án cải tạo mở rộng đường, hạ tầng kỹ thuật chưa được khớp nối đồng bộ với hệ thống chung, cho nên khả năng thoát nước hạn chế. Công trình này do Ban Quản lý dự án quận Tây Hồ làm chủ đầu tư. Để giải quyết tình trạng úng ngập, xí nghiệp đã phối hợp đơn vị thi công tổ chức nạo vét, khơi thông các vị trí dự án chưa hoàn thiện để tăng khả năng thoát nước. Bên cạnh đó, đơn vị bố trí máy bơm và xe bơm di động để bơm cưỡng bức rút nước cho khu vực; cho thiết bị cơ giới hút, thổi để thông thoát cống; nạo vét tuyến mương liên phường, đoạn từ hạ lưu ngõ 76 An Dương ra sông Hồng để hạ mực nước đệm trên hệ thống, tăng khả năng thoát nước cho khu vực…

Ngày 26-8, sau khi Xí nghiệp Thoát nước số 1 triển khai các biện pháp nói trên, tình trạng ngập úng đã được giải quyết. Nước ở trong nhà, ngoài ngõ đã rút sạch. Các hộ dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương dọn vệ sinh ở khu vực. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải pháp trước mắt. Để giải quyết triệt để tình trạng này, đại diện Xí nghiệp Thoát nước số 1 đề nghị quận Tây Hồ chỉ đạo Ban Quản lý dự án của quận khẩn trương hoàn thành dự án mở rộng đường tại ngõ 124 Âu Cơ, bảo đảm khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống thoát nước chung. Cùng với đó, để bảo đảm cho việc thi công nạo vét tăng khả năng thoát nước cho tuyến mương liên phường được hiệu quả, bảo đảm thoát nước cho khu vực, UBND phường Tứ Liên cần kiên quyết xử lý các hộ dân vi phạm, có công trình lấn chiếm lòng mương, gây thu hẹp, co thắt dòng chảy, điển hình là đoạn từ ngõ 310, đường Nghi Tàm đến ngõ 76, phố An Dương.

Trước kiến nghị nêu trên, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng khẳng định: Quận đã giao Chủ tịch UBND các phường Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An phải chủ động phối hợp, tạo điều kiện mặt bằng để các đơn vị thi công làm tốt nhiệm vụ. Đồng thời các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn không đổ rác thải, phế thải xuống mương, không trồng hoa màu, xây dựng công trình lấn chiếm mương; phải có kế hoạch tổ chức cho nhân dân sinh sống dọc hai bên tuyến mương cùng tham gia vớt bèo rác, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Các đơn vị chức năng của quận sẽ xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của tuyến mương.

Mong rằng, với sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, những vấn đề tồn tại sớm được giải quyết, khu vực ngõ 124 đường Âu Cơ sẽ không bị úng ngập mỗi khi có mưa.

Có thể bạn quan tâm