Quy hoạch Hà Nội phát triển hiện đại, văn minh, ổn định dài hạn

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây được coi là tiền đề quan trọng để Hà Nội phát triển xứng tầm, hiện đại, văn minh, giàu đẹp hơn nữa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị xin ý kiến về xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị xin ý kiến về xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xây dựng trên cơ sở thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội và Thường trực Chính phủ; đồng thời hợp nhất Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065, nhằm giải quyết các điểm nghẽn lớn đang cản trở sự phát triển của Thủ đô và sự thiếu đồng bộ giữa phát triển Thủ đô với vùng liên kết chung quanh.

Trước đây, Quy hoạch chung Thủ đô gắn với Vùng Thủ đô tiếp giáp 10 tỉnh, thành phố. Sau sáp nhập, Hà Nội hiện tiếp giáp với 5 tỉnh và được xác định là hạt nhân Vùng Thủ đô.

Trên cơ sở đó, Quy hoạch tổng thể Thủ đô sẽ nghiên cứu mở rộng không gian tương tác với vùng Đồng bằng sông Hồng, trung du và miền núi Bắc Bộ, cũng như vùng đô thị Hà Nội, tạo nền tảng cho phát triển liên kết vùng hiệu quả, bền vững.

Bên cạnh định hướng không gian vùng, quy hoạch phát triển Thủ đô phải tập trung xử lý các điểm nghẽn lớn, kéo dài nhiều năm của Hà Nội, nhất là các vấn đề về hạ tầng giao thông, ngập úng, trật tự đô thị và ô nhiễm môi trường.

Về chống ngập úng, Quy hoạch tổng thể xác định xây dựng đồng bộ các công trình ngầm, giao thông ngầm kết hợp với hệ thống giao thông vành đai, hướng tâm và xuyên tâm.

Hệ thống này được tích hợp với thu gom nước ngầm, bể ngầm chống ngập và các trạm bơm, đồng thời quy hoạch không gian ngầm đa năng theo mô hình TOD.

Quy hoạch cũng bổ sung các hồ điều hòa trữ nước, thoát nước, chống úng tại những khu vực có cốt nền thấp; xây dựng các trạm bơm công suất lớn; mở rộng một số đoạn, tuyến sông thuộc vành đai xanh, hành lang xanh, bãi sông.

Trong ngắn hạn, thành phố tập trung hoàn thiện hệ thống hồ điều hòa, mạng lưới thoát nước và trạm bơm để thoát nước ra sông Hồng, sông Đáy, kết hợp rà soát, thay thế, nạo vét hệ thống thoát nước hiện có tại khu vực nội đô.

Về lâu dài, Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống bể chứa nước ngầm, hệ thống thoát nước ngầm dọc các trục hướng tâm và vành đai, kết nối với các hồ xây dựng mới tại khu vực ngoại thành như Chương Mỹ, Ứng Hòa, Thạch Thất, Quốc Oai.

Đối với bài toán ùn tắc giao thông, quy hoạch tổng thể bổ sung các tuyến kết nối giao thông đường bộ và đường sắt liên vùng với các tỉnh chung quanh Hà Nội; phối hợp triển khai các dự án trọng điểm quốc gia như đường sắt tốc độ cao bắc-nam, Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Lạng Sơn.

Thành phố cũng nghiên cứu đường sắt đô thị ngầm từ đường vành đai 3 vào nội đô, phát triển hệ thống TOD, bãi đỗ xe ngầm, không gian thương mại-dịch vụ nhằm tối ưu hóa sử dụng đất chung quanh các nhà ga.

Quy hoạch cũng bổ sung các cầu lớn bắc qua sông Hồng nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị; cải tạo, mở rộng các tuyến đường hiện hữu, các trục hướng tâm theo chín trục động lực; rà soát quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; nghiên cứu đưa sân bay Gia Lâm, Hòa Lạc vào khai thác lưỡng dụng; dự trữ quỹ đất tại khu vực phía nam (Ứng Hòa) để xây dựng sân bay thứ hai của Vùng Thủ đô.

Về môi trường, Hà Nội sẽ rà soát quy hoạch xử lý chất thải rắn, đề xuất điều chỉnh địa điểm, quy mô và công nghệ xử lý; nghiên cứu quy hoạch dây chuyền xử lý rác thải, nước thải, phân loại rác tại nguồn; rà soát, bổ sung các khu xử lý nước thải đồng bộ với quy hoạch đô thị theo cấu trúc mới.

Đối với các hành lang xanh, vành đai xanh sông Đáy, Tích, Nhuệ, Tô Lịch…, quy hoạch đưa ra các giải pháp khơi thông dòng chảy, tuần hoàn làm sạch nước; xử lý việc xả thải trực tiếp thông qua hệ thống thu gom kết hợp đường, đê; bổ sung các hồ điều hòa lớn, công viên rừng, không gian thể thao, sinh thái dọc các con sông và hành lang xanh.

Tại buổi góp ý đối với đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm mới đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thành phố có cách tiếp cận dài hạn, khoa học và ổn định, bảo đảm quy hoạch không bị lạc hậu trước những biến đổi nhanh chóng của bối cảnh phát triển trong nước và quốc tế.

Nhấn mạnh chiều sâu văn hóa, lịch sử nghìn năm của Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quy hoạch cần làm nổi bật các giá trị đặc thù này, đồng thời định hình rõ không gian phát triển phù hợp với quy mô dân số, điều kiện hạ tầng và yêu cầu phát triển trong tương lai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị xin ý kiến về xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Có thể bạn quan tâm