Đan Phượng tích cực chuyển đổi số từ cơ sở

Xác định chuyển đổi số gắn với phát triển văn hóa là hướng đi tất yếu trong giai đoạn mới, xã Đan Phượng (Hà Nội) đang từng bước xây dựng đời sống văn hóa số ngay từ cơ sở.

Xã Đan Phượng ra mắt Mô hình “Hạnh phúc cùng AI - Thắp sáng tri thức số”.
Xã Đan Phượng ra mắt Mô hình “Hạnh phúc cùng AI - Thắp sáng tri thức số”.

Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, xã hội số, Đan Phượng xác định chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà là quá trình thay đổi tư duy, phương thức quản lý, cách tiếp cận của chính quyền và người dân. Văn hóa được coi là nền tảng tinh thần, là “chất keo” kết nối cộng đồng, giúp chuyển đổi số lan tỏa sâu rộng và bền vững.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Viết Đạt, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu rất cao về hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ người dân. “Chúng tôi xác định chuyển đổi số phải đi cùng với xây dựng đời sống văn hóa mới, văn hóa số. Công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi phục vụ người dân, làm cho cuộc sống của người dân thuận tiện, văn minh và hạnh phúc hơn”, ông Đạt nhấn mạnh.

Hiện nay, 100% cán bộ, công chức xã sử dụng chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, công khai. Song song đó, xã chủ động triển khai nhiều mô hình, phong trào sáng tạo nhằm lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng, như: “Hệ sinh thái giáo dục số”, “Hạnh phúc cùng AI - Thắp sáng tri thức số”, “Bình dân học vụ số”, “Cuộc đua luyện AI”. Những mô hình này không chỉ hướng tới cán bộ, học sinh mà còn mở rộng đến người cao tuổi, hội viên phụ nữ, nông dân, đoàn viên thanh niên, những chủ thể trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ chuyển đổi số.

Một trong những điểm nhấn trong xây dựng đời sống văn hóa số ở Đan Phượng là chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn người dân kỹ năng số”. Với sự tham gia của các tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, cán bộ thôn, tổ dân phố, chiến dịch đã đưa chuyển đổi số đến gần người dân theo cách trực quan, dễ hiểu nhất.

Bà Trần Thị Liên, 62 tuổi, người dân thôn Đoài Khê chia sẻ: “Được các cháu đoàn viên đến tận nhà hướng dẫn cách dùng zalo, tra cứu thông tin, đăng ký khám bệnh, tôi thấy rất thuận tiện”. Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn kỹ năng sử dụng thiết bị, chiến dịch còn góp phần hình thành thói quen tiếp cận thông tin chính thống, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó từng bước xây dựng nếp sống văn hóa số trong cộng đồng dân cư.

Cùng với chuyển đổi số, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở Đan Phượng tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo không khí phấn khởi, gắn kết cộng đồng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt kết quả nổi bật với 97,2% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 100% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa. Đặc biệt, Đại hội Thể dục thể thao xã Đan Phượng lần thứ I năm 2025 với 8 môn thi đấu đã trở thành ngày hội lớn của nhân dân, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Xây dựng đời sống văn hóa số ở Đan Phượng không tách rời việc nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Hiện 100% trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong quản lý và giảng dạy. Cô Nguyễn Thị Mai, giáo viên Trường t iểu học Đan Phượng chia sẻ: “Việc ứng dụng công nghệ giúp bài giảng sinh động hơn, học sinh hứng thú hơn. Nhà trường cũng tăng cường phối hợp với phụ huynh qua các nền tảng số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”.

Trong lĩnh vực y tế, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai kịp thời, hiệu quả; người dân từng bước làm quen với việc đặt lịch khám, tra cứu thông tin y tế qua môi trường số. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng; xã Đan Phượng hiện không còn hộ nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Thực tiễn cho thấy, xây dựng đời sống văn hóa số từ cơ sở ở Đan Phượng không phải là nhiệm vụ riêng lẻ, mà là quá trình tổng hòa giữa chuyển đổi số, phát triển văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội. Cách làm linh hoạt, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, hình thành nếp sống mới, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc truyền thống.

Có thể bạn quan tâm