Tạo đột phá từ việc đảm nhận, hoàn thành việc mới, việc khó

(Tiếp theo và hết)(★)
0:00 / 0:00
0:00
Di dời các phương tiện thủy nội địa neo đậu tại hồ Tây là một trong những việc phức tạp tồn tại nhiều năm đã được chính quyền quận Tây Hồ xử lý triệt để. (Ảnh PHÙNG ÐÔ)
Di dời các phương tiện thủy nội địa neo đậu tại hồ Tây là một trong những việc phức tạp tồn tại nhiều năm đã được chính quyền quận Tây Hồ xử lý triệt để. (Ảnh PHÙNG ÐÔ)

Bài 2: Chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm

Việc đăng ký giải quyết việc mới, việc khó không chỉ dừng lại ở việc phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong giải quyết khó khăn, phức tạp của quận Tây Hồ, mà còn tạo ra một khí thế mới, một phong trào thi đua sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị của quận, góp phần xây dựng Tây Hồ trở thành quận “văn hiến, văn minh, hiện đại” của Thủ đô.

Khi thực hiện giao việc mới, việc khó cho cán bộ, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ xác định rõ: “Nếu như không bảo vệ được cán bộ thực hiện việc mới, việc khó thì chắc chắn không ai sáng tạo, không ai dám đổi mới, đột phá”.

Luôn đứng cạnh cán bộ dám nghĩ, dám làm

Do đó, ngoài việc phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng quận phát triển nhanh, bền vững, việc triển khai đăng ký việc mới, việc khó cũng chính là một trong những cơ chế để bảo vệ cán bộ dám đổi mới, sáng tạo giữa thời điểm nhiều cán bộ còn e ngại, dè dặt về làn ranh mong manh giữa “đổi mới, sáng tạo” với vi phạm pháp luật.

Theo Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, chính cán bộ là người phát hiện ra “điểm nghẽn” của địa phương, đơn vị và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Những “điểm nghẽn” đó được Ban Thường vụ Quận ủy cũng như các cấp ủy đảng bàn luận, điều chỉnh và phê duyệt thông qua. Ðây chính là việc phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Ðảng bộ quận, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ “7 dám” (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung), đối với riêng quận Tây Hồ là hình ảnh cán bộ, đảng viên “dám đăng ký đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp”.

Có sự “hậu thuẫn” này, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã mạnh dạn, quyết liệt hơn trong thực hiện, giải quyết công việc. Có nhiều việc khó, thậm chí kéo dài khoảng 20 năm nay đã về đích. Nổi bật là quận Tây Hồ thu hồi diện tích đất còn lại không đủ điều kiện xây dựng sau giải phóng mặt bằng dự án mương thoát nước Hà Nội (giai đoạn II) tại phường Bưởi; sau 12 năm tuyên truyền vận động thành công một gia đình đồng ý di chuyển chỗ ở ra khỏi địa chỉ số 18 phố Dốc Tam Ða để Ủy ban nhân dân phường Thụy Khuê thực hiện dự án xây dựng nhà sinh hoạt khu dân cư; xử lý dứt điểm vi phạm tại Quán Sen Ðầm Trị... Các đồng chí cán bộ chủ chốt đã quyết liệt vào cuộc để cụ thể hóa các nội dung đăng ký, đảm nhận.

Như Bí thư Ðảng ủy phường Phú Thượng Phạm Xuân Ðức chỉ đạo hoàn thành dự án xây dựng khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 3; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân La Nguyễn Ðình Hà hoàn thành các nội dung như: Tăng cường công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng; hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng dự án tây Hồ Tây; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bùi Tuấn Dương hoàn thành việc di dời phương tiện thủy ra khỏi hồ Tây, xây dựng Quy định quản lý và khai thác hồ Tây, Ðề án Bảo tồn, khai thác phát huy giá trị của của hồ Tây và vùng phụ cận...

Thêm nguồn lực phát triển

Ở cơ sở cũng xuất hiện nhiều gương đảng viên điển hình trong việc dám nghĩ, dám làm, dám đảm đương những nhiệm vụ khó khăn phức tạp vì lợi ích chung. Như đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Ðảng ủy phường Bưởi Ðỗ Văn Thái đã tuyên truyền, vận động, hòa giải việc tranh chấp đất đai kéo dài qua nhiều năm tại ngõ 370 phố Thụy Khuê; Bí thư Chi bộ 16, Ðảng bộ phường Xuân La Lê Văn Thanh phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân phường tổ chức thành công Hội nghị chung cư 6th Element lần đầu, bầu Ban quản trị, phối hợp giải quyết các kiến nghị của cư dân góp phần xây dựng Chung cư 6th Element, phường Xuân La là một chung cư văn minh.

Những việc mới, việc khó được thực hiện thành công đã tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. Quận đang từng bước định vị, trở thành điểm đến văn hóa, du lịch hấp dẫn. Năm 2023, quận Tây Hồ đã tổ chức chương trình “Trồng cây Hữu nghị” tại Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ mang ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới; phối hợp tổ chức thành công các giải chạy “Kids Run the EARTH” và “Tây Hồ Half Marathon năm 2023”; tổ chức thành công ngày hội Ðoàn kết toàn dân với màn biểu diễn “Vũ điệu đoàn kết” của 1.200 cán bộ, đảng viên và nhân dân được ghi nhận kỷ lục Guinness Việt Nam; tổ chức thành công “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử” với 2.024 thiết bị bay không người lái (drone)...

Trong hai năm 2022, 2023, quận Tây Hồ đều hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý tăng 14,6%; tổng thu ngân sách đạt 119% kế hoạch; 21/21 chỉ tiêu, nhiệm vụ đều hoàn thành, trong đó có sáu chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Trên cơ sở phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị toàn thể các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục duy trì hiệu quả việc triển khai đăng ký, đảm nhận giải quyết các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao đối với những cán bộ chủ chốt của quận và đăng ký việc mới, việc khó đối với các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn quận. Ðây chính là nguồn lực quan trọng để quận thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 và tạo đà cho giai đoạn tiếp theo.

(★) Xem Trang Hà Nội, Báo Nhân Dân từ số ra ngày 16/4/2024.