Tạo đột phá từ việc đảm nhận, hoàn thành việc mới, việc khó

Sau hai năm thực hiện chủ trương cán bộ, đảng viên chủ động đảm nhận việc mới, việc khó, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ áp lực ban đầu, việc triển khai công tác này đã trở thành động lực quan trọng không chỉ giúp quận tạo được bước đột phá trên nhiều lĩnh vực, mà còn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo quận Tây Hồ trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban quản lý hồ Tây. (Ảnh: QUỐC TOẢN)
Lãnh đạo quận Tây Hồ trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban quản lý hồ Tây. (Ảnh: QUỐC TOẢN)

Bài 1: Cán bộ chủ chốt đi đầu

Từ thực tế còn có những việc tồn tại kéo dài, sự chủ động, quyết liệt từ đội ngũ cán bộ chủ chốt đã “kéo” cả hệ thống chính trị của quận Tây Hồ cùng tham gia giải quyết. Cách làm này bước đầu tạo sự lan tỏa và hiệu quả cao từ thực tiễn.

Chỉ tính làm, không tính lùi

Nhếch nhác, mất vệ sinh môi trường và làm xấu cảnh quan là thực trạng tại khu vực Đầm Bẩy của hồ Tây một thời gian dài khi nhiều tàu, thuyền cũ, nát, không còn hoạt động được tập trung về đây, đòi hỏi phải di dời triệt để.

Tuy nhiên, khi việc di dời các tàu, thuyền cũ ở Đầm Bẩy được tập thể lãnh đạo quận đưa ra bàn, không ít ý kiến phản đối, cho rằng việc này rất khó vì chưa có tiền lệ, chế tài xử lý không đủ mạnh. Bởi nếu xe đỗ sai quy định trên đường có thể kéo đi, nhưng đây là các tàu hàng nặng trăm tấn, việc di chuyển nguyên trạng là không thể. Ngay cả trong quy định pháp luật cũng chỉ đề cập đến xử lý tàu, thuyền vi phạm khi hoạt động trên sông, chứ chưa đề cập đến việc xử lý tàu, thuyền trên hồ; hoặc có con tàu lại trong diện tranh chấp đang được tòa án thụ lý giải quyết…

Nhưng xác định đây là việc phải làm, vừa là yêu cầu của thành phố, vừa trả lại cảnh quan cho hồ Tây, quận quyết tâm làm bằng được. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đảm nhận việc khó này.

Cùng với việc mời các chủ phương tiện lên làm việc, đơn vị chủ động tham vấn các cơ quan chuyên môn, thậm chí làm việc cả với các cơ quan tư pháp để sẵn sàng “hầu kiện” các doanh nghiệp khởi kiện. “Áp lực là rất lớn, tuy nhiên dứt khoát không bàn lùi, vì mình làm việc đúng, cho cái chung chứ không có mục đích nào khác”, lãnh đạo Ban quản lý dự án chia sẻ.

Không chỉ trực tiếp tham gia gặp gỡ, vận động doanh nghiệp, Thường trực Quận ủy còn khẳng định sẽ luôn đứng bên cạnh những cán bộ trực tiếp triển khai việc di dời tàu, thuyền “nếu có chuyện gì xảy ra”. Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt này đã mang lại hiệu quả tích cực, đến nay toàn bộ tàu, thuyền cũ tại đây đã được tháo dỡ, di dời hết, trả lại cảnh quan cho hồ Tây.

Bên cạnh kết quả này, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận còn triển khai xây dựng Đề án “Quy hoạch, quản lý, bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị của hồ Tây và vùng phụ cận theo hướng phát triển của Thủ đô văn hiến-văn minh-hiện đại”, là kim chỉ nam cho công tác quản lý, bảo tồn, khai thác giá trị của hồ Tây đạt hiệu quả cao, bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, theo chỉ đạo của thành phố, quận đang xây dựng đề án tổng thể về quy hoạch, quản lý và phát huy giá trị của hồ Tây. Dự kiến cuối quý II/2024, quận Tây Hồ sẽ báo cáo Ban cán sự đảng thành phố, Thường trực Thành ủy để quyết định những nội dung lớn sẽ triển khai tại hồ Tây.

Những kết quả rõ nét

Đây là hai việc khó nổi bật quận Tây Hồ đạt được thời gian qua và cũng là kết quả rõ nét từ chủ trương đúng mà Quận ủy đề ra khi đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ động đăng ký, đảm nhận việc khó để thực hiện, giải quyết. Theo Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng, trước tình hình thực tế một số lĩnh vực công tác chưa đạt được kết quả tương xứng với tiềm năng, lợi thế của quận; nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm dù đã được chỉ đạo giải quyết, đòi hỏi phải có một “cú huých” mạnh mẽ nhằm tạo động lực để cán bộ trong toàn hệ thống chính trị quận thật sự năng động, đổi mới, sáng tạo.

Sau khi đưa ra thảo luận, từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ triển khai việc các đồng chí cán bộ chủ chốt quận đăng ký đảm nhận chỉ đạo, giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao. Căn cứ theo định hướng nội dung của Ban Thường vụ Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của quận nghiên cứu đăng ký đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, việc mới, việc khó.

Ban Thường vụ Quận ủy nghiên cứu, điều chỉnh nội dung đăng ký của các cán bộ chủ chốt quận cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm của quận. Sau khi được phê duyệt, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt phải xây dựng Kế hoạch thực hiện với cụ thể nội dung công việc, lộ trình thực hiện, công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, các biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ đăng ký.

Năm 2022, nhiệm vụ này được triển khai thí điểm từ Thường trực, Ban Thường vụ đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ quận, mỗi đồng chí nhận một việc khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao để thực hiện. Để tránh tình trạng cán bộ đăng ký “cho có” hoặc làm hời hợt, Mặt trận Tổ quốc là cơ quan giám sát và đến cuối năm kiểm điểm cụ thể chất lượng công việc. Các đồng chí trong Thường trực Quận ủy cũng nằm trong diện này, để từ đó có sự đánh giá, nhìn nhận khách quan, giúp khắc phục hạn chế và phát huy tốt hơn kết quả.

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Trần Lan Hương cho biết, từ chỗ mỗi đồng chí lãnh đạo chủ chốt đăng ký đảm nhận từ một đến hai việc, Ban Thường vụ Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận phê duyệt 53 nội dung đăng ký của 51 đồng chí vào năm 2022. Đến năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo mỗi cán bộ chủ chốt đăng ký đảm nhận từ hai việc mới, việc khó trở lên và đã tiến hành phê duyệt 163 nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của 54 đồng chí.

Việc đăng ký việc mới, việc khó còn lan rộng ra toàn thể đội ngũ đảng viên trên địa bàn quận. Những nội dung đăng ký của đảng viên không phải những việc xa vời, mà xuất phát từ chính thực tiễn nơi đảng viên sinh hoạt.

Các đảng viên khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp đăng ký các nội dung việc mới, việc khó trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; các đảng viên ở các khu dân cư đăng ký các nội dung cụ thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân, cũng như người thân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tại các tổ dân phố, tích cực tham gia các hoạt động chung, xây dựng tổ dân phố sáng-xanh-sạch đẹp, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đến nay, toàn quận đã có 7.126/7.560 đảng viên đăng ký thực hiện việc mới, việc khó.

(Còn nữa)