Từ các chương trình tư vấn quy mô lớn đến các mô hình hướng nghiệp thực tế, tất cả đều nhắm tới mục tiêu góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố trong kỷ nguyên mới.
Những ngày cuối tháng 3, đông đảo học sinh lớp 9, Trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đến tìm hiểu các chương trình, ngành học... tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi đi tham quan các khoa, trải nghiệm thực tế các mô hình dạy nghề, điều khiển robot, điều khiển trí tuệ nhân tạo (AI) bằng giọng nói, khám phá thế giới gia công tự động, trải nghiệm robot trợ lý ảo AI..., em Nguyễn Minh Khôi, lớp 9/9, Trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều chia sẻ: “Em đến đây để tìm hiểu, tham quan các ngành học của trường cao đẳng để chọn cho mình hướng đi phù hợp sau này”...
Trong khi đó, em Lê Bảo Ngọc, lớp 9/9 ấn tượng với cơ sở vật chất, các mô hình học tập cũng như khu ký túc xá dành cho sinh viên của nhà trường. Ngọc cho biết: “Em cùng các bạn khối 9 của trường đến đây để tham quan, có thêm hiểu biết để định hướng tương lai, chọn nghề đúng với sở thích, năng lực của mình”.
Đặc biệt, trong chuyến đi này có nhiều phụ huynh cũng đến tìm hiểu các ngành nghề, phương pháp giảng dạy... của Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An. Bà Vũ Thị Tùy Anh nói: “Theo tôi, môi trường học tập ở đây nhìn chung là tốt. Hiện con tôi đang học lớp 11, Trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. Cháu cũng chưa định hướng được sẽ học gì, cho nên tôi đến đây để tham khảo xem có ngành nghề nào phù hợp thì cho cháu học”.
Cô Hoàng Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều cho biết, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường tổ chức cho các học sinh khối 9 đến Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An để tham gia trải nghiệm và tư vấn hướng nghiệp cho các em sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.
“Tôi thấy Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An có các ngành nghề có thể đáp ứng được yêu cầu của học sinh, hướng đến học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Đây là điều nhà trường mong muốn, và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục tư vấn cho các em và phụ huynh những ngành nghề để có nhiều hướng đi, lựa chọn tốt. Việc phân luồng và tư vấn nghề nghiệp cho học sinh đã được nhà trường thực hiện trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, có một số vướng mắc là rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy phụ huynh cũng mong muốn nhận được các chế độ đãi ngộ để con em có điều kiện tham gia học nghề”, cô Thanh nói.
Thạc sĩ Thân Thanh Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An cho biết: Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực, nhằm tạo điều kiện tối đa để học sinh, sinh viên tiếp cận giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao. Nổi bật trong đó là chương trình hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp. Theo chương trình, sinh viên hệ cao đẳng ở một số ngành, tiêu biểu như điện công nghiệp, có cơ hội được tài trợ 100% học phí và chi phí ăn ở trong suốt khóa học, với tổng giá trị hỗ trợ lên đến hơn 200 triệu đồng. Đây là một chính sách mang tính đột phá, giúp giảm gánh nặng tài chính và mở rộng cơ hội học tập cho nhiều đối tượng sinh viên. Không chỉ hỗ trợ học phí, trong quá trình học tập và thực tập tại doanh nghiệp, các em còn được hỗ trợ về điều kiện sinh hoạt và đi lại. Đặc biệt, tùy theo năng lực và hiệu quả làm việc, có thể nhận trợ cấp thực tập từ 2-6 triệu đồng mỗi tháng, vừa học vừa có thu nhập ổn định. Sau khi tốt nghiệp, các em được tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp trong khoảng một năm nhằm nâng cao tay nghề và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn...
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, thành phố có hơn 169 nghìn học sinh lớp 9 đủ điều kiện thi vào lớp 10 công lập, tăng gần 43 nghìn học sinh so với năm 2025. Dự kiến, năm nay các trường trung học phổ thông tiếp nhận khoảng 70% học sinh vào lớp 10 công lập, điều này đồng nghĩa sẽ có khoảng 50 nghìn học sinh cần tìm hướng đi khác.
Cụ thể, các em có các lựa chọn: Học tiếp lên lớp 10 tại các trường trung học phổ thông tư thục, học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc học nghề. Hiện, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có gần 40 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; hơn 180 trường cao đẳng, trường trung cấp, trường nghề.
Ngoài ra, thành phố có gần 20 doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề. Học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở có thể chọn hệ 9+ vừa học nghề, vừa học văn hóa bốn môn. Sau ba năm, học sinh được cấp giấy xác nhận hoàn thành chương trình trung học phổ thông và bằng trung cấp nghề. Nếu chọn học nghề song song học văn hóa bảy môn, học sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và có cơ hội vào các trường đại học.