Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

NDO- Ngày 11/10, tại huyện Bù Đăng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Bộ Chỉ huy quân sự và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương thăm, tặng 500 phần quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã : Thống Nhất và Phước Sơn.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân phấn khởi khi nhận những món quà ý nghĩa, thiết thực.
Người dân phấn khởi khi nhận những món quà ý nghĩa, thiết thực.

Mỗi phần quà được trao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như: gạo, dầu ăn, nước tương, mì gói, bánh kẹo và 200 nghìn đồng tiền mặt.

Huyện Bù Đăng tiếp giáp với khu vực Tây Nguyên, dân số gần 145.000 người, với 23 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chiếm gần 40% dân số toàn huyện. Huyện có 16 xã, thị trấn, với 117 thôn, khu phố trong đó có 92 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

Ban tổ chức trao quà cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, huyện Bù Đăng là một huyện thuần nông, đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sống nhờ vào nông nghiệp, mà cụ thể là cây điều. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, sản lượng điều liên tục giảm làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Những phần quà thiết thực như thế này đã hỗ trợ cuộc sống hằng ngày, giúp ổn định phần nào cuộc sống của bà con nơi đây.