Tâm huyết, sáng tạo trong công tác chăm sóc trẻ

Ðể những em học sinh mầm non khôn lớn, khỏe mạnh, không chỉ cần đến các cô giáo, mà còn cần đến bàn tay của những nhân viên nuôi dưỡng. Những năm qua, "cô nuôi trẻ" Bùi Thị Hằng (trong ảnh) (Trường mầm non B, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) luôn trách nhiệm với công việc, góp phần đem đến những bữa cơm bảo đảm vệ sinh, dinh dưỡng cho các em nhỏ.
0:00 / 0:00
0:00
Tâm huyết, sáng tạo trong công tác chăm sóc trẻ

Phần lớn thời gian năm học 2020-2021 các em học sinh mầm non phải nghỉ học ở nhà do dịch Covid-19. Là nhân viên nuôi dưỡng, cô Bùi Thị Hằng đã có sáng tạo riêng cho công việc của mình. Cô Hằng lên thực đơn, đi chợ, nấu nướng và… quay video giới thiệu cách nấu những món ăn giàu dinh dưỡng, bảo đảm chất lượng mà các em học sinh yêu thích. Sau đó, cô cho đăng những video này lên trang web của Trường mầm non B, xã Thanh Liệt. Nhận được những video này, phụ huynh học sinh rất phấn khởi. Nhiều phụ huynh vừa cho con xem để giải trí, vừa tự tay thực hành. Ðây chỉ là một trong nhiều sáng kiến của cô Bùi Thị Hằng trong việc chăm sóc trẻ.

Sinh năm 1976, về công tác tại Trường mầm non B, xã Thanh Liệt, cô Hằng đã đem đến một "làn gió mới" trong công tác nuôi trẻ. Trên tinh thần chỉ đạo của Ban Giám hiệu, cô đã xây dựng những thực đơn phù hợp điều kiện kinh tế, bảo đảm dinh dưỡng, năng lượng cho trẻ. Ngay từ khi vào bếp ăn, mọi người cảm nhận rõ trách nhiệm của những người nấu nướng khi bếp ăn luôn sạch sẽ, dụng cụ nấu ăn sáng choang. Mỗi khi xây dựng các món ăn mới, cô thường tìm gặp các giáo viên để hỏi về tình hình ăn uống của học sinh. Câu đầu tiên cô Hằng thường hỏi các giáo viên là: "Hôm nay các con ăn có ngon miệng không, có bạn nào không hết suất không?". Ðó chính là cơ sở để cô điều chỉnh cách nấu nướng cho phù hợp. Thực hiện phong trào "Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển" cô Hằng giúp đồng nghiệp trong tổ nấu nướng thiết lập những nhóm hỗ trợ nhau để nâng cao kiến thức, nâng cao nghiệp vụ tay nghề. Tài nấu nướng của cô Hằng còn được khẳng định qua các hội thi. Nhiều năm liền, cô Hằng đạt danh hiệu "Nhân viên nuôi dưỡng giỏi" cấp trường, đạt giải xuất sắc trong các Hội thi "Nhân viên nuôi dưỡng giỏi" huyện Thanh Trì. Năm học 2013-2014, cô giành Giải nhất Hội thi "Nhân viên nuôi dưỡng giỏi" cấp thành phố.

Không chỉ tích cực trong công việc tại trường học, cô Hằng còn trách nhiệm với các hoạt động cộng đồng. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, phải thực hiện giãn cách xã hội, cô Hằng tích cực tham gia trực phòng dịch tại địa phương. Cô xung phong vào Tổ Covid-19 cộng đồng và được giao nhiệm vụ là Trưởng nhóm trực chốt, cùng các thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp chống dịch. Cũng trong thời gian này, cô Hằng tham gia nấu ăn cho các nhân viên y tế thực hiện tiêm phòng dịch, cùng chị em chi hội phụ nữ chung tay chăm lo cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn. Thu nhập từ công việc không cao, cô Hằng còn phải nhận việc may vá để bảo đảm cuộc sống. Dù bận rộn và vất vả, nhưng sự nhiệt tình, tâm huyết của cô đã được truyền sang nhiều giáo viên, cô nuôi khác, để mọi người thêm yêu nghề, chăm sóc, nuôi dạy tốt hơn thế hệ tương lai của đất nước.