Thầy Tổng phụ trách tâm huyết, sáng tạo

Nhiều hôm, sau khi đưa con vào trường, một số phụ huynh còn nấn ná đứng ở ngoài cổng Trường tiểu học Đoàn Kết (quận Long Biên, Hà Nội) để “xem ké” những chương trình tuyên truyền, giáo dục kỹ năng hay giờ sinh hoạt dưới cờ. Qua cách làm sáng tạo, tâm huyết của thầy Tổng phụ trách Đội Đặng Vũ Hiệp, những hoạt động ngoại khóa trở nên sinh động, lôi cuốn các em học sinh.
0:00 / 0:00
0:00
Thầy giáo Đặng Vũ Hiệp (người đứng giữa) nhận giải thưởng “Nhà giáo Long Biên tâm huyết, sáng tạo lần thứ 7, năm học 2022-2023”.
Thầy giáo Đặng Vũ Hiệp (người đứng giữa) nhận giải thưởng “Nhà giáo Long Biên tâm huyết, sáng tạo lần thứ 7, năm học 2022-2023”.

Khu vực sân khấu của Trường tiểu học Đoàn Kết hôm nay đầy khói, bụi và tiếng chuông báo cháy reo vang, đây là cách tạo tình huống để các học sinh thực hành kỹ năng phòng chống, xử lý tình huống khi gặp hỏa hoạn.

Các em được hướng dẫn cách gọi cảnh sát cứu hỏa, cách di chuyển, sử dụng các vật dụng để chống ngạt khói, cả cách lăn người để dập lửa bám vào quần áo..., vì vậy những kiến thức được các em tiếp thu, ghi nhớ sâu hơn.

Thầy Đặng Vũ Hiệp chia sẻ: “Để học sinh tiếp thu dễ dàng thì phương pháp truyền đạt không thể là lý thuyết suông. Thay vào đó, cần lồng ghép thông qua các trò chơi, tình huống giả định hay những tiểu phẩm... Từ đó, học sinh ghi nhớ và biết cách xử lý khi gặp và chính các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tới gia đình, bạn bè”.

Bên cạnh những buổi thực hành kỹ năng phòng chống hỏa hoạn, thì những buổi trang bị kỹ năng xử lý khi gặp đuối nước, tham gia giao thông an toàn, làm việc nhà, sử dụng các thiết bị điện trong thời gian học trực tuyến... cũng được thầy Hiệp sáng tạo dưới nhiều cách thức thực hiện sao cho lôi cuốn học sinh.

Thầy Hiệp cùng các giáo viên trong trường đang khẩn trương chuẩn bị cho Ngày hội bảo vệ môi trường sắp diễn ra, nhằm tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, ra mắt nhà phân loại rác thải, mô hình “Phân loại rác học đường nâng bước bạn tới trường”.

Dự kiến, chương trình này sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn thời trang từ nguyên liệu tái chế, tiểu phẩm Gia đình nhà nhựa...

Với cách làm sáng tạo, thầy Hiệp đã giúp cho công tác tuyên truyền của Liên đội nhà trường trở nên gần gũi, thân thuộc và dễ đi vào đời sống hơn. Nhiều em học sinh và phụ huynh vẫn còn nhớ bộ “Bài tập Tết Nhâm Dần 2022” mà thầy Hiệp đã soạn và gửi không chỉ cho các em mà cho cả phụ huynh học sinh.

Thầy cho rằng, kỳ nghỉ Tết là cơ hội để phụ huynh dạy con các kỹ năng sử dụng đồng tiền sao cho hợp lý, lập kế hoạch chi tiêu, mua sắm và chuẩn bị các món ăn trong ngày Tết, dạy con cách bài trí nhà, mâm ngũ quả, mâm cơm cúng tổ tiên ngày Tết.

“Qua những hoạt động đó, học sinh sẽ biết trân trọng những giá trị văn hóa và gìn giữ nét đẹp trong ngày Tết của dân tộc. Đây cũng là cơ hội để phụ huynh gần gũi, hiểu con mình hơn”, thầy Hiệp nói.

Với đồng nghiệp, thầy Hiệp cũng nhiệt tình chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo. Qua nhiều năm làm giáo viên tổng phụ trách Đội, thầy Hiệp đã tổng kết và viết cuốn “5 chuyên đề Sân chơi cuối tuần” dành cho các giáo viên tổng phụ trách.

Mỗi chuyên đề là những kỹ năng sống cần thiết trong cuộc sống dành cho lứa tuổi tiểu học như Truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ, Phòng chống và cách xử lý khi gặp người bị đuối nước, Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, Tuyên truyền tiết kiệm điện, nước...

Thầy Hiệp chia sẻ: “Bộ tài liệu này dành cho các giáo viên tham khảo. Trong những chuyên đề, tôi đã sử dụng rất nhiều cách thức triển khai khác nhau như việc truyền tin, trò chơi nhóm, thi Rung chuông vàng, hái hoa dân chủ... nhằm phát huy vai trò hoạt động nhóm thông qua khả năng sáng tạo, từ đó giáo viên có thể áp dụng các hình thức ở những chuyên đề khác nhau”.

Thầy Đặng Vũ Hiệp đã nhiều năm liền được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương, thành phố và ngành giáo dục và đào tạo. Mới đây nhất, thầy đã vinh dự đoạt giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo lần thứ 7 năm 2023” của thành phố Hà Nội.