Làm giàu từ hoa

Suốt bao đời người dân xã Đồng Tháp (huyện Đan Phượng, Hà Nội) gắn bó với cây lúa. Để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, anh Bùi Văn Khá đã quyết tâm đưa cây hoa về trồng trên quê hương mình. Nhờ kiên trì, ham học hỏi, anh Khá đã trở thành một “tỷ phú hoa” và giúp nhiều người dân Đồng Tháp đổi đời từ trồng hoa.
0:00 / 0:00
0:00
Anh Bùi Văn Khá chăm sóc cây hoa trong trang trại.
Anh Bùi Văn Khá chăm sóc cây hoa trong trang trại.

Dù bây giờ đã là Giám đốc Hợp tác xã Hoa Đồng Tháp, ngày ngày, anh Bùi Văn Khá vẫn trực tiếp vào những khu nhà màng ni-lông kiểm tra quá trình sinh trưởng của cây hoa, anh cũng trực tiếp tham gia thu hái, chia sẻ kỹ thuật thu hoạch để hoa giữ được độ bền lâu nhất. Anh chia sẻ: “So với những nghề nông khác, nghề trồng hoa đỡ vất vả hơn, nhưng muốn cây hoa phát triển tốt thì các công đoạn đều phải thực hiện cẩn thận và tỉ mỉ.

Thí dụ như thu hoạch hoa đồng tiền, chúng tôi phải dậy từ sớm, lúc này cuống hoa chứa nhiều nước, bông hoa tươi lâu. Khi hái phải sát gốc, hái xong cần cho vào nước ngay”. Những kinh nghiệm quý báu từ quá trình chăm sóc, thu hoạch được anh Khá áp dụng, khiến thương hiệu hoa “anh Khá” được các cửa hàng hoa ưa chuộng và tiêu thụ với số lượng lớn.

Anh Bùi Văn Khá sinh năm 1975. Khi trưởng thành, anh luôn trăn trở về việc làm cách nào để làm giàu từ đồng ruộng, tuy nhiên, tìm một hướng đi mới là điều hết sức khó khăn. Khi sang bên quê vợ tại vùng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm), anh nhận thấy nông dân Tây Tựu có thu nhập cao, lại làm đẹp cho đời.

Anh quyết định tìm hiểu nghề trồng hoa, cải tạo mấy sào đất trồng lúa và mua một số giống hoa như: Hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền... về trồng. Thời điểm đó cách đây hơn 20 năm, nhận thức của xã hội còn hạn chế, nhiều người nghĩ trồng hoa thì biết “bán cho ai”. Nhưng bằng sự quyết tâm học hỏi, ngay trong những vụ hoa đầu tiên, vườn hoa nhà anh đã cho ra đời những bông hoa chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng. Nhận thấy đất đai Đồng Tháp phù hợp với giống hoa đồng tiền, anh quyết định chuyển sang chuyên canh giống hoa này.

Khi tích lũy được vốn liếng và kinh nghiệm, anh Khá bắt đầu chuyển sang áp dụng kỹ thuật tiên tiến để canh tác. Năm 2010, anh đầu tư hệ thống nhà màng phủ ni-lông để trồng hoa đồng tiền. Anh chính là một trong những người tiên phong ở Đan Phượng áp dụng kỹ thuật nhà màng trong trồng hoa. Nhà màng có lợi thế lớn trong ngăn ngừa các loại sâu bệnh, hạn chế sử dụng thuốc sâu. Mặt khác, nhà màng giúp hoa an toàn trước sự thay đổi bất thường của thời tiết, nhất là những trận mưa rào hay sương muối làm hại đến hoa.

Việc áp dụng nhà màng khiến sản lượng, chất lượng hoa của gia đình anh Khá tăng đáng kể. Anh Khá thuê thêm đất để mở rộng diện tích trồng hoa đồng tiền lên 1,5 ha.

Vào “chính vụ” tức là vào mùa thu, trung bình mỗi ngày, gia đình anh thu hoạch khoảng 5.000-6.000 bông hoa, mỗi tháng gia đình anh thu về hàng trăm triệu đồng tiền lãi. Người dân Đồng Tháp thấy trồng hoa đem lại hiệu quả kinh tế cao cũng học tập chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng hoa.

Làm giàu từ cây hoa đồng tiền, nhưng anh Khá không giữ riêng bí quyết mà sẵn sàng chia sẻ cho người dân trong vùng. Anh phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tập huấn người dân kiến thức để đầu tư nhà màng ni-lông, các kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa đồng tiền sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Nhờ đó, nhiều người dân ở xã Đồng Tháp đầu tư phát triển trồng hoa đồng tiền, đem lại thu nhập ổn định.

Nhằm nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng thương hiệu, năm 2020, anh Bùi Văn Khá liên kết các hộ nông dân khác thành lập Hợp tác xã Hoa Đồng Tháp ở xã Đồng Tháp với diện tích canh tác hơn 20 ha, hỗ trợ nhau cùng sản xuất, tiêu thụ. Hợp tác xã do anh làm giám đốc. Hiện nay, sản phẩm hoa đồng tiền của Hợp tác xã Hoa Đồng Tháp đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Anh đang cùng mọi người phấn đấu đưa hoa đồng tiền trở thành sản phẩm OCOP 4 sao.