Khắc ghi lời Bác dạy

Gần 10 năm gắn bó với nghề, Thượng úy Hoàng Việt Hùng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã cùng đồng đội phá nhiều vụ án lớn, góp phần bảo vệ bình yên cho nhân dân. Trong công tác, anh luôn khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tặng Thượng úy Hoàng Việt Hùng.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tặng Thượng úy Hoàng Việt Hùng.

Thượng úy Hoàng Việt Hùng là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023.

Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, Hoàng Việt Hùng được điều động về nhận công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thị xã Sơn Tây. Rất nhiều vụ án, chuyên án lớn được anh và đồng đội triệt phá. Một trong những chuyên án lớn anh nhớ nhất là bắt hai đối tượng buôn bán ma túy vào năm 2017. Anh Hùng kể: “Rạng sáng 25/2/2017, ngay khi nhận được thông tin hai đối tượng tình nghi đi xe ta-xi về phía cầu Vĩnh Thịnh, Công an thị xã Sơn Tây lập tức tiến hành truy đổi, kiểm tra và bắt giữ. Hai đối tượng chống trả quyết liệt. Trong đó một đối tượng rút quả lựu đạn quăng về phía tổ công tác. May mắn quả lựu đạn không phát nổ. Tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng thu giữ 300g ma túy đá và nhiều tang vật khác”.

Trong quá trình truy bắt tội phạm, không ít đồng đội của Hùng đã bị phơi nhiễm, chấn thương, nhưng với quyết tâm bảo vệ bình yên cho nhân dân, các anh không hề ngại khó khăn, gian khổ. Thấm nhuần “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, anh và đồng đội luôn nỗ lực học tập, rèn luyện; trong đó, điều thứ 6 Bác dạy “Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo” luôn là kim chỉ nam để anh làm việc. “Điều thứ 6 mà Bác dạy Công an nhân dân được hiểu đơn giản là cương quyết đấu tranh, trấn áp mọi loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm hay là làm oan sai người không có tội. Đồng thời, mỗi chiến sĩ phải khôn khéo, nhanh nhạy để đấu tranh, bóc gỡ triệt để, áp dụng đồng bộ bảy biện pháp nghiệp vụ của công an nhân dân. Không chỉ bắt giữ mà quan trọng là làm cho đối tượng hiểu, tự nhận thức được vi phạm và tâm phục, khẩu phục”, anh Hùng chia sẻ.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Thượng úy Hùng còn là một “thủ lĩnh” thanh niên năng động, nhiệt huyết. Anh Hùng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em. Anh đã chủ động đề xuất với Đoàn Thanh niên Công an thị xã phát động các cuộc vận động, kêu gọi các tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ hoạt động này, hàng trăm suất quà đã được trao tặng các em thiếu nhi, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. “Tôi hy vọng những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp sẽ giúp các em thiếu nhi vươn lên trong cuộc sống. Các em sẽ trở thành những công dân tốt, lan tỏa điều tích cực đến cộng đồng”, anh Hùng tâm sự.

Anh Hùng cũng là người có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong chăm lo đời sống tinh thần, phát triển thể chất cho thiếu niên, nhi đồng tại địa phương, đơn vị. Trong đó, anh phát triển Câu lạc bộ Vovinam tại thị xã Sơn Tây cho các em học sinh học tập, rèn luyện. Qua sáu năm hình thành và phát triển, hiện phong trào luyện tập Vovinam đã phát triển tại 10/15 đơn vị xã, phường với 15 huấn luyện viên và hơn 400 thanh, thiếu nhi tham gia. Hoạt động của câu lạc bộ góp phần tạo môi trường để thanh, thiếu nhi trên địa bàn rèn sức khỏe, nâng cao thể lực.

Thượng úy Hùng chia sẻ: “Tôi luôn mong muốn cùng cổ vũ, động viên đồng đội quyết tâm vượt qua mọi gian khó, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đặc biệt trong bối cảnh của thời đại 4.0 với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và sự chiếm lĩnh của các mạng xã hội, thanh niên công an nói riêng, tuổi trẻ nói chung càng phải áp dụng khoa học công nghệ vào trong nhiệm vụ giúp người dân hiểu, tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” ■