Góp sức phát huy giá trị di tích đình-chùa Hà

Gần 20 năm chấp tác tại đình-chùa Hà, bà Hoàng Thị Đàn (74 tuổi) luôn nỗ lực đóng góp công sức, trí tuệ trong công tác quản lý, tôn tạo, bảo vệ, phát huy giá trị di tích, tôn vinh truyền thống văn hóa địa phương.
0:00 / 0:00
0:00

Vốn là người gốc ở làng Bối Hà (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - nơi đình-chùa Hà tọa lạc, lại có thâm niên làm công tác quản lý ngân hàng, năm 2007, ngay sau khi nghỉ hưu, bà Hoàng Thị Đàn được chính quyền và nhân dân phường Dịch Vọng tín nhiệm bầu vào Tiểu ban quản lý di tích đình-chùa Hà, với vai trò là kế toán tài chính.

Sau khi tiếp quản công việc, bà Đàn đã tham mưu với phường và Tiểu ban quản lý di tích vận hành quản lý theo mô hình đang áp dụng tại các ngân hàng. Cụ thể, mọi khoản tiếp nhận, thu chi tại đình-chùa, bà Đàn đều mở sổ ghi chép đầy đủ. Đối với tiền trong các hòm công đức, định kỳ hằng tháng, đều được thực hiện kiểm đếm.

Bà Đàn cho biết, mỗi lần thực hiện mở hòm công đức luôn có sự chứng kiến của đại diện Tiểu ban quản lý di tích gồm kế toán, thủ quỹ và bảo vệ, đại diện Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc phường Dịch Vọng cùng các cụ đang chấp tác tại đình-chùa. Số tiền công đức tiếp nhận được, sau khi trả chi phí điện, nước và các khoản chi khác như lương bảo vệ và phục vụ, bồi dưỡng các cụ trực đình, chùa, số tiền còn lại được gửi ngân hàng để bảo đảm an toàn. Các khoản chi đều được thực hiện nghiêm theo quy chế đã thống nhất, không để xảy ra việc chi sai, chi không đúng mục đích.

Từ tháng 3/2023, bà Đàn được bầu làm Trưởng tiểu ban quản lý di tích đình-chùa Hà. Ở vai trò mới, bà Đàn đã nhanh chóng thống nhất, đoàn kết tập thể tiểu ban, phối hợp các đoàn thể và nhân dân tiếp tục làm tốt công tác quản lý, phát huy giá trị di tích.

Tiểu ban quản lý di tích đã tổ chức phục dựng lại lễ rước kiệu truyền thống với quy mô lớn, bảo đảm an toàn, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ngoài ra, bà Đàn còn dành nhiều tâm huyết cho công tác từ thiện xã hội. Tuy tuổi cao nhưng bà không quản ngại cùng các phật tử, các tổ chức, đơn vị, tích cực thực hiện các chuyến thiện nguyện ở mọi miền Tổ quốc.

Chỉ tính riêng năm 2023, Tiểu ban quản lý đình-chùa Hà đã hỗ trợ hàng tỷ đồng để hỗ trợ các gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin; nuôi trẻ em tật nguyền, xây nhà tình nghĩa; mua tặng bò, tạo sinh kế cho các hộ nghèo; hỗ trợ công tác tu bổ, tôn tạo các đài liệt sĩ, đài tưởng niệm; hỗ trợ các nạn nhân trong thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ, nạn nhân trong vụ cháy tại chung cư mini ở Khương Đình, quận Thanh Xuân; hỗ trợ học bổng, mua bảo hiểm y tế tặng học sinh nghèo; hỗ trợ các trường học trang thiết bị dạy và học; hỗ trợ công tu bổ, sửa chữa chùa Thánh Chúa...

Bao nhiêu địa chỉ từ thiện là bấy nhiêu chuyến đi đến tận nơi để tận mắt chứng kiến và sẻ chia. Theo bà Đàn, đó là cách tốt nhất để khẳng định được giá trị của những đồng tiền công đức luôn được đặt đúng chỗ.

Đây cũng là cách để nơi cửa đình, cửa chùa tôn nghiêm, thanh tịnh được lan tỏa lòng từ bi, bác ái đến cộng đồng, xã hội, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào giá trị văn hóa tốt đẹp của các cơ sở tâm linh, tín ngưỡng.