Góp phần bảo vệ sự bình yên cho người dân

Hơn 20 năm tham gia đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, trải qua nhiều gian khổ và hiểm nguy, nhưng Trung tá Chu Văn Thanh (trong ảnh), Đội trưởng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân chưa bao giờ chùn bước.
0:00 / 0:00
0:00
Trung tá Chu Văn Thanh.
Trung tá Chu Văn Thanh.

Sau hai năm vào ngành công an, từ năm 2004, chiến sĩ Chu Văn Thanh chính thức được phân công nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Dù phụ trách địa bàn nào, người chiến sĩ trẻ ấy luôn bộc lộ bản lĩnh, sự mưu trí và trách nhiệm cao với công việc.

Anh vẫn nhớ như in cảm giác vừa làm nhiệm vụ, vừa lo lắng trong những ngày mới bước chân vào nghề, được giao nhiệm vụ trực chốt và trinh sát tại các thôn Thanh Ấm - một địa bàn phức tạp về ma túy, thuộc thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.

"Những năm đó, Thanh Ấm chưa phát triển. Các khu vực đất hoang hóa, bỏ không, ít người qua lại, thường là nơi tập trung của những kẻ nghiện ngập, buôn bán ma túy. Để loại bỏ tụ điểm phức tạp này, lực lượng cảnh sát hình sự luôn phải đeo bám, túc trực không kể ngày hay đêm. Lực lượng mỏng, dụng cụ hỗ trợ làm nhiệm vụ thô sơ, chỉ có một đến hai người ứng cứu cho nhau khi làm nhiệm vụ, cho nên chỉ cần sơ sẩy, mất cảnh giác một phút, thì tính mạng có thể bị đe dọa" - Trung tá Thanh nhớ lại.

Nhiều hiểm nguy nhưng bằng khả năng phá án, sự phối hợp hiệp đồng, người chiến sĩ trẻ Chu Văn Thanh cùng các đồng đội đã sớm chặt đứt những chân rết ma túy, xóa sổ tụ điểm Thanh Ấm nhức nhối, trả lại sự bình yên cho vùng quê Ứng Hòa.

Năm 2010, mang theo ý chí và kinh nghiệm non trẻ ấy đến nhận nhiệm vụ tại Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân, anh Thanh không ngừng phấn đấu, học hỏi, tìm hiểu và nắm chắc địa bàn mới.

Từ một trinh sát trẻ, anh nhanh chóng trưởng thành, tinh thông về nghiệp vụ, được tin tưởng bổ nhiệm làm Phó Đội trưởng rồi Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Anh đã cùng cấp ủy, ban chỉ huy đơn vị, cùng cán bộ chiến sĩ đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Trong thời gian anh giữ chức đội trưởng từ năm 2016 đến nay, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân đã điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn. Trong đó khám phá, xử lý hình sự 161 vụ với 165 đối tượng, tổng tang vật thu giữ hơn 80 bánh hê-rô-in, 40.214 viên ma túy tổng hợp, 38 ô-tô, 314 xe máy, 844 điện thoại di động...

Như ngày 19/10/2017, Đội đã phối hợp các đơn vị điều tra, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh hê-rô-in. Ngày 22/3/2018 phối hợp các đơn vị điều tra, bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 39 bánh hê-rô-in, 199 viên ma túy tổng hợp…

Thanh Xuân là địa bàn có 117 chung cư, nhiều nhất Thủ đô, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp liên quan đến ma túy. Từ năm 2018, Trung tá Chu Văn Thanh chủ động tham mưu Công an quận Thanh Xuân và triển khai thực hiện một cách tích cực và có hiệu quả kế hoạch "Nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy khu chung cư".

Kết quả, trung bình mỗi năm, anh cùng đồng đội triệt phá từ 20 đến 30 vụ tổ chức, chứa chấp, mua bán, tàng trữ ma túy tại các khu chung cư, góp phần giữ vững an ninh trên địa bàn. Nhiều năm liền, quận Thanh Xuân không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy.

Với những nỗ lực xuất sắc của Trung tá Chu Văn Thanh và tập thể, từ năm 2016 đến nay, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân liên tục đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng"; bốn lần được Bộ Công an, ba lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Riêng Trung tá Chu Văn Thanh liên tục từ năm 2012 đến 2022 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; hai lần được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân"; Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" năm 2022; Huân chương Chiến công hạng ba năm 2018; bốn lần được Bộ trưởng Công an tặng Bằng khen và nhiều danh hiệu cao quý khác.

"Đó là những chiến công đáng tự hào của CSĐT tội phạm về ma túy quận Thanh Xuân. Trong đó, đồng chí Thanh góp phần không nhỏ" - Thượng tá Trần Đức Nha, Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết.