Gương sáng, việc hay

Làm giàu từ trồng hoa

Sinh ra và lớn lên ở vùng hoa Mê Linh (Hà Nội), ông Phạm Đức Tài sớm gắn bó với nghề trồng hoa. Song, điều khiến cây hoa hồng trong nhà vườn Tài Lý của ông Tài có giá trị cao là nhờ ông dày công tìm tòi, học hỏi để tạo ra những gốc hồng bonsai.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Phạm Đức Tài chăm sóc hoa hồng tại vườn.
Ông Phạm Đức Tài chăm sóc hoa hồng tại vườn.

Xã Mê Linh có nhiều hộ trồng hoa, nhưng ông Tài là một trong số ít những người có vườn hoa thu tiền tỷ.

Những ngày gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn, những chuyến xe tấp nập ra vào nhà vườn Tài Lý, chở những cây hồng bonsai có giá đến vài triệu đồng. Thậm chí, có cây hồng thế có kích thước lớn, hoa đẹp, có giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, ông Phạm Đức Tài sớm gắn bó với ruộng đồng. Năm 1991, ông bắt đầu khởi nghiệp trồng hoa.

Ông chính là một trong những nông dân tiên phong mạnh dạn chuyển đổi cây trồng ở mảnh đất Mê Linh. Với vốn liếng ít ỏi, ông Tài chỉ “dám” khởi nghiệp trên diện tích 300m2, với hơn 2.000 cây hồng. Ông đến nhiều tỉnh, thành phố để tìm hiểu về phương pháp trồng và chăm sóc hoa. Bất cứ nơi đâu có nhà vườn đẹp, có các giống hoa độc đáo, ông đều ghé thăm. Với sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi, mô hình nhà vườn của gia đình ông ngày càng mở rộng về quy mô và chủng loại.

Ông liên tục tuyển chọn, thuần hóa những giống hồng cổ, hồng ngoại quý hiếm; đồng thời lai tạo, nhân giống để cho ra những giống hoa mới chất lượng. Ông Tài cho biết: “Khi mình có được giống mới độc đáo thì một thời gian sau, các gia đình khác cũng có thể có được giống tương tự. Bởi thế, bản thân tôi luôn chú ý phải tạo ra khác biệt bằng cách cùng chủng loại, nhưng các cành hồng, chậu hoa của mình phải đẹp hơn bằng các biện pháp chăm bón đặc biệt. Cùng với đó, phải liên tục đổi mới, nắm bắt thị trường để đi trước, đón đầu”.

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, ông Tài quyết định chọn một hướng đi mới: Trồng hoa hồng bonsai, tạo cây thế từ cây hồng. Ông tiếp tục mày mò, học hỏi từ những nghệ nhân cây thế, nghiên cứu tài liệu để chinh phục thử thách mới. Để tạo thế cho cây hoa hồng, phải mất ít nhất hai năm trở lên. Ngày nào cũng phải cắt tỉa tạo dáng, để ý những mắt ghép để cây phát triển theo đúng hình dáng mình tạo.

Chỉ cần lơ là, cây sẽ mọc theo hình dáng khác. Một tác phẩm sau khi hoàn thiện kiểu dáng, tạo tiểu cảnh sẽ được chăm bón đến khi trổ hoa mới xuất vườn. Với sự kiên trì và khéo léo, ông Tài đã tạo ra hàng chục nghìn gốc hồng mang tính nghệ thuật cao đưa đến khách hàng.

Hiện gia đình ông canh tác trên diện tích 7.200m2 với hàng chục nghìn gốc hồng chậu, hồng thế với các giống hồng cổ, hồng ngoại. Riêng cây hồng bonsai có 4.000 gốc và hàng trăm gốc hồng cổ thụ. Ông Tài cũng sở hữu hơn 200 giống hồng khác nhau. Chia sẻ về việc chăm sóc cây, ông Phạm Đức Tài cho biết: “Gia đình tôi tự ủ phân hữu cơ để bón cho cây. Việc bón phân này sẽ giúp cây phát triển rất tốt, ít bị sâu bệnh và cho ra hoa lâu hơn so với dùng phân hóa học”.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Tài còn vận động những người trồng hoa tại địa phương thành lập Tổ hợp tác hoa hồng thế với 25 thành viên và Tổ hợp tác hoa lan với 54 thành viên cùng giúp đỡ nhau về kỹ thuật trồng cũng như quảng bá thương hiệu hoa Mê Linh.

Cá nhân ông đã trực tiếp hướng dẫn cho 80 hộ khó khăn vươn lên làm giàu từ trồng hoa. Ở tuổi 55, ông Tài được nhiều người mệnh danh là “vua” của các loại hồng trên đất Mê Linh và được nhân dân trong vùng hết sức quý mến.