Cán bộ đoàn tận tâm với công việc

Gần mười năm gắn bó với công tác đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đồng hành cùng rất nhiều lứa sinh viên. Ngọc Anh cũng là người góp phần thực hiện nhiều mô hình sáng tạo trang bị kiến thức, kỹ năng cho sinh viên.
0:00 / 0:00
0:00
Chị Nguyễn Ngọc Anh phát biểu tại Hội thảo phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo các trường đại học, cao đẳng toàn quốc.
Chị Nguyễn Ngọc Anh phát biểu tại Hội thảo phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo các trường đại học, cao đẳng toàn quốc.

Ngay khi là sinh viên năm thứ nhất, việc tham gia các hoạt động đoàn - Hội đã giúp Ngọc Anh được rèn luyện, trải nghiệm và trưởng thành hơn. “Tôi mong muốn không chỉ là người tham gia hoạt động, mà còn là người tổ chức và tạo ra môi trường tốt cho các bạn học sinh, sinh viên. Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến tôi dành nhiều tình yêu, tâm huyết với các hoạt động đoàn”, Ngọc Anh chia sẻ. Cũng từ tình yêu đó, Ngọc Anh năng nổ trong các hoạt động. Với sự tạo điều kiện, ghi nhận, tin tưởng của nhà trường và đoàn viên, sinh viên, từ năm 2016, cô gái trẻ chính thức trở thành Phó Bí thư Đoàn Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho đến nay.

Có nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tế, nhưng việc trở thành cán bộ đoàn tại một trường đại học có quy mô lớn với hơn 6.000 đoàn viên thời điểm đó, và hiện nay là gần 10.000 đoàn viên khiến Ngọc Anh phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, bài toán khó nhất là thu hút các bạn đoàn viên đến với tổ chức đoàn để họ cảm thấy đây thật sự là một tổ chức chính trị-xã hội của người trẻ. Bên cạnh đó là việc khích lệ để đoàn viên, sinh viên phát huy năng lực cùng đóng góp cho công tác đoàn và cộng đồng, xã hội.

Ngọc Anh cùng Ban Chấp hành Đoàn trường tích cực triển khai nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện, trưởng thành như: Cuộc thi Lớp tôi là số 1 giữa các chi đoàn trong toàn trường, nhằm hướng tới Chi đoàn phát triển toàn diện; mô hình “Đại sứ ULIS” giúp các bạn sinh viên tiêu biểu có thể rèn luyện và đồng hành cùng các em học sinh trung học phổ thông trên cả nước; Mô hình “Cộng đồng ngoại ngữ” sinh viên cùng nhau học tập tiến bộ; Mô hình “ULIS luôn bên em” đồng hành cùng sinh viên trong thời gian dịch Covid-19.

Gắn bó với công tác đoàn cũng giúp Ngọc Anh có cơ hội được đến với nhiều vùng đất, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Mỗi chuyến đi, mỗi hoạt động là một hành trình học hỏi, trải nghiệm và để lại những kỷ niệm sâu sắc. Cô gái trẻ không bao giờ quên quãng thời gian dịch bệnh khó khăn, nhiều sinh viên mắc kẹt không thể về nhà. Khi đó, Đoàn trường đã thực hiện những chuyến xe chở quà tới từng nhà, từng ngõ gửi tặng sinh viên. Hoạt động đoàn của trường chuyển sang các hoạt động trực tuyến như: Cuộc thi review sách, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc sức khỏe tinh thần... để đồng hành cùng các bạn sinh viên.

“Từ thực tế công tác đoàn, tôi càng tin tưởng, để thu hút đoàn viên, sinh viên tổ chức đoàn phải thấu hiểu nguyện vọng, nhu cầu chính đáng và đồng hành với các bạn. Tại Trường đại học Ngoại ngữ, nhiều năm nay, các bạn trẻ luôn được trao quyền chủ động thực hiện các hoạt động, để các bạn chính là người lên ý tưởng, tổ chức... Mọi hoạt động thật sự là của đoàn viên, sinh viên, đáp ứng mong muốn và cần cho hành trình tương lai lập thân, lập nghiệp của mỗi bạn trẻ. Gắn với thực tiễn, thấu hiểu, không ngừng sáng tạo là những từ khóa mà tôi nghĩ cán bộ đoàn phải ghi nhớ”, Ngọc Anh chia sẻ.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, Ngọc Anh trở thành một trong 100 gương mặt tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024. Trước đó, Ngọc Anh là một trong 400 bạn trẻ được trao danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc, đồng thời đạt nhiều giải thưởng, danh hiệu khác như: Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Trung ương Đoàn, bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước, Gương mặt trẻ tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội,...

“Nhận giải thưởng Lý Tự Trọng là niềm tự hào lớn với bản thân tôi. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Trung ương Đoàn, mà còn là sự gửi gắm tới cán bộ đoàn sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, cống hiến cho công tác đoàn tại địa phương, đơn vị. Đó cũng là động lực để tôi phấn đấu nhiều hơn nữa không chỉ trong công tác đoàn mà cả vị trí, vai trò khác”, Ngọc Anh tâm sự.