Một trong những nét đổi mới của đội tuyển taekwondo Việt Nam trong năm 2006 theo HLV trưởng Nguyễn Đăng Khánh là sẽ tách lực lượng nam và nữ đi tập huấn riêng biệt, nhằm nâng cao thành tích.
Một nửa lực lượng thay đổi
Sau SEA Games 23, BHL đội tuyển taekwondo đã sàng lọc và quyết định trả về địa phương một loạt VĐV gạo cội như Phan Hoàng Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu), Long Điền, Quốc Huân (TP Hồ Chí Minh), Bùi Quang Dũng (Hà Nội), Ngọc Bích, Ngọc Trâm... Lý do được đưa ra là các VĐV này phong độ chưa ổn định, cần phải được tiếp tục trui rèn ở cơ sở, nếu chứng minh tốt sẽ được gọi lại. BHL chỉ giữ lại một số trụ cột như Văn Hùng, Huyền Diệu, Trọng Cường, Huỳnh Châu, Bích Ngọc, Thu Nguyệt và đáng chú ý là Văn Thanh (Quảng Nam), ngoài ra gọi bổ sung một loạt các gương mặt trẻ, trong đó 7-8 người có độ tuổi 17-18, đưa tuổi trung bình của toàn đội hiện nay chỉ khoảng 20-21 tuổi. Tuy nhiên, số lượng VĐV dự kiến là 40 đã bị cắt xuống chỉ còn 25 người khiến cho nhiều hạng cân (trong tổng số 16 hạng cân) của đội tuyển hiện chỉ có duy nhất một người, thiếu hẳn sự cạnh tranh đúng nghĩa.
HLV trưởng Nguyễn Đăng Khánh cho biết năm nay đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ tách lực lượng nam và nữ riêng, ưu tiên tập trung cho nam dài hơi trước. Lý do: với trình độ lực lượng nam, các đối thủ thường rất khó phán đoán chính xác phong độ của nhau, trong khi đối với nữ chỉ cần nhìn qua là cũng đủ tiên liệu được lối chơi để "bắt bài". Thế nên hướng đầu tư cho đội nam là tiếp cận với Iran, một trong những cường quốc mới về taekwondo. Hiện phía Iran đã đồng ý tạo điều kiện cho Việt Nam đến tập huấn tại nước này với kinh phí được đài thọ, nhưng đội tuyển taekwondo vẫn chưa thể lên đường vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề an ninh. Ngoài Iran, đội tuyển nam cũng hướng đến tập huấn tại Pháp, kết hợp tham dự giải sinh viên thế giới ở Tây Ban Nha, sau đó sẽ huấn luyện dài hạn tại Hàn Quốc trước khi dự ASIAD. Đội nữ chỉ tập trong nước cho đến sau tháng 9 (giải vô địch quốc gia) mới đi Hàn Quốc.
Xin đăng cai vòng tuyển chọn Olympic
Mục tiêu chính trong năm nay là ASIAD với chỉ tiêu 1 HCV nhắm vào Văn Hùng hoặc Trọng Cường, nhưng đội tuyển taekwondo sẽ không bỏ qua việc thu lượm thành tích từ các giải khác. Đầu tiên là giải vô địch châu Á tại Bangkok (Thái-lan) từ 19 đến 23-4, chỉ tiêu là phải có vài huy chương, trong đó những VĐV mạnh ít nhất cũng phải có mặt ở tứ kết, sau đó là giải vô địch Đông Nam Á tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 6 - một giải đấu mà Việt Nam hoàn toàn có thể áp đảo - rồi giải trẻ thế giới vào tháng 7, giải vô địch quốc gia Đại hội TDTT toàn quốc và sẽ xin đăng cai vòng tuyển chọn Olympic. Phó chủ tịch LĐ Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để cho biết việc đăng cai vòng tuyển chọn Olympic sẽ hết sức cần thiết cho Việt Nam vì sẽ tăng thêm hy vọng có VĐV góp mặt ở Bắc Kinh.
Theo HLV Đăng Khánh, một cái khó nữa cho taekwondo Việt Nam là lực lượng trẻ kế thừa để đảm đương các giải trẻ trong khu vực hiện khá mỏng. Cả nước chỉ có Trung tâm HLQG 3 đang có tuyến trẻ được đào tạo quy củ nhưng cũng chưa thấy ai thật sự nổi trội. Thiếu tuyến hậu bị vững chắc, taekwondo Việt Nam nếu không chuẩn bị gấp rút ngay từ bây giờ sẽ có nguy cơ bị Thái-lan qua mặt.