Ngày 5/12, Chính phủ Thái Lan đã nhất trí thông qua chính sách hoàn thuế mới đối với một số loại hàng hóa và dịch vụ nhằm kích thích tiêu dùng trong nước, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử.
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin vừa yêu cầu Bộ Xã hội và Kinh tế số (DES) nước này tăng cường các hoạt động trấn áp các vụ gian lận và lừa đảo trực tuyến sau khi chính ông là mục tiêu của một kẻ lừa đảo.
Ngày 21/11, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã công bố chính sách “Ngoại giao kinh tế chủ động” mới, theo đó thay đổi mô hình, khuôn khổ nhằm đưa chính sách đối ngoại sang một kỷ nguyên mới, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và sức mạnh mềm của Thái Lan ở nước ngoài.
Bộ trưởng Y tế Thái Lan Santi Promphat ngày 15/11 đã bày tỏ lo ngại về tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh sản ở nước này và tuyên bố sẽ nỗ lực đưa chính sách khuyến khích phụ nữ Thái sinh nhiều con hơn vào chương trình nghị sự quốc gia.
Trong nỗ lực đẩy mạnh chiến lược ngoại giao kinh tế nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng của nền kinh tế, Bộ Ngoại giao Thái Lan đang có kế hoạch yêu cầu các đại diện ngoại giao của nước này trên khắp thế giới tăng cường kêu gọi đầu tư nước ngoài vào các dự án trong nước.
Ngày 27/10, Giám đốc Văn phòng Chính sách Tài chính (FPO) thuộc Bộ Tài chính Thái Lan Pornchai Thiraveja cho biết, do những yếu tố rủi ro trong nước và quốc tế cần phải được giám sát, văn phòng vừa phải điều chỉnh, hạ dự báo tăng trưởng của nước này xuống 2,7% trong năm 2023 và 3,2% trong năm 2024.
Theo số liệu của Ủy ban Phát triển kinh tế xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC), năm 2021, Thái Lan có khoảng 8,1 triệu người nghèo và có 4,4 triệu trong số này đang sống dưới ngưỡng nghèo khổ. Trong thời gian qua, Chính phủ và Hoàng gia Thái Lan đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực tới tận cơ sở để nỗ lực giúp những người nông dân nghèo khó tăng thu nhập, thoát nghèo.
Ngày 24/10, trong bài phát biểu tại sự kiện “Tương lai Thái Lan 2024” do tập đoàn The Nation tổ chức, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin khẳng định, chính phủ của ông sẵn sàng hướng tới phía trước và cải thiện chất lượng sống của tất cả người dân Thái Lan.
Ngày 22/10, cộng đồng người Thái gốc Việt tại thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành mới của Hội người Việt Bangkok với mong muốn có được những đại diện tin cậy để quy tụ, đoàn kết bà con kiều bào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa Việt và hướng về quê hương nguồn cội.
Ngày 18/10, tại Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3, được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã công bố lộ trình phát triển bền vững của Thái Lan và cam kết sẽ củng cố hơn nữa hợp tác với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).
Ngày 16/10, Chính phủ Thái Lan thông báo sẽ tăng thời gian lưu trú miễn thị thực cho các du khách Nga từ 30 ngày hiện nay lên 90 ngày. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11/2023 đến 30/4/2024.
Ngày 11/10, trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tới Malaysia, lãnh đạo Chính phủ hai nước Thái Lan và Malaysia đã nhất trí thành lập một số nhóm công tác để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước.
Bộ Thương mại Thái Lan đang đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng, theo đó sẽ tăng kim ngạch thương mại xuyên biên giới lên đạt 1,2 nghìn tỷ bạt (tương đương 32,4 tỷ USD) vào năm tới, tăng 20% so với mức 1 nghìn tỷ bạt trong năm nay.
Chiều 3/10, một vụ nổ súng đã xảy ra tại trung tâm thương mại nổi tiếng Siam Paragon ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan làm 2 người chết và 5 người bị thương.
Chính phủ Thái Lan đang kỳ vọng, nhờ chính sách miễn thị thực cho du khách Trung Quốc và Kazakhstan vừa được áp dụng ngày 25/9 vừa qua, quốc gia này sẽ thu hút được 2,9 triệu lượt du khách Trung Quốc với khoản doanh thu lên tới 140 tỷ bạt trong vòng năm tháng tới.
Chính phủ Thái Lan ngày 26/9 đã thông qua chính sách giãn nợ trong vòng 3 năm cho người nông dân, nhằm làm giảm bớt gánh nặng cho những người làm nông nghiệp. Dự kiến, Chính phủ Thái Lan sẽ phải dành ra một khoản chi phí lên tới 30 tỷ baht để thực hiện chương trình này.
Ngày 26/9, Bí thư thường trực Bộ Thương mại Thái Lan Keerati Rushchano cho biết, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 8 vừa qua đã đạt mức tăng 2,6%, lần đầu tiên có sự tăng trưởng trở lại sau 10 tháng suy thoái liên tiếp.
Theo báo cáo do Ủy ban Phát triển kinh tế xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC) vừa công bố, trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2021, những nỗ lực giảm nghèo của Thái Lan đã giúp đưa tỷ lệ người nghèo ở quốc gia này từ 7,87% xuống 6,32%.
Ngày 19/9, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết, kể từ đầu năm 2023 đến ngày 17/9, nước này đã đón 19 triệu lượt du khách quốc tế; doanh thu lên đến 22,26 tỷ USD (795 tỷ bạt).
Bộ Giáo dục Thái Lan vừa công bố kế hoạch hồi phục chương trình phát miễn phí máy tính bảng cho toàn bộ các giáo viên và học sinh trên khắp cả nước, vốn đã từng được chính phủ của bà Yingluk Shinawatra triển khai từ hơn một thập kỷ trước nhằm thúc đẩy cơ hội bình đẳng trong giáo dục.
Ngày 13/9, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã yêu cầu Bộ trưởng Y tế Cholnan Srikaew thành lập một ủy ban có nhiệm vụ cải thiện các dịch vụ y tế, tạo thuận lợi cho người dân trong việc khám, chữa bệnh.
Trong buổi họp chính thức đầu tiên ngày 13/9, Chính phủ Thái Lan đã thông qua một số biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế trong đó bao gồm chương trình miễn thị thực để thu hút du khách và giảm giá điện, dầu hỏa, hoãn nợ nông nghiệp.
Ngày 12/9, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết, Chính phủ nước này sẽ yêu cầu các doanh nghiệp sớm nâng mức lương tối thiểu hằng ngày lên 400 bạt để giúp người lao động có đủ thu nhập phục vụ các nhu cầu thiết yếu.
Ngày 9/9, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết, Chính phủ nước này đang có kế hoạch triển khai các biện pháp nhằm giảm bớt khó khăn của người nông dân như tạm hoãn nợ, giảm giá phân bón và thuốc trừ sâu và thực hiện các dự án nhằm bảo đảm nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp.
Ngày 5/9, Thủ tướng Srettha Thavisin cùng toàn thể các thành viên trong Chính phủ mới của Thái Lan đã tiến hành lễ tuyên thệ nhậm chức trước Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu.
Chiều 29/8, tại cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái Lan Surayud Chulanont nhấn mạnh, Việt Nam và Thái Lan cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Ngày 22/8, sau khi giành được đa số phiếu ủng hộ tại Quốc hội để trở thành vị Thủ tướng mới của Thái Lan, ông Srettha Thavisin tuyên bố ông đã sẵn sàng làm việc hết sức mình để cải thiện điều kiện sống cho người dân Thái Lan.
Ngày 22/8, tại Trung tâm Hội nghị Liên hợp quốc ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), đã diễn ra Phiên họp cấp cao Á-Âu về rà soát Chương trình hành động Viên (VPoA) cho các nước đang phát triển không có biển (LLDS). Được sự ủy quyền của Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đã tham dự và có bài phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao của hội nghị.
Ngày 21/8, đảng Pheu Thai, đảng giành vị trí thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5, đã cùng 10 đảng phái khác công bố liên minh để thành lập chính phủ mới của Thái Lan với 314 ghế Hạ nghị sĩ cùng ứng cử viên Thủ tướng là ông Srettha Thavisin.
Theo số liệu từ Bộ Thương mại Thái Lan, trong 7 tháng đầu năm 2023, Thái Lan đã thu hút được 377 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp này chỉ đạt 58,95 tỷ bạt, thấp hơn 20% so với năm 2022.