Ngày 29/3, Chính phủ Philippines tuyên bố, sẵn sàng cử các đội y tế khẩn cấp tới Myanmar và Thái Lan để hỗ trợ cứu trợ sau trận động đất mạnh xảy ra hôm 28/3, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.
Ngày 29/3, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra tuyên bố khẳng định sẵn sàng hỗ trợ công tác cứu trợ và phục hồi sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại miền trung Myanmar trước đó 1 ngày.
Cộng đồng quốc tế nhanh chóng vào cuộc với các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp thảm họa động đất tại Myanmar, nhưng điều kiện thời tiết khắc nghiệt và hạ tầng bị tàn phá đang cản trở công tác tiếp cận nạn nhân.
Trước thảm họa động đất có độ lớn 7,7 gây thiệt hại nặng nề tại Myanmar và Thái Lan, trong ngày 29/3, nhiều nước Mỹ Latinh đã có động thái mạnh mẽ thể hiện tình đoàn kết quốc tế.
Trong một tuyên bố tối 28/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira cho biết trận động đất xảy ra đầu giờ chiều cùng ngày tại quốc gia láng giềng Myanmar không gây tác động đáng kể đến nền kinh tế và hệ thống tài chính của Thái Lan.
Sau trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngày 28/3 tại miền Trung Myanmar, các lực lượng chức năng Thái Lan đang nỗ lực giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt trong các công trình bị sụp đổ tại Bangkok.
Được tin vụ động đất nghiêm trọng xảy ra tại Thái Lan và Myanmar, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ngày 28/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi tới Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ Một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã xảy ra ở miền trung Myanmar chiều 28/3 khiến rung lắc xảy ra ở nhiều quốc gia châu Á. Trong đó có Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Các nước cũng đã ghi nhận thương vong đầu tiên.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, tính đến 17 giờ ngày 28/3, đã có ba người thiệt mạng và 67 người khác mất tích tại tòa nhà bị sập ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân Việt Nam cần đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn sau trận động đất xảy ra trưa cùng ngày.
Các lực lượng chức năng Thái Lan tiếp tục cảnh báo về các dư chấn có thể xảy ra sau trận động đất hôm nay (28/3), đồng thời chạy đua với thời gian để tìm kiếm, giải cứu, hỗ trợ những người bị nạn.
Trận động đất tại Myanmar đã ảnh hưởng một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Thái Lan. Chiều 28/3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok.
“Bảo tàng cổ vật”này độc đáo bởi không gian trưng bày gói gọn trong khuôn viên một ngôi chùa khiêm nhường nép mình giữa màu xanh cây lá tại tỉnh cực bắc Thái Lan Chiang Rai. Số lượng lớn tượng Phật, đồ cổ cùng bùa hộ mệnh giá trị và tuyệt đẹp ở đó mê hoặc mọi du khách đam mê văn hóa - lịch sử - tôn giáo có duyên lành được ghé thăm.
Ngày 18/3, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Thái Lan lần thứ 6 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Sanitchanog Sangkachantra, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng tham dự sự kiện.
Sáng 15/3, tại Udon Thani (Thái Lan), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phối hợp Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan đã tổ chức Diễn đàn "Kết nối thương mại, du lịch Nhật Bản-Thái Lan-Việt Nam". Đây là cơ hội để các doanh nghiệp là người Việt Nam đang sinh sống và kinh doanh tại Nhật Bản và Thái Lan có cơ hội gặp gỡ, kết nối hợp tác và giao lưu cùng các doanh nghiệp trẻ Việt Nam.
Ngày 15/3, giàn giáo tại công trường thi công đường cao tốc Rama 3 ở phía nam của thủ đô Bangkok Thái Lan bất ngờ đổ sập khiến 5 người chết và gần 20 người bị thương. Các lực lượng cứu hộ Thái Lan đang nhanh chóng vào cuộc để giải quyết vụ việc.
Ngày 10/3, Ấn Độ đã đưa máy bay quân sự C-17 đến Thái Lan đón 283 công dân Ấn Độ về nước. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Thái Lan và Ấn Độ và nằm trong chính sách mà Chính phủ Thái Lan đang tập trung thực hiện, đó là triệt phá các băng nhóm tội phạm viễn thông, tội phạm mạng có trụ sở tại một số khu vực của Myanmar, giáp với tỉnh Tak của Thái Lan.
Ngày 8/3, lực lượng phòng, chống ma túy Thái Lan chặn bắt được một ô-tô chở ma túy đá với số lượng lớn, lên tới 1,5 tấn tại tỉnh Chieng Rai, phía bắc Thái Lan. Đụng độ dữ dội và đấu súng đã xảy ra và một số đối tượng vận chuyển ma túy đã bị thương.
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể việc tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá, trong đó bao gồm cả thuốc lá điếu truyền thống và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tuy nhiên, tình trạng gia tăng hoạt động buôn lậu các sản phẩm này đang gây ra nhiều hệ lụy xấu cho sức khỏe cộng đồng, kinh tế đất nước và trật tự xã hội.
Cơ hội phía trước để Việt Nam và Thái Lan cùng đẩy mạnh hợp tác và phát triển ngành du lịch còn rất lớn và đầy triển vọng. Đó là nhận định chung của các đại biểu tham gia Hội thảo giới thiệu sản phẩm và chính sách thương mại của Vietnam Airlines diễn ra ngày 6/3 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan đồng tổ chức.
Trong chiến dịch trấn áp lớn đầu tiên nhằm vào công dân Thái Lan tham gia các đường dây lừa đảo xuyên biên giới, cảnh sát nước này đã bắt giữ 100 nghi phạm liên quan đến một trung tâm lừa đảo tại Campuchia.
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub cho biết, Thái Lan sẽ nghiên cứu tính khả thi của việc xây một bức tường dọc theo một phần biên giới với Campuchia để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép. Bức tường sẽ là một phần trong nỗ lực đa quốc gia nhằm phá bỏ mạng lưới các trung tâm lừa đảo qua mạng và qua điện thoại nằm ngay bên ngoài biên giới Thái Lan, mà trong đó không ít nạn nhân là người Thái Lan.
Ngày 25/2, Diễn đàn Phát triển bền vững châu Á-Thái Bình Dương (APFSD) lần thứ 12 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Liên hợp quốc ở Bangkok, Thái Lan. Đây là diễn đàn liên Chính phủ toàn diện hằng năm nhằm hỗ trợ theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) ở cấp khu vực.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai hôm nay cho biết, qua hợp tác với các nước láng giềng trong việc trấn áp các băng nhóm tội phạm viễn thông, Thái Lan xác định hiện còn hơn 6.900 đối tượng cần được hỗ trợ, giải cứu.
Sáng 24/2, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa nhân dịp đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-25/2.