Thái Lan: Nổ súng tại trung tâm thương mại giữa thủ đô Bangkok, 7 người thương vong

NDO - Chiều 3/10, một vụ nổ súng đã xảy ra tại trung tâm thương mại nổi tiếng Siam Paragon ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan làm 2 người chết và 5 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát bắt giữ nghi phạm gây ra vụ nổ súng. (Ảnh: Cảnh sát hoàng gia Thái Lan)
Cảnh sát bắt giữ nghi phạm gây ra vụ nổ súng. (Ảnh: Cảnh sát hoàng gia Thái Lan)

Theo thông tin từ Cảnh sát hoàng gia Thái Lan, vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ 20 phút tại khu vực tầng 1, trung tâm thương mại Siam Paragon, một trong những khu mua sắm hàng đầu tại trung tâm thủ đô Thái Lan và rất nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước. Các nhân chứng cho biết, họ đã nghe thấy hơn 10 tiếng súng nổ liên tiếp. Tiếng súng khiến hàng trăm người hoảng loạn, tìm cách chạy ra khỏi tòa nhà.

Lực lượng cảnh sát nhanh chóng triển khai tới hiện trường và đã bắt được nghi phạm tại một cửa hàng trên tầng 3 của trung tâm thương mại. Tên này đã đầu hàng sau khi súng hết đạn. Trước đó, hắn đã tìm cách chạy trốn sang khách sạn Siam Kempinski gần đó. Tuy nhiên, khách sạn này đã đóng cửa nối với trung tâm thương mại trên tầng 3...

Truyền thông Thái Lan dẫn nguồn tin từ cảnh sát hoàng gia cho biết, thủ phạm gây ra vụ nổ súng là một thiếu niên 14 tuổi, được trang bị một khẩu súng ngắn 9mm.

Hiện, cảnh sát vẫn đang điều tra để xác định nguyên nhân tên này gây ra vụ nổ súng.

Tờ Nation dẫn nguồn tin cảnh sát nói rằng kết quả thẩm vấn sơ bộ cho thấy nghi phạm là người nghiện các trò chơi bắn súng trên máy tính.

Trả lời báo giới, ông Yuthana Srettanan, Giám đốc Trung tâm Khẩn cấp Erawan, cho biết, vụ nổ súng đã khiến hai người nước ngoài thiệt mạng và năm người bị thương. Hai người thiệt mạng mang quốc tịch Trung Quốc và Myanmar. Hiện, các nạn nhân bị thương đã được đưa vào điều trị trong bệnh viện.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm một năm ngày xảy ra vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Thái Lan gần đây. Một cựu cảnh sát đã dùng dao và súng ngắn tấn công một nhà trẻ, giết chết 24 trẻ em và 12 người lớn.

Trước đó, vào năm 2020, một cựu sĩ quan quân đội đã tấn công một trung tâm thương mại ở tỉnh Nakhon Ratchasima, giết chết 29 người và khiến nhiều người khác bị thương.