Sự trở lại của Indiana Jones sau 19 năm

Ai có thể tin được, sau 19 năm kể từ tập phim cuối cùng "Indiana Jones and the Last Crusade" (Indiana Jones và cuộc thập tự chinh cuối cùng), vị tiến sĩ khảo cổ lãng tử, chuyên gia khám phá những bí ẩn kỳ diệu từ những lăng mộ cổ đại, kẻ phiêu lưu lừng danh nhất thế giới lại trở lại với khán giả vào những ngày mùa hè năm 2008 này? Hàng triệu khán giả đang háo hức và hồi hộp chờ đón ngày chàng Indy tái xuất trên màn bạc, ngày 22-5 tới này qua phần 4 "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (Indiana Jones và vương quốc sọ pha lê).

Trong suốt 27 năm, Indy đã trở thành người hùng điện ảnh của nhiều khán giả trên thế giới. George Lucas, đạo diễn, nhà sản xuất kiêm biên kịch từng giành giải Oscar, và cũng là một trong những nhà làm phim thành công nhất về mặt tài chính ở Hollywood, nổi danh với loạt phim “Chiến tranh giữa các vì sao”, từng mơ ước được tái hợp với cặp đôi Steven Spielberg - Harrison Ford trong sau khi tập phim cuối cùng đóng máy. Ông rất thích thú nhân vật nhà khảo cổ lãng tử và ngang tàng này: “Anh ta rất thật, suy nghĩ và hành động giống như chúng ta thôi, cũng mắc nhiều sai lầm, đôi khi cũng ngốc nghếch. Nhân vật này trở nên rất thân thuộc với cuộc sống và không hề giống một siêu anh hùng chút nào”.

Phần mới của Indiana Jones có sự tham gia của ngôi sao từng đoạt giải Oscar Cate Blanchett trong vai Irina Spalko, một đặc vụ Nga có nhiệm vụ đi tìm chiếc sọ pha lê Akator cổ đại với những sức mạnh huyền bí, ai sở hữu sẽ có quyền năng thống trị thế giới. Ray Winstone sẽ vào vai đồng minh mới của Indy. Các diễn viên khác tham gia bộ phim còn có John Hurt và Jim Broadbent, đặc biệt là sự trở lại của người sánh vai cùng Indy trong tập phim “Chiếc rương thánh tích”: Karen Allen trong vai Marion. Bên cạnh đó, ngôi sao mới nổi của “Transformer” (Cuộc chiến rô-bốt) Shia LaBeouf sẽ vào vai bạn nối khố mới của Indy, Mutt Williams.

Với nhân vật mới toe này, giới hâm mộ đã có không ít lời đồn đoán. Một số ý kiến cho rằng anh chàng điển trai đầy chất nổi loạn này nhiều khả năng là đứa con từ tình yêu của tiến sĩ Jones với Marion, mặc dù điều này không hề được các nhà làm phim tiết lộ.

Ít ai biết rằng sự hồi sinh của tiến sĩ Jones phải mất đến hơn một thập kỷ tranh cãi, bất đồng và thỏa hiệp. Ban đầu Steven Spielberg và Harrison Ford chưa thống nhất với ý tưởng mà George Lucas đưa ra. Harrison Ford kể lại: “Ba chúng tôi phải mất một thời gian mới nhất trí được quan điểm chính của bộ phim. Tôi cho rằng ý tưởng ban đầu vẫn còn và chiếm một mảng không nhỏ trong phim. Nhưng nó đã được phát triển và thực hiện theo chiều hướng làm hài lòng cả đạo diễn Steven Spielberg và tôi”.

Các nhà làm phim đã thay đổi thời gian diễn ra sự kiện của bộ phim, vào năm 1957 thay vì những năm 30, để phù hợp với 17 năm “già đi” của Indiana Jones. George Lucas bật mí, nếu như những tập phim trước đây chịu ảnh hưởng mạnh bởi xu hướng “lực lượng siêu nhiên”, thì lần này sẽ có thêm yếu tố “ngoài hành tinh”. 

"Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull"  thiên về xu hướng hành động thực, giống như những tập phim trước, hơn là những hình ảnh kỹ xảo được máy tính tạo ra. Harrison Ford cho biết: “Chúng tôi làm tập phim này theo lối cũ. Tất nhiên có một số cảnh do máy tính thực hiện, nhưng không phải các pha hành động. Tôi thích thực hiện các pha hành động theo lối cũ hơn, vì hình ảnh do máy tính tạo nên nom chẳng khác gì trò chơi điện tử”.

Nội dung và các tình tiết trong phim được các nhà làm phim giữ bí mật đến cùng. Điều này càng làm tăng sự tò mò đối với các fan hâm mộ của nhà khảo cổ tài hoa này. Trên trang web dữ liệu phim lớn nhất thế giới, trang imdb.com, các “mọt phim” tha hồ dự đoán, và các chủ đề về tập phim mới này luôn thu hút đông đảo ý kiến tham gia.

Ba tập phim trước: Kẻ cướp mộ cổ, Ngôi đền Chết chóc và Cuộc thập tự chinh cuối cùng đã kỳ công gây dựng nhân vật bằng những chi tiết đầy ắp, tạo nên một hình ảnh nhân vật phiêu lưu đặc trưng, với chiếc mũ phớt mềm, chiếc roi cho đến chứng sợ rắn.

Tập phim Kẻ cướp mộ cổ đã được đề cử tám giải Oscar trong đó có phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và âm nhạc hay nhất. Tiến sĩ khảo cổ Idy trở thành nhân vật điển hình trong điện ảnh Mỹ, đứng thứ nhì trong danh sách anh hùng điện ảnh của Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật Mỹ, sau Atticus Finch trong phim "To Kill a Mockingbird", và trước James Bond, Siêu nhân và một vai diễn khác của Ford trong Chiến tranh các vì sao, Han Solo. Kẻ cướp mộ cổ cũng giành được thiện cảm của số đông các nhà phê bình.

Đạo diễn Rob Cohen, người thực hiện phần ba của seri phim Xác ướp: "The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor" (Cổ mộ Long vương) đã hết sức đề cao bộ đôi này: “Harrison đã thể hiện đẳng cấp hàng đầu của mình trong loạt phim chỉ mang tính giải trí, còn Spielberg thì không phải nói, ông xứng đáng với hạng A “cộng” của mình.  

Tuy nhiên đạo diễn George Lucas cũng cảnh báo rằng các fan cứng của Indy không nên quá kỳ vọng vào bộ phim này: “Mọi người thường trông đợi nhiều quá vào các phần phim kế tiếp, và khi không được như mong muốn lại lên tiếng chỉ trích, phê bình. Tôi không thể khẳng định với người hâm mộ như thế này, tôi sẽ giành Oscar năm nay với tác phẩm này, và tất cả các nhà phê bình sẽ yêu thích bộ phim, còn các fan thì sướng điên lên. Không thể có chuyện đó”. George Lucas cho biết; “Chúng tôi làm phim chỉ bởi vì yêu thích bộ phim này”.

Có thể bạn quan tâm