Sôi nổi phong trào “Nghìn việc tốt”

Những ngày này, khắp địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhiều thanh, thiếu niên sôi nổi tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tạo nên không khí tháng 3 - Tháng Thanh niên 2023, với nhiều việc làm thiết thực…
0:00 / 0:00
0:00

Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Quốc Quy cho biết, phong trào “Nghìn việc tốt" là hoạt động thi đua yêu nước của thiếu nhi Việt Nam nói chung và của Sóc Trăng nói riêng. Trải qua 60 năm lịch sử, lớp lớp đội viên đã trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội, cống hiến cho quê hương, đất nước. Phong trào này đã giúp các em thiếu nhi, đội viên tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Trong Tháng Thanh niên và chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023, với chủ đề “Chia sẻ yêu thương”, toàn bộ các liên đội ở Sóc Trăng đã triển khai đến hơn 150.000 lượt đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia các phong trào, như “Đôi bạn cùng tiến”, “Nuôi heo đất”, “Kế hoạch nhỏ”, “Hũ gạo tình thương”, “Quyển vở trao tay”, “Áo trắng tặng bạn”, “Góc sẻ chia”, “Nhặt được của rơi trả lại người mất”…

Mới đây, câu chuyện em Tô Hữu Nghị và Nguyễn Tiến Nguyện, học sinh lớp 5/5, Liên đội Trường tiểu học Tuân Tức 1, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đã dũng cảm lao mình xuống ao sen kịp thời cứu bé gái thoát đuối nước là tấm gương sáng cho nhiều bạn nhỏ. Nhiều đội viên đã cõng bạn đến trường, tiết kiệm tiền ăn quà giúp đỡ gia đình bạn học đang gặp khó khăn… được cộng đồng biểu dương, tôn vinh.

Trong tháng, 100% số liên đội tổ chức các hoạt động: Ngày hội đổi rác thải nhựa nhận quà; hội thi tái chế sản phẩm từ rác thải; tham gia vệ sinh, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ, địa chỉ đỏ; chăm sóc vườn hoa, cây xanh tại khuôn viên trường học; mô hình “Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ” gây quỹ ủng hộ học sinh khó khăn. Các buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Nói không với rác thải nhựa” thu hút hơn 200.000 lượt thiếu nhi tham gia. Qua đó, giúp các em hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay trong học đường.

Thực hiện chuyển đổi số trong đội viên, thiếu nhi, học sinh, Hội đồng Đội các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã triển khai cài đặt phần mềm “Làm việc tốt” cho học sinh khối tiểu học và ứng dụng “Hướng nghiệp” cho đội viên khối trung học cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 14.685 lượt học sinh cài đặt và sử dụng ứng dụng, có 482.658 nhiệm vụ “Làm việc tốt” được các em khối tiểu học thực hiện; 2.084 lượt tham gia các hoạt động “Hướng nghiệp” trên ứng dụng của khối trung học cơ sở.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030 và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng…

5 năm qua, tuổi trẻ Sóc Trăng đã thực hiện 26 công trình thanh niên tiêu biểu cấp tỉnh với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng; trong đó, có sự đóng góp cụ thể, thiết thực của nhiều đội viên. Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng Triệu Thị Ngọc Diễm cho biết, các công trình thanh niên đã phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Sóc Trăng trong nhiều lĩnh vực, qua đó, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn.

Trong Tháng Thanh niên và chương trình “Tháng Ba biên giới” năm nay, Hội đồng Đội tỉnh Sóc Trăng đã tặng 100 suất học bổng, 2.000 quyển tập, 100 ba-lô… cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn trị giá hơn 100 triệu đồng.