Sôi nổi ngày hội ra quân chăm sóc cây chè ở Sính Phình

Sáng ngày 13/12, UBND xã Sính Phình (tỉnh Điện Biên) tổ chức Lễ phát động ra quân chăm sóc chè vụ đông-xuân năm 2025-2026; thu hút hơn 300 người là nhân dân 13 thôn cùng cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Đức Biểu, Chủ tịch UBND xã Sính Phình kêu gọi người dân trên địa bàn tích cực chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích chè hiện có.
Đồng chí Vũ Đức Biểu, Chủ tịch UBND xã Sính Phình kêu gọi người dân trên địa bàn tích cực chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích chè hiện có.

Phát biểu tại Lễ ra quân chăm sóc chè vụ đông-xuân năm 2025-2026, đồng chí Vũ Đức Biểu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sính Phình khẳng định: Từ lâu cây chè đã là cây trồng chủ lực, gắn bó với đời sống của người dân xã Sính Phình. Nhờ cây chè, nhiều gia đình thoát nghèo và cũng góp phần quan trọng tạo đòn bẩy kinh tế, động lực để Sính Phình vươn lên.

"Hiện tại, toàn xã Sính Phình có 243,98ha chè được trồng chủ yếu tại 13 thôn, gồm: thôn I, II, III, IV, Tào Pao, Háng Đề Dê, Tà Là Cáo, Dê Dàng, Là Xa, Háng Sung 1, Háng Sung 2, Tả Phìn và Phi Dinh. Trung bình hàng năm, Sính Phình có tổng sản lượng chè búp tươi khoảng 45 tấn/năm (riêng năm 2023, 2024 đạt 60-65 tấn/năm); nguồn thu từ chè đóng góp quan trọng trong tổng giá trị nông nghiệp của địa phương" - Chủ tịch Vũ Đức Biểu khẳng định.

Nói thêm về giá trị cây chè trong đời sống người dân tại địa bàn, ông Vừ A Tinh, Trưởng thôn Tào Pao, cho biết: Với người dân tộc H'Mông thôn Tào Pao và người H'Mông ở Sính Phình thì từ lâu đời rồi cây chè luôn đồng hành, thân thiết như người bạn. Hầu hết các gia đình người H'Mông trong thôn Tào Pao đều có thói quen uống chè vào sáng sớm trước khi đi làm nương; hay khi nhà có việc, thôn có việc chung thì bà con đều có ấm chè để quây quần bàn chuyện. Còn về kinh tế thì nhờ cây chè nhiều gia đình mới có điều kiện cho con cái đi học tập, làm việc…

14-12-anh-1-dt-sinh-phinh.jpg
Các đồng chí lãnh đạo cùng nhân dân xã Sính Phình (tỉnh Điện Biên) ra quân chăm sóc cây chè

Chính bởi giá trị kinh tế, lợi thế riêng, cây chè luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Sính Phình dành sự quan tâm mở rộng diện tích, chăm sóc, chế biến thành sản phẩm chủ lực. Ngoài diện tích hiện có, Sính Phình đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 trồng thêm 5.000 cây chè, nâng tổng sản lượng chè búp tươi đạt 70 tấn...

Tuy nhiên, diễn biến bất thường của thời tiết và khí hậu đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ sinh trưởng của cây chè. Do vậy, việc ra quân chăm sóc, tỉa tán, bón phân cho cây chè Sính Phình là hết sức cần thiết, ý nghĩa.

Ông Giàng A Thào, người dân thôn 2 cho biết: Trong lễ ra quân, chăm sóc chè, tôi và bà con ở đây đã được cán bộ cung cấp thông tin về diễn biến thời tiết, hướng dẫn cách xới đất, tỉa tán để cây chè cho nhiều búp. Làm theo cán bộ hướng dẫn chắc chắn là cây chè sẽ tốt hơn.

Cùng ở Lễ ra quân chăm sóc chè do xã Sính Phình tổ chức, có hàng trăm người dân từ các thôn đã được cán bộ Phòng Kinh tế, khuyến nông xã Sính Phình tỉ mỉ hướng dẫn từ cách cầm cuốc xới đất không làm chạm rễ, cách tỉa cành không làm hại thân cây… Bà con ai nấy đều rất đỗi vui mừng!

14-12-anh-3-dt-sinh-phinh.jpg
Có hàng trăm người dân đến từ 13 thôn tham gia Lễ phát động chăm sóc cây chè ở Sính Phình

Nhấn mạnh ý nghĩa, mục tiêu của Lễ ra quân chăm sóc chè đông-xuân, đồng chí Vũ Đức Biểu, khẳng định: Đợt ra quân lần này nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tham gia chăm sóc chè; với mục tiêu giúp người trồng chè thực hiện đúng kỹ thuật đốn tỉa, tạo tán, bón phân, phòng trừ sâu bệnh để tăng năng suất và bảo vệ diện tích chè trong mùa đông giá rét; mục tiêu cụ thể là quyết tâm chăm sóc, bảo vệ 100% diện tích chè trọng điểm của các thôn cho dù trời rét đậm, rét hại.

Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, Chủ tịch UBND xã Sính Phình Vũ Đức Biểu đã yêu cầu cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và cán bộ khuyến nông xã phải trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ bà con theo phương thức “cầm tay chỉ việc”.

Với các hộ dân, đồng chí Vũ Đức Biểu đề nghị chia thành các nhóm (mỗi nhóm từ 15-30 người) thực hiện đốn tỉa, làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc dứt điểm diện tích chè của từng gia đình trong nhóm. Sau đợt ra quân, UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả của từng cá nhân, từng nhóm trên cơ sở đó làm cơ sở theo dõi năng suất và chất lượng cho các vụ tiếp theo.

Riêng với các đơn vị, doanh nghiệp có tham gia thu mua, chế biến chè ở địa phương là Công ty TNHH Hương Linh Điện Biên và Hợp tác xã Chè Shan-tuyết Thành Hương, đồng chí Vũ Đức Biểu đề nghị phải cử cán bộ kỹ thuật tham gia hỗ trợ bà con đồng thời phải thống nhất quy trình thu mua, cam kết bao tiêu sản phẩm ổn định, tạo niềm tin cho bà con yên tâm sản xuất.

Có thể bạn quan tâm