Tin nổi bật ngày 1/4: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức và cán bộ đối với 5 cơ quan; Khai mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin nổi bật ngày 1/4: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức và cán bộ đối với 5 cơ quan; Khai mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức và cán bộ đối với 5 cơ quan; Khai mạc phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; Đề xuất miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030… là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/4/2026.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì giao ban thường kỳ với Văn phòng Chủ tịch nước

Sáng 1/4, tại Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác thường kỳ với Văn phòng Chủ tịch nước, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, triển khai phương hướng công tác trong thời gian tới.

chu-tich-nuoc.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì giao ban thường kỳ với Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu kết luận, Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Văn phòng Chủ tịch nước đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh Văn phòng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của lãnh đạo Nhà nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp; chủ động chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các hoạt động theo chương trình công tác.

Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tập trung phục vụ tốt Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, công tác kiện toàn bộ máy Nhà nước; tham mưu kịp thời các quyết định về công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, đặc xá, quốc tịch, điều ước quốc tế và các lĩnh vực tư pháp.

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức và cán bộ đối với 5 cơ quan

Sáng 1/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức và cán bộ đối với 5 cơ quan. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao các quyết định và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố các Quyết định của Bộ Chính trị đối với 5 cơ quan: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Theo đó, ngày 30/3/2026, Bộ Chính trị đã ban hành các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của các cơ quan nêu trên. Đây là các đơn vị sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, Bộ Chính trị đã ban hành các quyết định phân công, bổ nhiệm cho 5 đồng chí lãnh đạo đại diện 5 cơ quan.

5cqdang.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng 5 cơ quan, gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc chuyển giao 5 cơ quan từ cơ quan của Chính phủ sang là các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời tiếp nhận các đảng bộ trên từ Đảng ủy Chính phủ sang Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là quyết định có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông chủ lực quốc gia, cơ quan nghiên cứu khoa học trọng yếu của đất nước; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương đối với các lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đất nước.

* Cũng trong sáng 1/4, Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên. Các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Theo các Quyết định chuyển giao và tiếp nhận, chuyển giao 5 đảng bộ từ trực thuộc Đảng ủy Chính phủ về trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, bao gồm: Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về xây dựng kho dự trữ quốc gia dầu thô tại Nghi Sơn

Sáng 1/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị triển khai dự án xây dựng kho dự trữ quốc gia dầu thô tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).

c5-1930.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo các báo cáo, ý kiến tại Hội nghị, việc xây dựng kho chứa dầu thô tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), góp phần sớm cụ thể hóa Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không chỉ là một yêu cầu cấp thiết về mặt hạ tầng năng lượng mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm về dự trữ chiến lược, đây là vấn đề rất quan trọng.

Hoan nghênh công tác nghiên cứu, chuẩn bị khẩn trương của Bộ Công thương, Petrovietnam và tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng khẳng định việc xây dựng kho dự trữ dầu thô có đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, quy hoạch, nên chỉ bàn làm, không bàn lùi.

* Chiều 1/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026. Đồng thời, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đã tiếp ông Gennady Bezdetko, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam; ông Choi Young Sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Khai mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 1/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 56 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sắp tới.

uy-ban-thuong-vu-qh.jpg
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 về kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn; cho ý kiến vào các báo cáo thường niên của Chính phủ liên quan tới tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tài chính nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; việc chuẩn bị công tác tổ chức, nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI...

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phiên họp chỉ diễn ra trong 1,5 ngày nhưng có khối lượng công việc lớn. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh: Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả

Sáng 1/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

bac-man.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần phối hợp nghiêm túc và trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình làm việc với Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các đoàn thể, các cấp, các ngành của thành phố đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị 46 và Kết luận số 03 của Bộ Chính trị về lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử trong cả nước.

Nâng cao năng lực thẩm định, bảo đảm chất lượng các văn bản trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Sáng 1/4, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

bac-tu.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy ghi nhận nỗ lực của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và kết quả công tác những tháng đầu năm; đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ còn chậm, bị động, chưa bảo đảm tiến độ, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhất là trong tham mưu, phối hợp, thậm chí có cơ quan còn để lộ lọt tài liệu của Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu; nhanh hơn, kịp thời hơn về tiến độ; tăng cường chặt chẽ hơn kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm hiệu quả hơn trong tổ chức thực hiện. Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao trách nhiệm, đổi mới tư duy, chủ động hành động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị đề nghị mức án 4-5 năm tù

Sáng 1/4, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh luận.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân mức án từ 2-3 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; 8-9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; 3-4 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt của 3 tội, buộc bị cáo Dân phải chấp hành là 13-16 năm tù.

bi-cao.jpg
Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án.

Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng mức án 4-5 năm tù, bị cáo Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng Công trình mức án 7-8 năm tù, bị cáo Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2 mức án 15-16 năm tù, bị cáo Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình mức án 5-6 năm tù - cùng về tội "Nhận hối lộ".

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công, Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây), trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu Quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án.

Bị cáo Dân bị cáo buộc đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, từ đó để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân lập hồ sơ đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Đề xuất miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

sgk.jpg
Ảnh minh họa.

Dự thảo Nghị định quy định thực hiện miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Chính sách được triển khai theo mô hình thư viện dùng chung: Nhà nước đầu tư mua sắm sách giáo khoa (bao gồm sách in và sách chữ nổi Braille) để trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục; học sinh và giáo viên được mượn sách giáo khoa sử dụng trong năm học hoặc học kỳ và hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng để tiếp tục quản lý, tái sử dụng.

Danh mục sách giáo khoa được miễn phí sử dụng thuộc bộ sách giáo khoa do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định sử dụng thống nhất toàn quốc.

Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới 28 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 1/4 tiếp đà tăng, giao dịch quanh mức 4.693 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng, vàng nhẫn trong nước cũng đồng loạt tăng theo giá thế giới, bán ra ở mức 176,7 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng hơn 28 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

dsc02791-6901.jpg
Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 1/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 173,7-176,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 173,5 triệu đồng/lượng, bán ra 176,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu DOJI niêm yết giá vàng miếng bằng giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 173-176 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 173,7 triệu đồng/lượng và bán ra mức 176,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó.

Xung đột tại Trung Đông: Các bên đẩy cao mức độ đối đầu

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tình hình xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi các hoạt động quân sự gia tăng trên nhiều mặt trận, không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và các lực lượng đồng minh của Iran đang đẩy khu vực vào nguy cơ xung đột toàn diện.

ttxvn-my-nhan-dinh-thoi-diem-ket-thuc-chien-dich-quan-su-tai-iran-8668234-8404-5887.jpg
Khói bốc lên sau các vụ không kích của Israel xuống thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lực lượng Hezbollah đã phóng hàng chục rocket và thiết bị bay không người lái vào miền bắc Israel, trong khi một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran đã khiến 8 người bị thương nhẹ tại miền trung Israel.

Kể từ khi xung đột bùng phát, các cuộc tấn công của Iran đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng tại Israel và buộc khoảng 5.500 người phải sơ tán do nhà cửa bị hư hại.

Trong khi đó, Israel và Mỹ tiếp tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

Nhà máy thép lớn tại tỉnh Isfahan của Iran đã bị tấn công lần thứ hai trong vòng một tuần, trong khi Mỹ thực hiện các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào kho đạn cũng tại tỉnh này.

Các vụ tấn công khác tại Iran đã gây thương vong, với ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương tại thành phố Zanjan.

Có thể bạn quan tâm