Tin nổi bật ngày 2/4: Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Bế mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin nổi bật ngày 2/4: Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Bế mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Bế mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam và Belarus; Iran triển khai thủ tục cho tàu Việt Nam qua eo biển Hormuz... là một số tin tức nổi bật trong ngày 2/4/2026.

Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là văn kiện mang tính bước ngoặt, xác lập mục tiêu đưa Việt Nam gia nhập nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Kết luận nêu rõ: Ban Chấp hành Trung ương Đảng cơ bản tán thành nội dung các Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 về phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, vay, trả nợ công, đầu tư công do Đảng ủy Chính phủ trình; Trung ương đánh giá đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trong giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, dù bối cảnh thế giới đầy biến động, Việt Nam vẫn hoàn thành 22/26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, Trung ương thống nhất quan điểm phải hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Gia nhập nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới. Đưa vào sử dụng trên 5.000km đường bộ cao tốc và hiện đại hóa hạ tầng số, hạ tầng năng lượng…

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Kết luận cũng nêu rõ nhóm giải pháp đột phá, đồng thời yêu cầu các ban đảng Trung ương, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy bộ, ngành và địa phương trực tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu đề ra.

a4-bnd-4393-1973.jpg
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam và Belarus vào các lĩnh vực có thế mạnh

Chiều 2/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ủy ban Giám định tư pháp Belarus Volkov Alexei Aleksandrovich đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Belarus.

Đánh giá hợp tác kinh tế hiện chưa xứng với tiềm năng khi kim ngạch thương mại năm 2025 đạt 80 triệu USD, Thủ tướng đề nghị hai bên rà soát các biện pháp tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, phân bón, máy móc, hóa chất. Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giám định hình sự, đẩy mạnh đào tạo nghiệp vụ và cử chuyên gia Belarus sang Việt Nam giảng dạy.

a1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Giám định tư pháp Belarus Volkov Alexei Aleksandrovich. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ tịch Volkov Alexei Aleksandrovich nhất trí thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, đặc biệt trong việc đào tạo chuyên gia kỹ thuật hình sự và giám định tư pháp cho Bộ Công an Việt Nam.

Bế mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 2/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 56 sau 1,5 ngày làm việc.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát định hướng của Đảng và thực tiễn để sẵn sàng quyết định các vấn đề đặc biệt quan trọng về nhân sự cấp cao, kế hoạch kinh tế-xã hội và tài chính 5 năm. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu gửi đại biểu trước khai mạc, đồng thời nhấn mạnh việc giữ vững kỷ cương trong xây dựng pháp luật và đẩy mạnh giám sát các vấn đề xã hội "nóng".

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các thành viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong những ngày cuối nhiệm kỳ khóa XV, bảo đảm công việc bàn giao giữa hai nhiệm kỳ được thực hiện liên tục, thông suốt.

Tại Phiên họp sáng 2/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị tổ chức giám sát ngay vấn đề an toàn thực phẩm trong năm 2026, sau vụ việc gần 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường và cung cấp vào các bếp ăn tập thể.

toan-canh.jpg
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phú Thọ

* Sáng 2/4, tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1 và triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy trong việc chủ động, quyết liệt đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống; đồng thời lưu ý cần khắc phục ngay một số hạn chế, khuyết điểm bằng quyết tâm chính trị cao hơn. Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ, phải chuyển hóa thành hành động và kết quả cụ thể, lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá.

Về nội dung kiểm tra đợt 2, kế hoạch tập trung vào 4 nội dung: thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

hoi-nghi.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn Kiểm tra số 12 chủ trì hội nghị thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1, triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu quá trình kiểm tra phải được tổ chức khoa học, đúng trọng tâm, không gây áp lực hình thức, nhằm phát hiện và tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương.

*Chiều 2/4, Đoàn kiểm tra số 20 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đợt 2. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đánh giá cao trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác.

anh-1.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra dự và chủ trì hội nghị.

* Ngày 2/4, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã thông báo kết luận về nội dung giám sát (đợt 1) và triển khai các nội dung kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các chỉ thị, quy định của Trung ương. Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 đã thông báo các nội dung sẽ thực hiện kiểm tra (đợt 2), với 3 nội dung trọng tâm.

Bộ Ngoại giao: Iran triển khai thủ tục cho tàu Việt Nam qua eo biển Hormuz

Tại họp báo thường kỳ chiều 2/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trên cơ sở đề nghị của phía Việt Nam, các cơ quan chức năng của Iran đang triển khai các thủ tục liên quan việc di chuyển của tàu Việt Nam qua khu vực này. Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan đại diện tại Trung Đông theo dõi sát tình hình, duy trì liên lạc với các tàu và sẵn sàng biện pháp hỗ trợ cần thiết.

eobien2.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. (Ảnh: BNG)

Cho đến nay, các tàu thuyền Việt Nam vẫn an toàn. Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc bảo đảm tự do an ninh, an toàn hàng hải vì hòa bình, ổn định và hợp tác. Các cơ quan đại diện Việt Nam tiếp tục sẵn sàng các kịch bản để kịp thời bảo hộ, sơ tán công dân trong trường hợp khẩn cấp.

Phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 2/4, tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước; tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu hài cốt liệt sĩ.

img-3974.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Quốc phòng tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị.

Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Nhiều điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 tại Hà Nội

Ngày 2/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2026-2027. Điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027 là việc áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến tích hợp bản đồ số GIS. Đối với tuyển sinh lớp 10, năm 2026 cũng là năm đầu tiên học sinh được đăng ký ba nguyện vọng vào ba trường trung học phổ thông công lập bất kỳ, không phân biệt khu vực tuyển sinh như những năm trước.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh yêu cầu các trường thực hiện tuyển sinh minh bạch, không khảo sát vào lớp 1, không thu phí giữ chỗ và đẩy mạnh sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 trong đăng ký.

Sáng 2/4, giá vàng và bạc đồng loạt giảm mạnh

Sáng 2/4, trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt đảo chiều giảm sâu. Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 2/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 172,5-176 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 172,3 triệu đồng/lượng, bán ra 175,8 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá mua vào-bán ra quanh ngưỡng 172-176 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so chốt phiên trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng lao dốc mạnh xuống mức 4.670,6 USD/ounce, giảm 86,9 USD/ounce so kết phiên trước đó trong bối cảnh giá dầu thô tăng mạnh và thị trường chứng khoán bị bán tháo.

1vg-copy-2-151.jpg
Ảnh: THÀNH ĐẠT

*Sáng 2/4 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới quay đầu giảm về 71,45 USD/ounce sau khi lấy lại mốc 76,8 USD/ounce. Cùng chiều thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm cả hai chiều mua-bán. Tại Hà Nội, giá bạc 99.99 niêm yết mức 2.333.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.363.000 đồng/lượng (bán ra). Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng và bạc thỏi 999 niêm yết ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.699.000 đồng/lượng và 2.782.000 đồng/lượng, giảm 3,9% từ cuối ngày hôm qua.

Tại thị trường thế giới, tính đến 12 giờ sáng 2/4, giá bạc giảm 4,32% so kết phiên trước đó, giao dịch quanh mức 71,75 USD/ounce.

Động đất độ lớn 7,4 ở Indonesia, ban hành cảnh báo sóng thần

Sáng 2/4, một trận động đất có độ lớn 7,4 đã xảy ra tại vùng biển Molucca, cách thành phố Ternate (Indonesia) khoảng 120km, với độ sâu chấn tiêu là 35km. Hệ thống cảnh báo sóng thần Mỹ và Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý quốc gia Indonesia (BMKG) đã phát đi cảnh báo nguy cơ xuất hiện các đợt sóng nguy hiểm trong phạm vi bán kính 1.000km tính từ tâm chấn. Các khu vực ven biển của Indonesia, Philippines và Malaysia được đặt trong tình trạng theo dõi đặc biệt; người dân được khuyến nghị tránh xa bãi biển và bờ sông.

vna-potal-dong-dat-manh-o-indonesia-ban-bo-canh-bao-song-than-8677292-9481-9064.jpg
Tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Manado, Bắc Sulawesi, Indonesia, ngày 2/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ghi nhận thương vong: Theo giới chức Indonesia, trận động đất đã khiến ít nhất một phụ nữ 70 tuổi thiệt mạng tại khu vực Minahasa (Bắc Sulawesi) và một người khác bị thương. Đánh giá ban đầu cho thấy thiệt hại ở mức từ nhẹ đến trung bình tại một số khu vực như Ternate; nhiều công trình bị hư hại và người dân hoảng loạn. Sau động đất, khu vực ghi nhận hàng chục dư chấn, trong đó có một dư chấn độ lớn 5,9.

Hiện nhà chức trách vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại và khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác.

Nổ kho vũ khí tại Burundi, ít nhất 13 người tử vong

Ít nhất 13 người thiệt mạng và 57 người bị thương sau loạt vụ nổ tại một kho vũ khí quân sự ở khu vực Musaga, phía nam thành phố Bujumbura, Burundi vào tối 30/3. Người phát ngôn Quân đội Burundi, Tướng Gaspard Baratuza cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do một "sự cố điện" gây cháy tại kho đạn chính của Lực lượng Phòng vệ quốc gia Burundi (FDNB).

Vụ hỏa hoạn dẫn đến hàng loạt vụ nổ lớn, gây hư hại nhiều nhà dân, phương tiện và thiêu rụi một số cơ sở quân sự lân cận. Theo nguồn tin địa phương, vụ nổ cũng ảnh hưởng tới nhà tù trung tâm Mpimba gần đó, khiến 8 tù nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân, đồng thời giới chức trách cảnh báo người dân không chạm vào các vật thể nghi là đạn dược chưa nổ còn sót lại sau vụ việc.

Có thể bạn quan tâm