PV : Ông có thể cho biết những nét khái quát về sự chuẩn bị và những nét mới của Đoàn TTVN tham dự SEA Games 27 lần này?
Ông Trần Đức Phấn: Tham dự SEA Games 27 cả đoàn có 750 người, trong đó có 53 cán bộ và 29 chuyên gia nước ngoài. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu trong tốp đầu đầu toàn đoàn. Theo dự kiến của chúng tôi Đoàn TTVN có thể đoạt khoảng 70 HCV, thấp hơn SEA Games 26 là hơn 90 HCV, là do SEA Games này nước chủ nhà không đưa ba môn thế mạnh của Việt Nam từng gặt gái thành công ở SEA Games 26 là thể dục, lặn và đấu kiếm. Tại SEA Games 26, riêng ba môn này Đoàn TTVN đã giành được 22 huy chương.
Theo thông lệ tổ chức các kỳ SEA Games sẽ có khoảng 14 môn thuộc hệ thống Olympic, vài môn của châu Á và khu vực Đông - Nam Á, cùng vài môn thế mạnh của nước chủ nhà, với tinh thần chung là “Đoàn kết, hữu nghị, học tập lẫn nhau trong ASEAN”. Năm nay, Myanmar đưa ba môn thế mạnh của họ là cờ Miến Điện, Chinlone và đua thuyền truyền thống.
Năm nay chúng ta đã chuẩn bị cho SEA Games từ rất sớm. Đặc biệt là lần đầu tiên, Đoàn TTVN đã có định hướng ngay từ đầu năm, phối hợp với Viện Dinh dưỡng để lo chăm sóc vấn đề dinh dưỡng cho các VĐV. Đây là khâu cực kỳ quan trọng mà từ trước đến nay chúng ta chưa làm được. Đi theo Đoàn TTVN lần này sẽ có một đội ngũ 22 cán bộ, bác sĩ để chăm lo về y tế, sinh học và dinh dưỡng…. cho các VĐV.
PV: Cho đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho SEA Games 27 của Đoàn thể thao Việt Nam thế nào, thưa ông? Trong quá trình chuẩn bị có những thuận lợi và khó khăn gì?
Ông Trần Đức Phấn: Đến nay, việc chuẩn bị cho SEA Games 27 cơ bản đã xong. Các đội đều đã và đang tập huấn bình thường ở cả trong và ngoài nước. Chúng ta sẽ tham gia 29 trong tổng số 33 môn và tất cả các VĐV đều đã được đi tập huấn ở nước ngoài từ sớm. Chỉ duy nhất có môn Hockey là lần đầu tiên chúng ta tham dự do một doanh nghiệp ở Long An tự tổ chức theo tinh thần xã hội hóa, xin đi dự SEA Games 27.
Về thuận lợi, Đoàn TTVN đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành thể thao. Đó là xác định SEA Games 27 là nhiệm vụ trọng tâm của TTVN trong năm nay. Tuy nhiên, Đoàn TTVN cũng còn nhiều hạn chế về kinh phí cho công tác huấn luyện do kinh tế đất nước vẫn gặp rất nhiều khó khăn.
PV : Ông cho đánh giá về những môn thế mạnh của thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này?
Ông Trần Đức Phấn: SEA Games 27 có hai môn cơ bản là điền kinh và bơi lội thì Việt Nam tham gia ở hầu hết các nội dung và cũng là thế mạnh của ta. Tại sân chơi này, chúng ta cũng sẽ trình làng nhiều VĐV mới.
Đối với các môn võ, chúng ta cũng có thế mạnh và có thể giành nhiều huy chương. Tuy nhiên, môn bắn súng là thế mạnh của ta, được đầu tư ở tầm châu lục và Olympic, nhưng tại kỳ SEA Games này, một số nội dung thế mạnh của ta không được đưa vào chương trình thi đấu.
PV: Xin ông đánh giá riêng về các môn bóng ở SEA Games lần này ?
Ông Trần Đức Phấn : Đối với các môn bóng thì chúng ta vẫn phải cố gắng rất nhiều. Chẳng hạn, bóng chuyền nam chúng ta chỉ phấn đấu giành HCĐ vì thực lực ta còn chưa thể bằng Thailand và Indonesia. Bóng chuyền nữ thì chúng ta đứng sau Thailand. Sở dĩ, bóng chuyền chúng ta còn thua kém họ là do chúng ta thiếu HLV giỏi về chuyên môn, nhiều kinh nghiệm và biết tiếng Anh để tiếp cận và ứng dụng được khoa học kỹ thuật vào công tác huấn luyện. Thể thao thành tích cao mà không ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật sẽ không thể phát triển cao được. Tiếp đến ý thức các VĐV của ta còn thiếu tính chuyên nghiệp, trong khi các VĐV Thailand về tố chất thì cũng không có sự cách biệt, nhưng họ rất cần cù, chịu khó, đặc biệt là tác phong rất chuyên nghiệp. Các VĐV của Việt Nam cần học tập họ về điểm này.
Đối với bóng bàn, chúng ta cũng chỉ phấn đấu HCĐ, vì Singapore có nhiều cây vợt gốc Trung Quốc. Các đoàn khó cạnh tranh HCV với họ. Còn về bóng đá thì khó nói. Chúng ta có thể vào đến trận chung kết, nhưng cũng có thể bị loại ngay từ vòng bảng vì nhiều đội có trình độ tương đương hoặc cao hơn chúng ta.
PV: Ông nhìn nhận thế nào về các đối thủ cạnh tranh với Đoàn TTVN tại SEA Games 27?
Ông Trần Đức Phấn: Theo tôi nghĩ Đoàn Thailand vẫn là mạnh nhất. Chủ nhà Myanmar cũng đã có sự chuẩn bị rất tốt cho SEA Games lần này . Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ đứng trong tốp đầu. Đoàn Indonesia và Malaysia cũng rất mạnh và đây sẽ là những đoàn cạnh tranh trực tiếp ngôi thứ với Đoàn TTVN.
PV: Ông có dự đoán gì về tỷ lệ giành huy chương của các VĐV nam và nữ của chúng ta?
Ông Trần Đức Phấn: Tại SEA Games 27, chúng ta có 291 VĐV nam và 228 VĐV nữ. Như vậy thì tỷ lệ giành huy chương của VĐV nam sẽ cao hơn VĐV nữ. Tuy nhiên, các VĐV nữ sẽ có ưu thế ở các môn chơi tập thể.
PV : Xin hỏi thêm, Việt Nam đã một nước có thành tích thể thao cao ở khu vực, nhưng ra đấu trường châu lục như Asiad hoặc Olympic, chúng ta lại thua kém các nước Đông - Nam Á khác như Thailand, thậm chí thua các nước có thành tích thể thao kém chúng ta ở khu vực như Malaysia, Philippines.... Xin ông giải thích điều này và chúng ta có kế hoạch như thế nào để đầu tư cho các VĐV của ta có thể vươn lên tầm châu lục và thế giới ?
Ông Trần Đức Phấn: Sở dĩ một số nước Đông - Nam Á có thành tích khá tốt ở châu lục hay Olympic quốc tế là vì họ tập trung đầu tư vào một vài môn mũi nhọn có thể có huy chương và đã thành công ít nhiều. Nhà nước và ngành thể thao của ta cũng đã có kế hoạch và chương trình đầu tư, đào tạo VĐV có khả năng giành huy chương ở châu lục. Cụ thể là bây giờ chúng ta đã có lứa VĐV để tham dự Asiad 2019 trên sân nhà. Nhưng việc tham dự SEA Games và cố gắng đạt thành tích cao là nhiệm vụ chính trị của chúng ta để thực hiện phương châm đoàn kết, hữu nghị và hợp tác và học tập lẫn nhau với các nước trong khu vực.
Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân điện tử và xin chúc ông cùng Đoàn TTVN thành công tại SEA Games 27 lần này.