PV : Xin ông cho biết quá trình tập huấn của đội tuyển U23 để chuẩn bị tham dự SEA Games 27 ?
HLV Hoàng Văn Phúc : Đội tuyển U23 đã qua ba giai đoạn tập huấn, chủ yếu là tập huấn ở nước ngoài như Hungary, Myanmar… Nói chung kết quả tập huấn là khả quan. Các cầu thủ thực hiện tốt ý đồ chiến thuật do ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, các đội bóng mà chúng tôi thi đấu giao hữu là những đối thủ không quá mạnh, nên chưa đánh giá hết đúng thực lực của đội.
PV : Vấn đề lực lượng của đội hiện nay như thế nào, có chấn thương gì đáng lo ngại, thưa ông ?
HLV Hoàng Văn Phúc : Thể lực và tinh thần của toàn đội nói chung là tốt. Chỉ có vài trường hợp chấn thương của Thanh Hào, Hoàng Thịnh. Thanh Hiền, Phi Sơn bị chấn thương nhẹ, không quá lo ngại. Chúng tôi tiếp tục tập nâng cao thể lực và chiến thuật trước khi lên đường sang Myanmar vào ngày 4-12 tới.
PV : Ông đánh giá các đội bóng đối thủ trong bảng như thế nào ?
HLV Hoàng Văn Phúc : Chúng ta đều biết, Singapore là đội mạnh và có sự chuẩn bị rất kỹ trước khi bước vào giải. Còn đội Lào, họ có HLV giỏi, giàu kinh nghiệm người Nhật Bản Kokichi Kimura và có những tiến bộ rất nhanh gần đây. Đội Lào sẽ là một ẩn số của bảng A. Đội Malaysia chắc chắn là rất mạnh rồi, họ đang là đương kim vô địch SEA Games. Ngay cả đội Brunei cũng không thể xem nhẹ. Chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ.
Các cầu thủ U23 Việt Nam trên sân tập. Ảnh Trần Hải
PV : Mục tiêu của đội U23 Việt Nam là gì ?
HLV Hoàng Văn Phúc : Chúng tôi đặt mục tiêu vào bán kết rồi tính tiếp.
PV : Những điểm yếu gì các cầu thủ cần khắc phục nếu đội tuyển muốn có kết quả tốt ?
HLV Hoàng Văn Phúc : Đó là khâu dứt điểm. Các trận đấu, cầu thủ đều tạo được khá nhiều cơ hội, nhưng khâu dứt điểm còn yếu. Khâu phòng ngự phải chơi tập trung suốt trận đấu, đội vẫn để thủng lưới vào những phút cuối trận do hàng phòng ngự có phần thiếu tập trung.
PV : Đội tuyển có gặp khó khăn gì trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games hay không ; có đề nghị nào của đội mà không được đáp ứng ?
HLV Hoàng Văn Phúc : Chúng tôi nhận được sự quan tâm đầy đủ của Tổng cục TDTT cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam và không có điều gì băn khoăn, thắc mắc. Chế độ dinh dưỡng để bảo đảm thể lực cho các cầu thủ cũng tốt, bây giờ tiêu chuẩn ăn của cầu thủ là 300.000 đồng/ngày.
Như vậy, có thể thấy rằng, mọi công việc chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam trước khi tham dự SEA Games 27 là xuôn xẻ, thuận lợi. Vấn đề còn lại là ban huấn luyện và cầu thủ sẽ thể hiện như thế nào. Liên quan đến vấn đề huấn luyện viên trưởng – vị trí quan trọng mà lâu nay dư luận và công chúng rất quan tâm, yếu tố có thể quyết định thắng bại của đội tuyển, chúng tôi trao đổi với Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá và Trưởng đoàn bóng đá SEA Games 27 Ngô Lê Bằng.
PV : Xin ông cho biết về việc Liên đoàn bóng đá lựa chọn và bổ nhiệm HLV trưởng cho đội tuyển U23 dự SEA Games ?
Ông Ngô Lê Bằng : Tôi phải quay lại thời gian về việc này. Trong khoảng gần 20 năm nay, chúng ta sử dụng HLV ngoại (từ năm 1995), từ ông K.H.Weigang, Tavares, Dido, Murphy, rồi A. Riedl, Calisto…Đội tuyển cũng có những thành công và thất bại với các HLV ngoại, nhưng chúng ta chưa lần nào giành HLV bóng đá ở SEA Games. Từ năm 2012, Liên đoàn đã sử dụng HLV nội, anh Phan Thanh Hùng, nhưng đáng tiếc là không thành công ở giải vô địch Đông-Nam Á. Liên đoàn vẫn kiên trì việc sử dụng HLV nội và HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đội U23 tham dự SEA Games 27. Thành phần đội U23 hầu hết là lứa U22 do chính HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt trước đó, nên có thuận lợi vì thầy trò làm việc lâu năm cùng nhau.
PV : Theo ông, những thuận lợi và khó khăn của HLV Hoàng Văn Phúc cũng như của đội tuyển U23 như thế nào ?
Ông Ngô Lê Bằng : Chúng tôi trao toàn quyền cho HLV Hoàng Văn Phúc về việc tuyển quân, luyện quân. Tổng cục TDTT cũng như Liên đoàn quan tâm, hỗ trợ đầy đủ cho đội về kinh phí, tập huấn… Về nhân sự đội tuyển, theo tôi, vừa có khó khăn nhưng cũng có thuận lợi hay nói cách khác là vừa có thách thức nhưng cũng có cơ hội. Nhiều vị trí ở các câu lạc bộ đều do các cầu thủ đàn anh hoặc cầu thủ ngoại trấn giữ, cho nên cầu thủ trẻ ít được vào sân. Tuy nhiên, để chiếm được suất đá chính thức, các cầu thủ trẻ phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn.
Điều nữa là, đội tuyển, các cầu thủ phải thật sự tôn trọng các đối thủ, thi đấu hết mình mới mong có được kết quả tốt.
Các cầu thủ nữ đội tuyển bóng đá Việt Nam tập luyện. Ảnh Trần Hải
PV : Chúng tôi xin hỏi cả Tổng Thư ký và HLV trưởng về câu chuyện mà dư luận rất quan tâm và thắc mắc là : Tại BTV Cup Bình Dương 2013, chỉ trong vài ngày mà Liên đoàn vừa đình chỉ công tác đối với HLV Hoàng Văn Phúc và sau đó lại “phục chức” ngay tức thời ?
Ông Ngô Lê Bằng : Liên đoàn và HLV Hoàng Văn Phúc đã làm việc với nhau và chúng tôi khẳng định việc đó là cần thiết. Chúng tôi hy vọng, việc này sẽ không xảy ra trong tương lai. Tất cả là vì trách nhiệm đối với đội tuyển U23 nói riêng và bóng đá nước nhà nói chung.
HLV Hoàng Văn Phúc có vẻ băn khoăn và hỏi lại : Tôi xin hỏi nhà báo, nếu nhà báo là người dẫn dắt đội U23 Việt Nam trong trường hợp này, đội đã vào bán kết thì nhà báo có lựa chọn đối thủ ở bán kết không, và nếu đã lựa chọn đối thủ ở bán kết thì trận cuối cùng vòng bảng, mình phải toan tính để đạt mục đích của mình chứ ?
PV : Việc tính toán là của nhà cầm quân, báo chí, dư luận chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Đá hay, đá thắng thì dư luận khen ngợi, còn đá dở, đá thua thì dư luận có quyền chê trách.
Hy vọng là chúng tôi lại được gặp Tổng Thư ký, Trưởng đoàn bóng đá SEA Games 27 và HLV trưởng U23 Việt Nam sau SEA Games 27 trong niềm vui chiến thắng.
Xin cảm ơn các anh và chúc đội tuyển thành công !