Nói Karatedo Việt Nam vẫn có thể gặt hái “vàng” bất chấp sự chia tay nuối tiếc của đương kim vô địch Asiad 16 Lê Bích Phương vì chấn thương đầu gối tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này là bởi, vừa mới trở lại từ đợt dưỡng thương (viêm sụn và giãn dây chằng đầu gối trái) dài ngày, song Vũ Thị Nguyệt Ánh dường như không có đối thủ ở hạng 48 kg nữ. Gương mặt kỳ cựu này luôn khiến các đối thủ của cô phải dè chừng tại các kỳ SEA Games trước. Số huy chương vàng của Karatedo Việt Nam cũng có thể tăng là bởi ở nội dung kumite hạng 75 kg của nam, Nguyễn Minh Phụng vẫn giữ được phong độ khá ổn định, trong khi võ sĩ từng giành huy chương vàng SEA Games hạng 67kg, Nguyễn Ngọc Thành cũng đang rất sung sức.
Còn ở nội dung biểu diễn (Kata), dù đã ở tuổi 29 nhưng Nguyễn Hoàng Ngân vẫn được đánh giá là ứng viên đầy tiềm năng cho ngôi vô địch cá nhân nữ. Với Hoàng Ngân, cô quyết sẽ không để vinh quang tuột khỏi tầm tay sau khi đã lỡ cả Asiad 16 lẫn SEA Games 26 vì chấn thương dai dẳng.
Trở lại với trường hợp chấn thương của Lê Bích Phương, Ban lãnh đạo đội tuyển Karatedo Việt Nam đã quyết định trám vận động viên Trần Hoàng Yến Phượng (61 kg) vào vị trí của Bích Phương (55 kg). Còn vị trí của Yến Phượng sẽ được thay thế bởi vận động viên Lê Thị Thùy. Sự điều chỉnh của huấn luyện viên trưởng Lê Công hứa hẹn sẽ phát huy tác dụng.
Tất cả những quyết định trên được Ban huấn luyện đội tuyển Karatedo Việt Nam đưa ra sau khi đã có những đánh giá, kiểm tra lại trình độ của toàn bộ các vận động viên trong đội. Theo đó, Trần Hoàng Yến Phượng là vận động viên duy trì được phong độ nhất sau khi đã cùng Lăng Thị Hoa (hạng 68 kg) mang về tấm HCV và HCB ở nội dung kumite cá nhân, đồng đội tại giải vô địch Đông Nam Á 2013 ở Philippines vào cuối tháng Tư vừa qua. Tại giải đấu tiền SEA Games này, Karate Việt Nam đã giành được sáu “vàng”, bảy “bạc” và mười ba “đồng”, xếp thứ ba toàn đoàn, sau Malaysia và Indonesia. Trong đó, ba HCV, bốn HCB, ba HCĐ thuộc về công của các võ sĩ trẻ.
Tại SEA Games 27, môn Karatedo có 17 bộ huy chương, trong đó có bốn bộ dành cho nội dung biểu diễn (kata). Trong khi đó, danh sách vận động viên đăng ký tham dự SEA Games 27 của Việt Nam là 21 người, bao gồm có chín vận động viên nữ và mười hai vận động viên nam. Số võ sĩ nữ tham dự ít hơn số võ sĩ nam song họ vẫn có quyền tự hào khi là những nhân tố có khả năng tranh chấp huy chương lớn hơn.
Tự tin với việc thay đổi chiến thuật nhưng tuyển Karatedo Việt Nam vẫn phải thận trọng trước những thách thức, nhất là vấn đề trọng tài. Việc ông Vũ Sơn Hà không được cầm còi tại SEA Games lần này (sau khi trúng cử vào Ủy ban Điều hành Liên đoàn Karatedo châu Á) cũng được xem là một bất lợi cho chúng ta. Thế nhưng, bất chấp những khó khăn đó, thầy trò bộ đôi huấn luyện viên Lê Công (kumite) và Phạm Quốc Trọng (kata) đặt mục tiêu giành bốn HCV trong tổng số 17 nội dung của chương trình thi đấu, vượt qua thành tích ba HCV, tám HCB, ba HCĐ mà Karate Việt Nam từng giành được ở SEA Games 26.