Chuẩn bị cho SEA Games 27, các vận động viên đã tập huấn tại Trung Quốc theo từng giai đoạn khác nhau. Năm nay, nhảy cầu nam có sự trở lại của vận động viên kỳ cựu Nguyễn Minh Sang. Minh Sang đã đi học đại học chuyển hướng tới huấn luyện và không dự SEA Games 26-2011 nhưng năm nay đi Myanmar. Có sự trở lại trên, cặp nam số một Việt Nam là Minh Sang – Anh Duy đủ tự tin chinh phục SEA Games 27.
Họ đang là các vận động viên giàu kinh nghiệm nhất. Cả Sang và Duy từng dự SEA Games 24-2007. Năm đó, đôi vận động viên này giành huy chương bạc nội dung cầu mềm 10m và huy chương đồng nội dung cầu cứng 3m. Đấy cũng là thành tích SEA Games gần nhất của các vận động viên nhảy cầu nam. Liên tiếp trong hai kỳ tiếp theo tại Lào (2009) và Indonesia (2011), đội nhảy cầu nam không giành được huy chương. Tại Myanmar năm nay, nhảy cầu tin tưởng các tuyển thủ nam sẽ thành công nhờ kinh nghiệm của vận động viên.
Hoàng Thanh Trà – Nguyễn Hoài Anh là những người giành huy chương vàng gần nhất cho nhảy cầu. Họ đã vô địch cầu đôi 3m nữ ở SEA Games 2005. Sau khi đồng đội Hải Yến giải nghệ, Thanh Trà chính là đại diện ưu tú nhất của nhảy cầu nữ trên các giải quốc tế. Cô đã giành huy chương ở các kỳ SEA Games 2007, 2009 tiếp sau. Giờ, Thanh Trà đã giải nghệ. Khoảng trống phía sau của nhảy cầu nữ Việt Nam còn quá lớn. Dự SEA Games 27, nhảy cầu nữ đăng ký các vận động viên Hoàng Lê Thanh Thúy, Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh. Thảo Quỳnh từng dự ASIAD 16-2010 và SEA Games 26 nên đủ kinh nghiệm song hành với Thảo Quỳnh tạo thành cặp đấu đạt kỹ thuật cao ở Myanmar.
Chỉ tiêu của nhảy cầu Việt Nam tại SEA Games 27 là phấn đấu có huy chương.