Sắt son lời thề thiêng liêng dưới cờ Đảng quang vinh

Lần đầu tiên, 32 công nhân, lao động ưu tú của Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được kết nạp Đảng tại Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo) - mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng của ý chí kiên cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Chị Trần Thị Hồng Phượng (Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7) vinh dự nhận Quyết định kết nạp đảng viên tại Côn Đảo vào ngày 3/2/2026.
Chị Trần Thị Hồng Phượng (Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7) vinh dự nhận Quyết định kết nạp đảng viên tại Côn Đảo vào ngày 3/2/2026.

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng quang vinh, lời tuyên thệ của các đảng viên mới không chỉ là lời hứa về sự tiếp nối xứng đáng với truyền thống cha anh mà còn là cam kết nỗ lực góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng giai cấp công nhân phát triển toàn diện, góp phần đưa đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ngày 3/2, tại đặc khu Côn Đảo, 32 công nhân, lao động ưu tú của Thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự được kết nạp vào Đảng. Đảng viên mới Kim Vĩnh Cường cho biết: Năm 1998, khi tròn 22 tuổi, anh từ Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long) lên Thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm. Công việc đầu tiên và cũng là nơi anh gắn bó đến hôm nay là Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Qua 28 năm làm việc tại đây, được sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo công ty, được rèn luyện qua các hoạt động của tổ chức công đoàn, anh Cường từng bước trưởng thành trong nghề nghiệp, từ vị trí công nhân lên quản lý và hiện nay phụ trách an toàn vệ sinh lao động của công ty. Anh trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo công ty các biện pháp cải thiện môi trường lao động để công nhân yên tâm làm việc lâu dài. Bên cạnh đó, anh cũng phối hợp chặt chẽ với công đoàn công ty để bảo vệ, chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động. Theo anh Cường, người lao động là tài sản quý của công ty, quan tâm chăm lo sức khỏe và an toàn lao động không chỉ bảo đảm quyền lợi cho họ mà còn góp phần xây dựng uy tín, văn hóa bền vững cho doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Với những nỗ lực phấn đấu của bản thân, anh Cường đã được ban lãnh đạo, tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn tại công ty ghi nhận và giới thiệu anh đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cùng với 31 công nhân, lao động ưu tú được kết nạp Đảng trong dịp này, anh Cường cho biết, đây là niềm vinh dự, tự hào đối với bản thân và gia đình. Tại mảnh đất linh thiêng Côn Đảo, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng quang vinh, trước anh linh của biết bao chiến sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh, lời tuyên thệ của đảng viên mới Kim Vĩnh Cường vang lên đầy xúc động. Đó là tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, của Bác Hồ; tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động, sản xuất, xứng đáng là nhịp cầu nối giữa Đảng và quần chúng lao động; tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn và đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố mang tên Bác; luôn sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, với niềm tin của lãnh đạo công ty, sự kỳ vọng của tổ chức công đoàn và lãnh đạo thành phố.

Cũng như anh Cường, với chị Trần Thị Hồng Phượng, công nhân quét dọn đường phố (Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7), được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn. Với đặc thù công việc diễn ra vào ban đêm, đối mặt với nhiều tình huống khá nguy hiểm, nhất là khi gặp phải các đối tượng tệ nạn xã hội, nhưng chị Phượng luôn nỗ lực vượt qua khó khăn. Chị luôn giáo dục các con mình chăm ngoan, tập trung học tập và sống có lý tưởng. Con gái lớn của chị hiện đang học trung học phổ thông, trong suốt những năm học bậc tiểu học và trung học cơ sở đều là liên đội trưởng của trường và bước vào lớp 10 đã được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. “Trong dịp kết nạp Đảng được tổ chức tại Côn Đảo lần này, tôi đã đưa con gái thứ hai đi theo để con hiểu về lịch sử dân tộc, về những hy sinh lớn lao của thế hệ đi trước để đất nước có hòa bình và phát triển như hôm nay. Tôi muốn con chứng kiến niềm vinh dự của mẹ, giúp con thêm tự hào và sau này phấn đấu hơn nữa trong học tập”, chị Phượng chia sẻ. Theo chị, khi vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân phải nỗ lực và trách nhiệm hơn nữa để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. “Lời tuyên thệ trước Đảng sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Bản thân tôi luôn tự nhủ sẽ phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với niềm vinh dự này”, chị Phượng xúc động nói.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng sau thời gian phấn đấu là hành trình đầy ý nghĩa với nhiều công nhân lao động. Sự tích cực trong lao động, sản xuất, năng nổ trong các hoạt động phong trào, nỗ lực học tập, rèn luyện đã đem đến cho họ niềm vinh dự suốt đời.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2023-2025, các cấp công đoàn thành phố đã giới thiệu 111.561 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; trong đó, có 16.948 đoàn viên công đoàn ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Võ Khắc Thái cho biết: Thời gian qua, các cấp công đoàn thành phố luôn quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đặc biệt là chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã xác định: “Chú ý hơn nữa công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân", "Tăng dần tỷ lệ cán bộ xuất thân từ công nhân trong bộ máy lãnh đạo các cấp”.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Thành phố phấn đấu bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; trong đó, ít nhất mỗi năm có từ 3-5% quần chúng ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất được kết nạp vào tổ chức Đảng. Để đạt được chỉ tiêu trên, các cấp công đoàn thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đảng viên từ nguồn đoàn viên công đoàn, góp phần thành lập tổ chức đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại cơ sở, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm