Sát cánh cùng doanh nghiệp hiệu quả hơn

Từ đầu năm 2023 đến nay, dù kinh tế gặp nhiều khó khăn, Hà Nội vẫn làm tốt công tác phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đây là cơ sở quan trọng không chỉ giúp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong khu vực này, mà còn góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững hơn.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Hoàn Kiếm trao quyết định thành lập chi bộ Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng và Công nghệ Thành Nam. (Ảnh HƯƠNG LY)
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Hoàn Kiếm trao quyết định thành lập chi bộ Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng và Công nghệ Thành Nam. (Ảnh HƯƠNG LY)

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2023, một số đảng ủy khối doanh nghiệp đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đảng và chủ doanh nghiệp. Triển khai có hiệu quả nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2020-2025".

Một số cách làm sáng tạo

Nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, linh hoạt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Nhiều đề án, kế hoạch được các Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quan tâm triển khai và thực hiện có hiệu quả; các chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên vượt cao so với kế hoạch đề ra.

Ngay từ đầu năm 2023, các cấp ủy đã tập trung công tác khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp; các cấp ủy đã thực hiện khảo sát sâu 441 doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục, y tế ngoài công lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Qua khảo sát, có 75 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng, có 16 doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng chủ doanh nghiệp chưa có ý muốn thành lập tổ chức đảng, 78 doanh nghiệp có từ một đến hai đảng viên.

Một số đảng ủy khối doanh nghiệp đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức Đảng và chủ doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết 09.

Trong sáu tháng đầu năm nay, thành phố thành lập mới 56 tổ chức đảng (đạt 81,2%), kết nạp mới 356 đảng viên (đạt 78,4%) trong đó có hai đảng viên là chủ doanh nghiệp. Trong khi một số đơn vị đạt kết quả tốt, hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu như các quận: Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, thì còn một số đơn vị hoàn thành chỉ tiêu gồm các huyện: Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết, sau 11 năm kể từ khi được thành lập, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân đã có 85 chi bộ với 850 đảng viên. Trong sáu tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Khối đã quyết định thành lập bốn chi bộ với 21 đảng viên, chiếm 133,33% chỉ tiêu đã đăng ký với Thành ủy. Để đạt được những kết quả đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận chủ động cử cán bộ xuống khảo sát, đánh giá tình hình số lượng lao động, quan tâm vận động các chủ doanh nghiệp.

"Một trong những kinh nghiệm của quận là thực hiện tốt việc đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, được gắn kết giữa công tác đảng với hoạt động phát triển sản xuất của doanh nghiệp. Hình thức sinh hoạt được đổi mới với hai hình thức trực tiếp hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến nhằm tạo điều kiện để các chi bộ doanh nghiệp có đảng viên làm việc phân tán có điều kiện tham gia sinh hoạt chi bộ", đồng chí Bùi Huyền Mai chia sẻ.

Quan tâm, hỗ trợ tốt hơn

Bên cạnh việc phát triển Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Hà Nội cũng chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải, mục tiêu chính không chỉ là thành lập tổ chức đảng mà cần sự hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn mới giúp doanh nghiệp, người lao động thấy được việc đứng trong hàng ngũ của đảng sẽ đem lại lợi ích rất lớn. Muốn vậy, cán bộ làm công tác tuyên truyền phải hiểu rõ việc bảo đảm các hoạt động đều được Đảng lãnh đạo với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Cùng với sự say mê tâm huyết, cán bộ tuyên truyền cần được trang bị các mô hình, kết quả cụ thể làm minh chứng về hiệu quả của chủ trương này.

Tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023 mới đây của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, nhận thức của các đơn vị về Nghị quyết 09 có chuyển biến, nhưng không đồng đều. Thành phố không giao chỉ tiêu, nhưng việc thành lập mới tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, tỷ lệ đảng viên là chủ doanh nghiệp còn thấp.

Do đó, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức về việc thực hiện Nghị quyết 09. Các đơn vị cần mở lớp đào tạo, tập huấn về công tác phát triển Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Thành phố cũng như các đơn vị cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng các thiết chế văn hóa-xã hội tại khu công nghiệp tập trung đông công nhân sinh sống, để nâng cao chất lượng đời sống người lao động, để người lao động thêm gắn bó và cống hiến cho doanh nghiệp hiệu quả hơn.