Ngày 9/4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập, xử lý 4 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.
Trung Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực livestream bán hàng với hơn 750 triệu người tham gia và doanh thu năm 2023 đạt khoảng 700 tỷ USD. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng tồn tại nhiều vấn đề như thông tin sai lệch, hàng kém chất lượng, quảng cáo gây tranh cãi...
Chiều 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa phát hiện, răn đe một đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật liên quan cái chết của 2 anh em ruột trong một gia đình tại tỉnh Quảng Nam.
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Những ngày qua, trên Facebook lan truyền thông tin "Đồng Hới đang có sốt virus lạ trẻ em. Nhập viện, bác sĩ kết luận sốt virus lạ có thể xâm lấn não nguy hiểm. Ba mẹ cẩn thận".
Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với chị H.K.L. (21 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) vì đăng tải thông tin sai sự thật.
Trong thời gian vừa qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng: “Từ ngày 1/1/2025 cơ quan thuế có quyền truy cập vào mọi tài khoản cá nhân để truy thu thuế về thương mại điện tử”. Về nội dung thông tin này Tổng cục Thuế khẳng định, nội dung trên là không chính xác theo quy định pháp luật thuế.
Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 17/9 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với A.Q. (trú tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm) về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân.
Trong lúc chính quyền, các cơ quan chức năng và người dân đang chung sức, đồng lòng, gồng mình ứng phó, khắc phục hậu quả, nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão, lũ gây ra, thì một số đối tượng lại đưa thông tin thất thiệt về lũ lụt, gây hoang mang cho người dân, thậm chí có hành vi kêu gọi quyên góp, ủng hộ để trục lợi.
Trong tình hình cơn bão số 3 và lũ lụt, nhiều người do chưa ý thức hết trách nhiệm và hậu quả của việc đăng, phát những thông tin không đúng sự thật của mình trên mạng xã hội dẫn đến gây bất an, hoang mang dư luận. Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý nghiêm những trường hợp đã đăng tải, chia sẻ những thông tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng về tình hình mưa, lũ cũng như công tác phòng chống lụt bão và cứu nạn, cứu hộ trong những ngày vừa qua.
Sáng 10/9, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ, vỡ đê, ngập úng ở Hải Dương khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng đổ xô đi mua nhu yếu phẩm, hàng hóa tích trữ, mang xe ô-tô để lên cầu hoặc các vùng đất cao đề phòng lũ lụt.
Chiều 10/9, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng) Phạm Minh Đức khẳng định, thông tin lan truyền về vỡ đê trên địa bàn huyện là sai sự thật.
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin thất thiệt về ảnh hưởng bão dẫn đến tình hình cung cấp điện gây hoang mang dư luận. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên khẳng định nội dung trên không phải thông tin từ EVN đưa ra.
Các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập, xử lý một số trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Những ngày qua dư luận đang hết sức băn khoăn khi chứng kiến cảnh tượng đám đông lên đến hàng trăm người tiếp tục vây quanh ông Thích Minh Tuệ tại quê nhà, gây nên sự huyên náo, hỗn độn, bất chấp nguyện vọng của ông là được bình yên tu tập. Từ đây cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường đe dọa đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Sáng 28/12, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với một phụ nữ về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.
Ngày 7/12, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân" trên mạng xã hội.
Ngày 8/9, Công an huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Văn Đ., sinh năm 1984, ở thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên) với mức phạt 5 triệu đồng do đăng tải bài viết với nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm Công an thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên) trên mạng xã hội Facebook.
Ngày 31/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc tổ chức Khmer Kampuchea Krom vu cáo bịa đặt về tình hình người Khmer ở Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
Chiều 19/8, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hải Phòng) đã lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với 1 cá nhân đưa tin sai sự thật trên Facebook.
Sáng 18/7, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" dẫn đầu đoàn công tác có buổi kiểm tra kết quả thực hiện cuộc vận động tại thành phố Cần Thơ.
Chiều 15/6, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã mời đối tượng Lê Thanh Hải, 31 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa Thượng, xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp làm việc vì có liên quan đến việc đăng tin sai sự thật, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương.
Ngày 13/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.R. (sinh năm 1985, trú tại thành phố Hội An, Quảng Nam) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khẳng định, thông tin “một nhóm thanh niên cầm theo rựa xông vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hàm Ninh mà không có người ngăn cản” là không đúng sự thật.
Không thể phủ nhận vai trò của các ứng dụng, nền tảng mạng xã hội, nhất là các nền tảng xuyên biên giới trong việc tuyên truyền, đưa những thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước đến nhân dân một cách chính xác, nhanh. Thông qua ứng dụng công nghệ, mạng xã hội, người dân được cập nhật những thông tin hữu ích và chia sẻ góc nhìn của bản thân đối với các vấn đề mà họ quan tâm.
Liên quan thông tin "Nữ sinh viên bị tấn công tình dục ở gần ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh" được chia sẻ trên mạng xã hội, qua điều tra, ngày 31/3, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương khẳng định, đây là thông tin không chính xác.
Chiều 12/1, Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trường Quân sự Quân khu 7) tổ chức họp báo thông tin về việc sinh viên HUFLIT theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
Công an Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa xử lý một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng hoạt động bình thường của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).
Chiều 11/10, thông tin từ Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an Nghệ An), đơn vị vừa tiến hành lập hồ sơ xử lý một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về hoạt động của ngành ngân hàng.
Chiều 7/10, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo “xây dựng cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”. Đây là một hoạt động thiết thực và quan trọng trong dự án phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024.