Kiên Giang: Không có chuyện một nhóm thanh niên cầm theo rựa xông vào trụ sở xã

NDO - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khẳng định, thông tin “một nhóm thanh niên cầm theo rựa xông vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hàm Ninh mà không có người ngăn cản” là không đúng sự thật.
0:00 / 0:00
0:00
Nhóm thanh niên cầm hung khí vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hàm Ninh là để giao nộp cho Công an. (Ảnh cắt từ clip)
Nhóm thanh niên cầm hung khí vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hàm Ninh là để giao nộp cho Công an. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin lan truyền

Trước đó, sáng 2/5, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 1 phút, một nhóm người cầm 2-3 cây rựa đi thẳng vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hàm Ninh “làm việc gì đó”, rồi đi ra. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận.

Kiểm chứng

Sáng 3/5, ông Võ Thành Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hàm Ninh cho biết, trên địa bàn xã có xảy ra sự việc nhóm người cầm rựa đi vào trụ sở xã vào sáng ngày 2/5. Tuy nhiên, ông Khoa khẳng định, bản chất sự việc không như nhiều người nghĩ.

Bởi trước đó, trên địa bàn có xảy ra vụ va chạm giao thông gần trụ sở xã và xảy ra xô xát giữa 2 bên. Các đối tượng cầm dao đi vào trụ sở xã là do lực lượng chức năng mời vào làm việc chứ không phải tự ý xông vào. Còn việc họ có cầm dao trên tay thì đợi khi vào trụ sở làm việc lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ.

Một lãnh đạo Công an xã Hàm Ninh thông tin thêm, khoảng 7h30 sáng 2/5, phía trước Trường trung học cơ sở Hàm Ninh, gần trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hàm Ninh xảy ra một vụ mâu thuẫn, đánh nhau do các tài xế không chịu nhường đường.

Cụ thể, xe ô tô của H.V.Đ. (39 tuổi) điều khiển và xe ô tô do N.V.T. (30 tuổi) điều khiển chạy ngược chiều nhau, do né một xe khách đậu phía trước cổng trường nên 2 xe đối đầu nhau, nhưng không bên nào chịu nhường đường. Hai bên xuống xe cự cãi rồi rượt đuổi đánh nhau. Trên xe N.V.T. có N.V.H. (23 tuổi) cầm theo cây búa xuống xe, ông Đ. chụp lấy cây cờ cắm ở vỉa hè đường để đánh nhau, thì được can ngăn.

Nhận được tin báo, Công an xã Hàm Ninh nhanh chóng có mặt mời cả 3 đương sự về trụ sở để làm việc, xác minh, xử lý. Các đương sự được yêu cầu cầm theo hung khí vào trụ sở để cán bộ Công an lập biên bản, thu giữ.

Cũng theo lãnh đạo Công an xã Hàm Ninh, sau khi được mời vào làm việc, các đương sự đã tự hòa giải thành công.