

#Thông tin sai sự thật
Có 26 kết quả
Ngày 25/6, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hoàng Long Vina (gọi tắt Công ty Hoàng Long Vina) cho biết, đã có văn bản khẳng định thông tin phân bón của Hoàng Long Vina bị nghi giả tại tỉnh Long An là không đúng sự thật.
Ngày 11/5, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng một cá nhân về hành vi thông tin sai sự thật, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân.
Vừa qua, trên các mạng xã hội lan truyền thông tin hàng trăm trẻ sơ sinh có mẹ là F0 bị bỏ rơi, nhiều trường hợp không thể liên lạc với gia đình vì người thân đã ra đi. Đây là thông tin sai sự thật.
Ngày 13/9, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Đ.V.P, sinh năm 1996, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức.
Ngày 25/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với ông V. (SN 1995, trú xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ, Gia Lai) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Ngày 24/8, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, Công an tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với H.V.N, sinh năm 1983, trú tại khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Chiều 14/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ban hành Văn bản số/SNN-QLCL về thông tin báo chí, dư luận liên quan đến hoạt động sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ bơ, sầu riêng của tỉnh.
Ngày 10/8, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh xử phạt hành chính ông Lý Minh Vỹ 7,5 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Ngày 9/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã xử phạt Phạm Ngọc T. (SN 2002 quê quán Sóc Sơn; hiện trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) 12,5 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Đại dịch Covid-19 với biến chủng mới đang tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề cho nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam để từng bước kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, cả hệ thống chính trị cũng như các tổ chức, cá nhân, đoàn thể đang nỗ lực, tích cực vào cuộc.
Bà N.T.L sử dụng tài khoản Facebbook cá nhân đưa thông tin của một trang mạng, tựa đề: “Xe giường nằm chở người về quê tránh dịch gặp tai nạn thảm khốc, ít nhất 22 người chết và bị thương”. Người đưa thông tin sai sự thật trên đã bị xử phạt 10 triệu đồng.
Ngày 28/7, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân đăng thông tin sai sự thật trên facebook.
Chiều 16/7, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình Ngô Nguyên Long ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.D, lao động tự do, trú tại thôn Thanh Mai, xã An Thanh (Quỳnh Phụ, Thái Bình) do thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Sáng 25-6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết, ngày 24-6, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 27/QĐ-XPVPHC về xử phạt hành chính đối với Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống do đăng, phát thông tin sai sự thật liên quan đến Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền ở Hải Phòng.
Ngày 1-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác nhận, nữ nhân viên công ty ở cụm công nghiệp Phong Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh mắc Covid-19 tối 31-5 không liên quan đến tỉnh Đồng Tháp.
Chiều 14-5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã triệu tập người phụ nữ tên P. (22 tuổi), trú ở xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk lên làm việc để xử lý về hành vi đăng bài viết sai sự thật gần 100 người là F1của ca mắc Covid-19 gây hoang mang dư luận trên Facebook.
Ngày 14-5, Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp đã thông tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Từ đầu tháng 9 đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã xử phạt vi phạm hành chính sáu cơ quan báo chí, trong đó có hai tạp chí bị xử phạt do thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động, và bốn tờ báo bị xử phạt do thông tin sai sự thật.