Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á kỷ niệm 15 năm thành lập

NDO - Hơn 300 dự án ở khu vực Đông Nam Á là dấu mốc kỷ niệm 15 năm thành lập đối với Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á. Quỹ là đối tác lâu dài với nhiều cơ quan, đơn vị ở Việt Nam như Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Triết học, một số trường đại học lớn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Rosa Luxemburg.
Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Rosa Luxemburg.

Tối 24/9, tại Hà Nội, Quỹ Rosa Luxemburg (RLS), một trong 6 quỹ chính trị lớn của Cộng hòa Liên bang Đức, có 26 văn phòng quốc tế với hơn 400 đối tác trên toàn cầu, đã kỷ niệm 15 năm có mặt tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Stefan Mentschen, Giám đốc Văn phòng Quỹ tại Hà Nội cho biết, trong 15 năm qua, Quỹ và các đối tác đã triển khai thành công và hiệu quả hơn 300 dự án lớn nhỏ ở khu vực Đông Nam Á, trong đó, có cả những chuyến đi học tập, trao đổi kinh nghiệm cho các bạn trẻ, phụ nữ, các chuyên gia và cả các chính trị gia từ Đông Nam Á sang Đức và ngược lại, từ Đức sang Đông Nam Á.

Những đối tác chiến lược quan trọng của Quỹ là Viện Nghiên cứu lập pháp (Quốc hội Việt Nam), Quốc hội Lào, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia Lào, Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Viện Triết học (Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam -VASS), Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (VPDF)...

Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á kỷ niệm 15 năm thành lập ảnh 1

Tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao vai trò của Quỹ trong các dự án trên nhiều lĩnh vực ở Việt Nam. Ông cho biết, trong 15 năm qua, Quỹ Rosa Luxemburg đã hợp tác với hàng chục đối tác, các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức nhân dân, các trường Đại học, viện nghiên cứu, hỗ trợ các dự án ở các địa phương nhằm tạo ra những chuyển đổi về kinh tế, phát triển sinh kế, và tạo ra môi trường sinh thái, phát triển bền vững. Thông qua các hoạt động của mình, Quỹ cũng tổ chức nhiều đoàn ở Việt Nam sang Đức trao đổi, giao lưu, kết nối hợp tác, đồng thời cũng đưa nhiều người bạn Đức đến Việt Nam để trao đổi học thuật…

Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á kỷ niệm 15 năm thành lập ảnh 2

Bà Helga Margarete Barth, Đại sứ Đức tại Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bà Helga Margarete Barth, Đại sứ Đức tại Việt Nam chúc mừng Quỹ nhân kỷ niệm 15 năm thành lập, và đánh giá cao vai trò của Quỹ trong giáo dục chính sách và tư vấn về đối ngoại trong quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam, cũng như việc tổ chức được nhiều dự án về các lĩnh vực như bình đẳng giới, chuyển đổi xã hội - sinh thái, hỗ trợ người yếu thế…

Kể từ khi thành lập văn phòng tại Hà Nội vào tháng 4/2009, Quỹ RLS cùng với các đối tác địa phương đã không ngừng nỗ lực tạo ra những tác động tích cực và bền vững, thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược và lâu dài với các tổ chức như Viện Nghiên cứu lập pháp, các viện, các trường đại học tại Việt Nam.

Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á kỷ niệm 15 năm thành lập ảnh 3

Các đối tác chúc mừng Quỹ nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập.

Trong hơn 15 năm hoạt động tại Tiểu vùng sông Mê Công, RLS đã cùng các đối tác địa phương thuộc khối nhà nước và ngoài nhà nước triển khai các dự án hướng tới quá trình xây dựng và thực thi chính sách có sự tham gia tích cực hơn của các nhóm liên quan, như: công nhân di cư, phụ nữ thiệt thòi, các nhà khoa học…. và tăng cường đối thoại quốc tế.

Hiện tại, văn phòng đại diện tại Việt Nam của Quỹ hoạt động với ba trụ cột chính là công bằng xã hội, chuyển đổi sinh thái-xã hội và chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ 21.

Rosa Luxemburg sinh ngày 5-3-1871 tại Zamosc (Ba Lan, khi đó thuộc Đức). Rosa Luxemburg hoạt động trong những phong trào xã hội phản đối bất công và chiến tranh. Cùng với người đồng chí Cac Lipnec (Karl Liebknecht), Rosa Luxemburg đấu tranh không khoan nhượng chống chiến tranh, ủng hộ tư tưởng quốc tế và phản đối quân sự hóa ở Đức. Những phân tích về kinh tế học của bà lột tả những nguyên nhân gốc rễ dẫn tới cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Bà bị sát hại tại Berlin ngày 15/1/1919.

Quỹ Rosa Luxemburg (Rosa-Luxemburg-Stiftung - RLS) ra đời năm 1992, mang tên người nữ chiến sĩ cách mạng với cam kết duy trì và phát triển những di sản của Rosa. Đây là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động quốc tế, cung cấp giáo dục chính trị và là trung tâm nghiên cứu xã hội tiến bộ ở cả Đức và trên toàn thế giới.