Theo Ban tổ chức, Liên hoan năm nay không chỉ là nơi hội tụ của những tác phẩm điện ảnh ngắn giàu tính sáng tạo, mang đậm hơi thở cuộc sống và góc nhìn của thế hệ làm phim trẻ, mà còn là không gian để những người yêu điện ảnh cùng gặp mặt, chia sẻ và lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật thứ bảy.
Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần 2, năm 2026 chứng kiến một luồng sinh khí mới, một tư duy điện ảnh đột phá và tràn đầy khát vọng của các nhà làm phim, từ những tên tuổi gạo cội cho đến lực lượng nghệ sĩ trẻ, học sinh, sinh viên trên khắp cả nước. Sự hiện diện và dấn thân của các cá nhân, nghệ sĩ tham gia chính là yếu tố quyết định làm nên sự đa sắc và thành công rực rỡ của ngày hội điện ảnh lần này.
Thay mặt Hội đồng nghệ thuật liên hoan, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận xét, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh mùa hai cho thấy sự trưởng thành của các bộ phim cùng đội ngũ làm phim.
Hầu hết các phim đều thể hiện ý thức làm nghề nghiêm túc, truyền tải được những năng lượng tích cực; biến những quan sát, nhận thức từ cuộc sống thành những âm thanh, hình ảnh sinh động trên màn hình, với nhiều cách kể riêng biệt, mang dấu ấn tác giả.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, loại hình phim truyện có số lượng phim tham gia đông đảo nhất, chiếm gần 50% tổng số phim. Mỗi phim mang đến một lát cắt thú vị, phong phú về cuộc sống, trong đó hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh sống động 24/24 giờ luôn hiện diện như một phim trường lý tưởng của những “đoàn phim sinh viên”.
Điểm nổi bật trong phim truyện mùa hai này chính là sự quan tâm đến những ký ức lịch sử đất nước của những người trẻ và những thể nghiệm mang đậm nét tác giả, riêng biệt và ấn tượng với nội dung sâu sắc, nhân văn.
Trong khi đó phim tài liệu tham dự liên hoan phim là minh chứng cho sự năng động, nhanh nhạy trong tiếp cận đề tài, sự chững chạc trong cách thể hiện của những người làm phim. Nhiều bộ phim với những câu chuyện hết sức sống động, đem lại những cảm xúc quý giá, lan tỏa về vẻ đẹp của thành phố. Nhiều phim đã ghi lại vẻ đẹp di sản từ nhiều miền đất nước với những hình ảnh đẹp, ấn tượng.
Phim hoạt hình-loại hình đặc biệt trong điện ảnh đã mang lại nhiều sự ngạc nhiên và kỳ vọng. Các tác giả đã có sự ứng dụng nhuần nhuyễn giữa sức sáng tạo của con người và sự hỗ trợ của công nghệ. Họ dường như luôn chủ động trong cách lựa chọn đề tài, cách kể và cách thể hiện đặc thù của loại hình. Phim hoạt hình mùa hai ghi nhận việc những người làm phim trẻ đã có sự lựa chọn rõ nét giữa tác phẩm điện ảnh do con người thực hiện hoặc công nhận sự hỗ trợ của AI.
Kết quả: Giải Nhất của liên hoan phim năm nay thuộc về ba tác phẩm: Nghiệp (Karma), đạo diễn Phạm Hữu Trí, thể loại phim truyện ngắn; Người gieo mầm khát vọng Việt, đạo diễn Đỗ Thị Thoan, thể loại phim tài liệu và Cuộc hồi hương kỳ diệu (đạo diễn Đào Minh Uyển, thể loại phim hoạt hình).
Giải Nhì được trao cho ba tác phẩm: Phía sau người lính, (đạo diễn Lê Thị Diễm Quỳnh, thể loại phim truyện); Bác sĩ ở xã đảo (đạo diễn Cao Mai, thể loại phim tài liệu), Sống còn (đạo diễn: nhóm GMT, thể loại phim hoạt hình).
Ban tổ chức còn trao 8 Giải Ba và 9 Giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cá nhân xuất sắc: Biên kịch xuất sắc (Hồ Minh Khoa, phim Tiếng thét), Thiết kế xuất sắc (Nguyễn Quốc Hưng, phim Lặng lẽ trôi về), Âm nhạc xuất sắc (Nguyễn Lưu Thanh An, phim Tiếng thét), Quay phim xuất sắc (Nguyễn Tùng Lâm-Hoàng Bảo Uyên, phim Karma), Đạo diễn xuất sắc (Phan Bảo Tuấn, phim Vị tựa như không), Nam diễn viên chính xuất sắc (Khánh Duy vai Lạc An trong phim Karma), Nữ diễn viên chính xuất sắc (Nguyễn Bích Hà Mi vai My trong phim Mùi cơm chín), Nam diễn viên phụ xuất sắc (Trần Đại Chính vai Hoàng trong Chào Tễu), Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Bế Ngọc Diệp vai Nguyễn Ngọc Thúy An trong phim Phía sau người lính).
Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao giải Poster phim được yêu thích nhất cho 7 tác phẩm (4 Giải Nhất, 3 Giải Nhì); Giải chương trình Vườn ươm tài năng điện ảnh cho 4 dự án ( 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 2 Giải Ba).