Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình

Tối 14/6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tổ chức trọng thể Lễ báo công dâng Bác và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957-16/6/2022). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu tặng quà cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại Quảng Bình

Ngày 28/5, tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Ban Thanh niên quân đội, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức Ngày hội “Thanh niên với biển đảo, Tổ quốc” và Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Trang trại điện gió B&T ở vùng cát ven biển phía nam tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình kêu gọi đầu tư 62 dự án

Ngày 25/3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 với chủ đề “Quảng Bình - Thích ứng-Đồng hành-Phát triển”, thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các hiệp hội, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, các tổ chức tín dụng.

Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tầng 3 ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.

Quảng Bình tăng năng lực điều trị bệnh nhân chuyển nặng

Ngày 14/3, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, 24 giờ qua, địa phương ghi nhận 3.024 ca nhiễm mới. Như vậy, 3 ngày qua, Quảng Bình vượt mốc 3.000 ca/ngày kéo theo nguy cơ quá tải của hệ thống y tế. Vì thế, tỉnh chỉ đạo tăng năng lực điều trị bệnh nhân chuyển nặng. 

Đào tạo nghề sửa chữa ô-tô tại Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình.

Quảng Bình nâng cao hiệu quả đào tạo nghề trong bối cảnh dịch bệnh

Đào tạo nghề không chỉ giúp người lao động tạo ra sinh kế mà còn tạo điều kiện thuận lợi để duy trì và phát triển các làng nghề, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng nâng cao giá trị sản xuất. Vì thế, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã có nhiều giải pháp linh hoạt trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giúp người dân có công việc, thu nhập để tạo dựng cuộc sống và vươn lên.

Trung tâm kiểm soát bênh tật Quảng Bình vận chuyển F0 đến bệnh viên điều trị xuyên đêm.

Số ca bệnh tăng cao, Quảng Bình kích hoạt thêm bệnh viện và khu cách ly tập trung

Từ 18 giờ ngày 30/8 đến 6 giờ ngày 31/8, Quảng Bình ghi nhận 95 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, đều ở trong các xã, phường phong tỏa và F1 cách ly tập trung. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Bình đã kích hoạt thêm bệnh viện để điều trị F0 và các khu cách ly để thu dung F1.

Công dân là bà mẹ mang thai, trẻ em nhỏ từ vùng dịch được trở về Quảng Bình tránh dịch Covid-19.

Quảng Bình đưa 265 phụ nữ mang thai và trẻ em nhỏ từ vùng dịch về quê

Ngày 22/8, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức đưa 374 công dân đặc biệt khó khăn, chủ yếu là phụ nữ mang thai từ tuần thứ 20 trở lên và trẻ em dưới 6 tháng tuổi có người thân đi kèm, từ vùng dịch phía nam về quê bằng đường hàng không.

Hỗ trợ lương thực, hàng hóa cho đồng bào khu vực cách ly xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình).

Quảng Bình hỗ trợ lương thực, hàng hóa cho đồng bào khu vực bị cách ly

Ngày 25/7, Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, để kịp thời hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực cách ly theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, huyện khẩn trương chuyển hơn 5 tấn gạo và nhiều hàng hóa thiết yếu cấp cho bà con ở xã biên giới Dân Hóa. 

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình triệu tập, xử lý người đăng thông tin sai trên Facebook

Quảng Bình xử phạt người đăng thông tin sai trên Facebook về dịch Covid-19

Ngày 22/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh làm việc với ông L.Q.B (trú tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy) về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang dư luận.

Công an Quảng Bình tống đạt các quyết định khởi tố đối với Ngô Xuân Sĩ

Khởi tố đối tượng chiếm đoạt hàng cứu trợ lũ lụt

Ngày 27-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam hai tháng đối với Ngô Xuân Sĩ (SN 1989, trú tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, là hàng hóa cứu trợ người dân vùng lũ lụt.