Quảng Bình đưa 265 phụ nữ mang thai và trẻ em nhỏ từ vùng dịch về quê

NDO -

Ngày 22/8, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức đưa 374 công dân đặc biệt khó khăn, chủ yếu là phụ nữ mang thai từ tuần thứ 20 trở lên và trẻ em dưới 6 tháng tuổi có người thân đi kèm, từ vùng dịch phía nam về quê bằng đường hàng không.

Công dân là bà mẹ mang thai, trẻ em nhỏ từ vùng dịch được trở về Quảng Bình tránh dịch Covid-19.
Công dân là bà mẹ mang thai, trẻ em nhỏ từ vùng dịch được trở về Quảng Bình tránh dịch Covid-19.

Theo đó, hai chuyến bay có 293 người lớn, trong đó 183 phụ nữ mang thai; 36 trẻ em dưới 6 tháng tuổi; 46 trẻ em trên 2 tuổi. Số người lớn đi cùng chủ yếu là người thân đi kèm cùng bà mẹ sắp sinh. Ngay tại sân bay, tổ công tác của tỉnh đã giải quyết một số trường hợp phát sinh do điều kiện đặc biệt khó khăn được đưa về quê trong dịp này.

Sau chặng bay 1 giờ 30 phút từ sân bay quốc Tân Sơn Nhất hai chuyến bay của Hãng hàng không Bamboo Airways đã chở số hành khách đặc biệt này hạ cánh an toàn tại sân bay Đồng Hới. Bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình ra sân bay đón đoàn công dân đặc biệt này cho biết, dù phần lớn phụ nữ có thai nên việc di chuyển gặp khó khăn hoặc cố một số bị “say máy bay” song nhìn chung, tình trạng sức khỏe của hành khách cơ bản ổn định. 

Có mặt tại Cảng hàng không Đồng Hới để đón các công dân trên chuyến bay đầu tiên hạ cánh lúc 12 giờ 10 phút trưa 22/8, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, công dân được ưu tiên đón về là các bà mẹ mang thai, nuôi con nhỏ, trẻ em đều là những đối tượng cần sự chăm sóc đặc biệt. Vì vậy, lực lượng chức năng của tỉnh phải phối hợp đồng bộ, chăm lo chu đáo, tiến hành kiểm tra sức khỏe, thực hiện quy trình phòng, chống dịch Covid-19 cho bà con. Cán bộ y, bác sĩ cần sẵn sàng cho mọi tình huống để bảo đảm an toàn sức khoẻ cho các công dân. 

Ngay sau khi các chuyến bay hạ cánh, 16 xe khách tiếp cận tại chân cầu thang tàu bay để đón các công dân. Đồng hành cùng các công dân là lực lượng y tế chăm sóc sức khỏe, công an dẫn đường nhanh chóng đưa công dân về khu cách ly Trường cao đẳng Luật miền Trung tại TP Đồng Hới. Tại đây, tỉnh bố trí một phòng khám đa khoa để chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em cũng như các dịch vụ y tế sẵn sàng cho các tình huống đột xuất xảy ra. 

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam