Quảng Bình xử phạt người đăng thông tin sai trên Facebook về dịch Covid-19

NDO -

Ngày 22/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh làm việc với ông L.Q.B (trú tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy) về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang dư luận.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình triệu tập, xử lý người đăng thông tin sai trên Facebook
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình triệu tập, xử lý người đăng thông tin sai trên Facebook

Theo đó, lúc 21 giờ 58 phút, ngày 21/7, ông L.Q.B sử dụng tài khoản Facebook có tên Bảo An đăng thông tin trong nhóm “Làng Phan Xá” nội dung: “Thông tin nhanh, có ca nhiễm tên Đức ở Mai Thủy, đã có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với Covid-19. Mọi người trong làng cẩn thận đi đường nhé, hạn chế tập trung đi vào các khu vực lân cận trên”.

Tại thời điểm ông L.Q.B đăng thông tin trên, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình công bố trên địa bàn có năm ca dương tính với Covid-19 (bốn ca tại huyện Minh Hóa, một ca tại thành phố Đồng Hới). Trường hợp người ở Mai Thủy là F1 của ca nhiễm Covid-19 tại Đồng Hới đang được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông L.Q.B thừa nhận do chưa tìm hiểu kỹ thông tin nhưng đã đăng nội dung chưa chính xác, gây hoang mang dư luận nên đã gỡ thông tin trên Facebook.

Hành vi của ông L.Q.B đã vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, vi phạm Điều 8 Luật An ninh mạng. Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Quảng Bình lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt ông L.Q.B số tiền năm triệu đồng.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19