Quảng Bình liên tiếp phát hiện bom sót lại sau chiến tranh

NDO -

Tối qua 4-6, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình phối các cơ quan liên quan di dời an toàn quả bom ra khỏi khu vực đường sắt bắc-nam thuộc xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa. Đường sắt được thông tuyến từ 2 giờ 18 phút hôm nay 5-6. 

Lực lượng công binh Quảng Bình di dời an toàn quả bom ra khỏi khu vực thi công đường sắt tại huyện Tuyên Hóa.
Lực lượng công binh Quảng Bình di dời an toàn quả bom ra khỏi khu vực thi công đường sắt tại huyện Tuyên Hóa.

Trước đó, trưa 4-6, đơn vị thi công sửa chữa cầu đường sắt Khe Bẹ, tại km 429+570 khu gian Kim Lũ - Đồng Lê, thuộc xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa phát hiện một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, nằm cách đường sắt khoảng 8m. Nhận được tin báo, ngành Đường sắt phong tỏa tuyến đường qua khu vực này và phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Quảng Bình xử lý vụ việc.

Ngay trong đêm, lực lượng công binh Bộ chỉ huy quân sự Quảng Bình và các cơ quan liên quan tiến hành di dời an toàn quả bom ra khỏi hiện trường, đưa về khu vực quy định để hủy nổ. 

Quá trình khảo sát, xử lý di dời quả bom đã khiến đường sắt bắc-nam ách tắc hơn 12 tiếng đồng hồ. Tổng Công ty Đường sắt đã chỉ đạo dùng ô-tô vận chuyển hàng trăm hành khách từ ga Kim Lũ đến ga Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa và ngược lại để tiếp tục hành trình. Nhiều đoàn tàu hàng phải nằm chờ tại các ga khu vực tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Cũng liên quan đến công tác rà phá, hủy nổ bom mìn sót lại sau chiến tranh, ngày 4-6, bộ đội công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình và các đơn vị liên quan xử lý, hủy nổ thành công một quả bom tại khu vực biên giới xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Trước đó ngày 1-6, người dân địa phương trong khi đi thả lưới đã phát hiện bên bờ suối xã Dân Hóa một quả bom lớn. Theo khảo sát của lực lượng chức năng, quả bom có trọng lượng khoảng 750 pound (đơn vị đo trọng lượng của Anh, khoảng 340kg - PV), kích thước dài 1,2m, đường kính khoảng 35cm. Bộ đội đã dùng gần 4.000 bao tải đựng cát chèn quanh quả bom và hủy nổ an toàn tại chỗ.