Triệt xóa nhiều đường dây lô, đề giao dịch gần 1,3 tỷ đồng/ngày

NDO -

Ngày 27/6, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an thành phố Đồng Hới vừa triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với số tiền giao dịch mỗi ngày gần 1,3 tỷ đồng. Công an tạm giữ hình sự 10 đối tượng. 

Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) triệu tập các đối tượng đánh lô, đề mỗi ngày gần 1,3 tỷ đồng.
Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) triệu tập các đối tượng đánh lô, đề mỗi ngày gần 1,3 tỷ đồng.

Trước đó, chiều tối 25/6, Công an thành phố Đồng Hới huy động 150 cán bộ, chiến sỹ tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp 11 địa điểm trên địa bàn và chỗ ở của các đối tượng, gồm: Bùi Thị Thu Hương (sinh năm 1986), Nguyễn Thị Giang (SN 1982) và Lê Đình Hiệp (SN 1975) đều trú tại phường Bắc Lý, Đồng Hới, cầm đầu ba đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề thông qua mạng Zalo, Viber, Facebook. Ngoài ra, hàng chục cái đề và thư ký đề cũng bị triệt tập. 

Bước đầu Công an làm rõ, tổng số tiền giao dịch dùng cho việc đánh bạc trong ngày của các đường dây lô, đề này gần 1,3 tỷ đồng. Theo tài liệu thu thập được, mỗi tháng các đối tượng giao dịch khoảng 36 tỷ đồng.

Riêng đường dây lô, đề do Bùi Thị Thu Hương cầm đầu được nhận định là đường dây lô, đề lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Bình. Công an thành phố Đồng Hới thu giữ 71 bảng đề, hai sổ ghi đề, 145 triệu đồng, 2.700 USD, 23 điện thoại di động, nhiều máy tính và tài liệu liên quan khác. 

Trước đó, đầu tháng 6/2021, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình cũng triệt xóa đường dây đánh bạc lô, đề với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 500 triệu đồng.