Tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Bình

NDO -

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2022), sáng 31/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Báo Người lao động tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Các đại biểu tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Bình.
Các đại biểu tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Bình.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm cho biết, ngành thủy sản Quảng Bình gần đây đã có bước phát triển khá nhanh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Để chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị chính quyền các cấp, doanh nghiệp và người dân hiểu và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thủy sản, về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nâng cao ý thức, tích cực hơn nữa trong việc bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản một cách bền vững.

Tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Bình -0
Các đại biểu thả tôm giống xuống sông Nhật Lệ để tái tạo thủy sản.

Tại bến công viên bên bờ sông, các đại biểu thả 850.000 con tôm sú giống khỏe mạnh và đã qua kiểm dịch xuống sông Nhật Lệ để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Trong Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, Báo Người lao động đã trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc và túi thuốc y tế cho ngư dân tỉnh Quảng Bình để động viên bà con vươn khơi bám biển sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.