Các đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Kon Tum: Long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Sáng 10/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Lực lượng vũ trang cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Lào và Campuchia được quy tập mùa khô năm 2022-2023.
Thành viên Đoàn công tác tỉnh Kiên Giang thắp hương phần hài cốt liệt sĩ do Đội K92 tìm kiếm, quy tập trên nước bạn Campuchia.

Kiên Giang: Tìm kiếm, quy tập 2.104 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Từ năm 2001 đến nay, Đội K92, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã tìm kiếm, quy tập được 2.104 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Riêng trong mùa khô 2022-2023, Đội K92 tìm kiếm được 24 hài cốt, đã đưa nước về nước 11, còn lại ở Campuchia 13 hài cốt.
Lãnh đạo Quân khu 5 và Tỉnh ủy Đắk Lắk tiễn đưa các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia của Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri-Vương quốc Campuchia đến nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Chiều 24/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 22 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và anh dũng hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại chiến trường Campuchia, được quy tập trong mùa khô 2022-2023.
Nghệ nhân người M'Nông ở Đắk Nông góp phần bảo tồn, phát huy nghề dệt thổ cẩm của dân tộc mình.

Bảo vệ di sản nghề dệt thổ cẩm của người M’nông

Tỉnh Đắk Nông vừa có công văn chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng đề án, kế hoạch nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề dệt thổ cẩm của người M’Nông.
Tiết mục biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Chương trình truyền hình “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” khắc sâu tình đoàn kết, hữu nghị Việt-Lào

Chương trình truyền hình đặc biệt “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” góp phần giúp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ 2 nước Việt Nam và Lào, thấu hiểu và cảm nhận rõ hơn về tình cảm mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có của 2 đất nước, 2 dân tộc Việt-Lào anh em.
Đoàn đại biểu tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

An Giang truy điệu, cải táng 68 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện

Ngày 25/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Quân khu 9 phối hợp Tỉnh ủy An Giang, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 68 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

Sáng 18/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.