Đồng Tháp: Cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

NDO - Trong không khí trang nghiêm, sáng 27/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ truy điệu, cải táng 85 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Vương quốc Campuchia và trong nước.
0:00 / 0:00
0:00
Đưa tiễn các anh về với đất mẹ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Đưa tiễn các anh về với đất mẹ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong; đoàn đại biểu 2 tỉnh Prey Veng và Pursat, vương quốc Campuchia; Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia 515, đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh cùng các thân nhân gia đình liệt sĩ đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận đoàn kết cứu nước dân tộc Campuchia, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục sang làm nhiệm vụ giúp bạn, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

Đồng Tháp: Cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam ảnh 1
Người thân các Anh hùng liệt sĩ tham dự buổi lễ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Trong các cuộc chiến tranh đó, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Tháp nói riêng đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia vì sự nghiệp quốc tế cao cả trong sáng, vì độc lập tự do của mỗi dân tộc.

Đất nước Campuchia được giải phóng, nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng đã mấy mươi năm. Nhưng nhiều đồng chí, đồng đội vẫn chưa được trở về Tổ quốc. Đây là trăn trở của biết bao gia đình phải chịu sự mất mát, tổn thất do chiến tranh không gì bù đắp được.

Đồng Tháp: Cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam ảnh 2
Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia, Kế hoạch hành động của hai Ban Chuyên trách; được sự giúp đỡ của Ban Chuyên trách, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh Prey Veng và Pursat, Đội công tác K91 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đã thực hiện Kế hoạch tìm kiếm giai đoạn mùa khô 2022-2023.

Qua đó, Đội đã tìm được 82 bộ hài cốt liệt sĩ thuộc địa bàn hai tỉnh Prey Veng và Pursat (trong đó 1 bộ theo nguyện vọng của gia đình đã bàn giao về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa) và 4 bộ hài cốt liệt sĩ tìm được trong nước.

Đồng Tháp: Cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam ảnh 3

Đoàn đại biểu viếng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn bày tỏ: “Do điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài, 85 hài cốt của các đồng chí đưa về Tổ quốc đợt này có một số đồng chí chúng tôi chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. Song, dù quê quán ở đâu, xin hương hồn các đồng chí hãy xem quê hương Đồng Tháp là nơi đất lành để nằm lại nơi đây.

Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp xin thay mặt nhân dân cả nước nguyện chăm sóc, giữ gìn phần mộ của các đồng chí. Xin cảm ơn những gia đình đã sinh thành, dưỡng dục để có được những người con trung hiếu làm rạng rỡ quê hương đất nước.

Đồng Tháp: Cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam ảnh 4

Nghi thức cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Với truyền thống thủy chung “Uống nước nhớ nguồn” đền ơn đáp nghĩa, nhân dân Đồng Tháp quyết thực hiện hoài bão của các liệt sĩ lúc sinh thời, bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Đồng thời, tiếp tục giữ gìn và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị của hai dân tộc, đó là lễ vật cao quý mà chúng tôi kính dâng, tỏ lòng tri ân hồn thiêng các liệt sĩ”.