Chiều 9/4 tại thủ đô Vientiane, đã diễn ra Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 5. Hội nghị nhằm củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định và phát triển giữa ba tổ chức Mặt trận của ba nước.
Nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) tại Luang Prabang, Lào, chiều 4/3, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.
Sáng 27/2, Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phối hợp chính quyền địa phương trang trọng tổ chức Lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Svay Rieng.
Hòa cùng không khí chào đón Năm mới của nhân dân cả nước, tối 26/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương - Giáp Thìn 2024” .
Sáng 22/1, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã long trọng đón tiếp đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) do ngài Kim Rithy, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Xuân Giáp Thìn 2024.
Sáng 7/1, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2024).
Những ngày này, Chính phủ và nhân dân Campuchia đang hướng về Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979 - 7/1/2024). Trang chủ của Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), ngày 2/1, đăng bài viết của nhà nghiên cứu Uch Leang, nhấn mạnh về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng 7/1, cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước Campuchia và Việt Nam. Báo Nhân Dân trích đăng bài viết “Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng 7/1: Campuchia-Việt Nam tiếp tục vun đắp sự hợp tác trên mọi lĩnh vực và mọi cấp độ” của tác giả Uch Leang.
Sau khi lên nắm quyền ở Campuchia (tháng 4/1975), tập đoàn phản động Pol Pot-Ieng Sary đã thi hành chế độ độc tài, phát-xít mang tính diệt chủng đối với nhân dân Campuchia và gây chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Ngày 7/1, Vương quốc Campuchia kỷ niệm 45 năm Ngày quân và dân Campuchia với sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2024) - sự kiện lịch sử trọng đại đánh dấu sự hồi sinh của đất nước Campuchia.
Sáng 4/1, tại huyện Kien Svay, tỉnh Kandal (cách trung tâm Thủ đô Phnom Penh gần 20km) đã diễn ra Lễ khánh thành Tòa nhà Trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Campuchia .
Các cơ quan truyền thông lớn của Campuchia, như Thông tấn xã Campuchia (AKP), báo Fresh News, Khmer Times, Phnom Penh Post và một số đài phát thanh, truyền hình đều đưa đậm nét về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet.
Thủ tướng Vương quốc Campuchia đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/12 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Chiều 12/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiễn Samdech Moha Bovor Thipadei Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet và tặng Thủ tướng Hun Manet một số cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trước khi Thủ tướng Hun Manet rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Với nỗ lực, quyết tâm của hai Chính phủ và các bộ, ngành, nhất là Bộ Công thương Việt Nam, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới Công nghệ Campuchia, hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Sáng 11/12, tại Hà Nội, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet đã chứng kiến Lễ ký, trao văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng Vương quốc Campuchia cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/12.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 12/12. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Hun Manet trên cương vị lãnh đạo Chính phủ Vương quốc Campuchia.
Ngày 11/12, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao sang thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 11 đến 12/12. Dư luận cho rằng, sự kiện này sẽ là một dấu mốc mới trong việc tăng cường vun đắp cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước láng giềng.
Với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua tiếp tục phát triển sâu rộng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trên cơ sở đó, hai bên đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả hơn nữa nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Trong tổng thể quan hệ tốt đẹp trên các kênh Đảng và Nhà nước, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với các cơ quan lập pháp của Lào và Campuchia tiếp tục có những bước tiến mới. Hợp tác kênh nghị viện góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa ba nước.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia.
Từ ngày 30/11 đến 3/12, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn đầu, đã có chuyến thăm làm việc tại Campuchia.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary mang ý nghĩa sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiến triển tích cực.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/11 đến 2/12.
Sáng 22/11, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy Kiên Giang và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia năm 2023.
Ngày 21/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đã diễn ra chương trình giao lưu thể thao hữu nghị giữa cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia.
Chiều 13/11, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận những kết quả tích cực, tốt đẹp trong hợp tác giữa Quân đội và Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua, với những thành tựu thực chất, sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.
Chiều 13/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Sáng 13/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp và có buổi hội đàm với Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia, do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia làm Trưởng Đoàn.