Đại úy chuyên nghiệp Duncan Reid, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam (bên phải) và Luke Johnston tại hiện trường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: NGUYỄN XUÂN THẮNG)

Cuộc tìm kiếm mộ tập thể liệt sĩ kéo dài xuyên hai thập kỷ

Gần một tháng triển khai tìm kiếm trên diện tích hơn 5.000 m2 tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, mới đây, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bình Dương đã tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền nam Việt Nam hy sinh trong trận đánh với lực lượng quân đội Hoàng gia Australia vào tháng 5/1968. Vậy là, sau hơn hai mươi năm tìm kiếm, giờ đây lực lượng tìm kiếm có đủ cơ sở để tin tưởng về một cuộc trở về đặc biệt của các liệt sĩ.
Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Miễn cước vận chuyển hài cốt liệt sĩ và vé tàu cho thân nhân

Với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", cùng chung tay góp phần hỗ trợ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong việc đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội triển khai công tác tổ chức vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn phí cho thân nhân liệt sĩ đi cùng, từ các tỉnh phía nam ra phía bắc.
Ngành đường sắt miễn cước vận chuyển hành lý là hài cốt liệt sĩ trên toa xe hành lý và miễn vé tàu cho thân nhân đi cùng.

Đường sắt vận chuyển miễn phí hài cốt liệt sĩ và thân nhân đi cùng

Ngày 5/2, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngành đường sắt áp dụng chính sách vận chuyển miễn phí hài cốt liệt sĩ và miễn vé tàu cho thân nhân đi cùng. Việc đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa (phải) và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm (trái) di an hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: TTXVN

Lễ truy điệu, an táng 125 hài cốt liệt sĩ tại Tây Ninh

Ngày 2/2, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự lễ viếng, truy điệu và an táng 125 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 1, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).
Gia đình liệt sĩ Dương Trung Dũng chỉ có thể đến thăm viếng mộ liệt sĩ mà không thể làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung thông tin để nhận phần mộ liệt sĩ của gia đình. (Ảnh Dương Mạnh Chiến)

Xác định hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin và thông tin không chính xác

Báo Nhân Dân ngày 19/6/2023 đăng bài: “Gian nan hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sai và thiếu thông tin”; ngày 20/7/2023 đăng bài: “Thực hiện chính sách đối với người hy sinh vì Tổ quốc”, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, chậm trễ trong việc xác định hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin và sai thông tin, khiến nhiều thân nhân liệt sĩ chỉ có thể đến thăm viếng, mà không thể làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung thông tin để nhận phần mộ người thân.
Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh và lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã tặng quà động viên và tiễn đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ.

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Sáng 22/11, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia mùa khô 2023-2024. Tham gia đợt công tác có 70 cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) làm nhiệm vụ tại 3 tỉnh đông bắc Campuchia, gồm: Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).
Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai-Stung Treng trao biên bản thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2023-2024. (Ảnh: ĐỨC HẢI)

Triển khai kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Sáng 1/11, tại tỉnh Preah Vihear (Vương Quốc Campuchia), đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn, đã có buổi hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear, để thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia mùa khô 2023-2024.
Lãnh đạo tỉnh Long An và nước bạn Campuchia dự lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Long An đón 122 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia

Sáng 27/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận và an táng 22 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia do cán bộ, chiến sĩ Đội K73 tìm kiếm, quy tập được trong mùa khô 2022-2023. 
Đại biểu dự buổi lễ thắp hương tri ân các liệt sĩ.

Cần Thơ tổ chức truy điệu, cải táng 14 hài cốt liệt sĩ

Sáng 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn, Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 thành phố) tổ chức lễ truy điệu, cải táng 14 hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự buổi lễ.