Quận Nam Từ Liêm tập trung phát triển hạ tầng đô thị

Sau sáu tháng thành lập và đi vào hoạt động, quận Nam Từ Liêm đã nỗ lực thực hiện tốt các mặt công tác, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm). Ảnh: ĐỨC GIANG
Đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm). Ảnh: ĐỨC GIANG

Thiếu hàng trăm công trình công

Mới đi vào hoạt động từ tháng 4 đến nay, quận Nam Từ Liêm đã triển khai được rất nhiều công việc và thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Giá trị sản xuất từ đầu năm đến nay đạt hơn 70% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.805 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm; ước tính cả năm sẽ vượt 27% dự toán, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt kế hoạch được giao. An sinh xã hội được bảo đảm; văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển…

Về phát triển đô thị, quận Nam Từ Liêm được thành lập trên cơ sở chia tách huyện Từ Liêm, bao gồm sáu xã: Mỹ Đình, Mễ Trì, Trung Văn, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương và một phần thị trấn Cầu Diễn. Trong đó, một số xã đô thị hóa khá mạnh với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và nhiều công trình kiến trúc lớn của Trung ương và thành phố như: Trung tâm Hội nghị quốc gia, Khu liên hợp thể thao quốc gia; tổ hợp công trình Keangnam,
The Mannor, khách sạn Crown, Marriot… Quận nằm ở vị trí cửa ngõ phía tây của thành phố, có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua như: quốc lộ 32, đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3, tỉnh lộ 70, 72, đường Lê Văn Lương kéo dài… Có thể nói đây là những cơ sở rất thuận lợi để nâng cao đời sống kinh tế - xã hội của quận; đồng thời cũng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển một đô thị hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, những khu vực nông thôn, vùng tiếp giáp khu đô thị mới có điều kiện phát triển kinh tế và hạ tầng cơ sở còn hạn chế, bất cập, tạo ra sự phân cách khá rõ nét về đời sống giữa các khu vực dân cư. Chủ tịch UBND quận Nguyễn Văn Tứ, cho biết: “Hạ tầng đô thị của quận hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Một số tuyến đường giao thông, khu đô thị mới chưa khớp nối được hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống thoát nước, dẫn đến tình trạng thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ khi có mưa. Các phường Đại Mỗ, Xuân Phương, Phương Canh, Tây Mỗ chưa có hệ thống nước sạch. Ngay cả ở khu vực đô thị hiện đại như Mỹ Đình cũng đang sử dụng nguồn nước được xử lý tại chỗ, có lúc không bảo đảm sinh hoạt cho người dân. Nhiều phường do thành lập mới trên cơ sở chia tách từ các xã chưa có đủ thiết chế công như: trụ sở làm việc, trường học các cấp, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư, trạm y tế… Qua rà soát, thống kê, có hơn 100 công trình như thế cần được khẩn trương xây dựng nhằm bảo đảm nhu cầu đời sống cho người dân. Về hệ thống chiếu sáng công cộng, do trước đây là khu vực nông thôn, cho nên chưa được đầu tư và không đạt chuẩn chiếu sáng đô thị…

Tăng tính chủ động trong đầu tư hạ tầng và quản lý đô thị

Trước tình hình ấy, quận xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hạn chế những bất cập, rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực dân cư. Trong đó, quận sẽ tăng cường rà soát tình hình thực tế, chủ động đề xuất các công việc và mạnh dạn triển khai để bảo đảm tính thống nhất trong đầu tư xây dựng và quản lý. Theo đồng chí Nguyễn Văn Tứ, quận đã đề xuất thành phố điều tiết 100% kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực xây dựng một số công trình cấp bách và hạ tầng khung trên địa bàn. Đồng thời đề nghị thành phố bố trí giao kế hoạch vốn đầu tư ngay đầu năm 2015 để sớm triển khai thực hiện. Hiện nay, quận đã hoàn thành thủ tục đầu tư hai dự án xây dựng Trường mầm non Phương Canh và Trường mầm non Ngọc Trục (Đại Mỗ) với mức đầu tư phê duyệt là 120 tỷ đồng. Khi có kinh phí quận sẽ xây dựng ngay.

Trên địa bàn quận có năm dự án giao thông quan trọng, gồm: nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trần Hữu Dục kéo dài tới đường 32) và từ đường đại lộ Thăng Long đến đường 70; xây dựng các tuyến đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì, từ đường Phạm Hùng đi đường Lê Đức Thọ, từ đường Tố Hữu đến đường 70 mở rộng. Các tuyến đường này hoàn thành sẽ góp phần phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để tập trung triển khai nhanh gọn, quận đề nghị thành phố giao cho quận làm chủ đầu tư xây dựng năm tuyến nói trên. Đồng thời, quận tập trung hoàn thiện dự án tuyến đường Dịch Vọng - Phú Mỹ - Cầu Diễn, đưa vào sử dụng nhằm giảm tải cho tuyến đường Hồ Tùng Mậu; đẩy nhanh tiến độ thi công đường Lê Đức Thọ đi Xuân Phương. Quận cũng sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh triển khai các dự án cung cấp nước sạch cho người dân; nạo vét hệ thống thoát nước trong các khu dân cư; khớp nối hạ tầng kỹ thuật… Đối với các tuyến đường, tuyến phố: Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm, Mễ Trì, Hàm Nghi, Đỗ Đức Dục, Nguyễn Cơ Thạch, quận có nguyện vọng được thành phố giao cho tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước, thực hiện duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, tiểu cảnh, chiếu sáng công cộng và vệ sinh môi trường...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đã nhất trí để quận làm chủ đầu tư năm dự án giao thông đã kiến nghị; đồng thời thành phố sẽ tạo điều kiện, bố trí ngay kế hoạch vốn năm 2015. Thành phố đề nghị quận khẩn trương lên danh mục dự án và bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị đầu tư, không đợi đến lúc giao vốn mới tiến hành.

Tinh thần chủ động, quyết liệt của địa phương cùng với sự quan tâm đầu tư và chỉ đạo sát sao của thành phố hứa hẹn sự khởi sắc nhanh chóng và hiệu quả ở quận Nam Từ Liêm.

Có thể bạn quan tâm